xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đề cử Giải Mai vàng 2021: Nhiều diễn viên sân khấu - truyền hình tạo dấu ấn

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Dù diễn trên sân khấu hay màn ảnh nhỏ, nhiều diễn viên năm nay vẫn thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả

Do giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, sàn diễn kịch và cải lương chỉ sáng đèn vài tháng rồi tạm ngưng. Bù lại, sân khấu truyền hình nở rộ với nhiều vai diễn tạo dấu ấn đậm nét, hứa hẹn một mùa giải Mai Vàng với những ứng viên làm hài lòng người xem.

Sàn diễn có nhiều vai hay

Sân khấu Kịch IDECAF lo ngại dịch Covid-19 nên chỉ đầu tư vở "Lời nguyền phù thủy" (tác giả: Bùi Quốc Bảo, đạo diễn: Vũ Minh). Vở này diễn được khá nhiều suất với sự góp mặt gần như đầy đủ các diễn viên trụ cột của sân khấu như: Thành Lộc, Hữu Châu, Đình Toàn, Lê Khánh, Hoàng Trinh, Mỹ Duyên, Phương Dung, Don Nguyễn, Quốc Trung…

Vai nào của họ cũng được khán giả theo dõi IDECAF khen ngợi.Trong đó, vai Khoa - anh chàng đẹp trai, có địa vị trong xã hội và rất được phái nữ yêu thích - của NSƯT Thành Lộc là một bất ngờ thú vị trong năm 2021. Bên cạnh đó, vai Tuyết - một cô gái đau khổ vì tình yêu, sau khi vô tình bị sét đánh bỗng nhiên thừa hưởng năng lực siêu nhiên như "phù thủy" - của Lê Khánh cũng mang lại nhiều cảm xúc.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh làm mới vở "Bạch Hải Đường" (nguyên tác: Nguyễn Huỳnh, chuyển thể thoại kịch: Hoàng Thái Thanh, đạo diễn: Ái Như) đã mang đến cho diễn viên Trí Quang vai nam chính sâu sắc. NSƯT Tuyết Thu có thêm một vai khiến nhiều khán giả khen ngợi, đó là Nhung - người phụ nữ phụ bạc chồng con, rơi vào cạm bẫy khiến số phận chịu nhiều cay nghiệt.

Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM với vở "Đẹp lắm nha" (tác giả: Bùi Quốc Bảo - Đặng Thành, đạo diễn: Chánh Trực) một lần nữa mang đến cho cặp nghệ sĩ Chánh Trực - Mỹ Uyên 2 vai diễn hay. Vở có sự tham gia của: Tuyền Mập, Quỳnh Anh, Hữu Đằng, Võ Ngọc Tân, Tuấn Kiệt, Bảo Trung…; bám sát chủ đề châm biếm, gửi gắm thông điệp giáo dục ý nghĩa.

Sân khấu Sài Gòn Phẳng - Nhà hát Thế Giới Trẻ có vở "Lò võ tiếu lâm" (tác giả: Nguyễn Bảo Ngọc, đạo diễn: Ngọc Hùng) được khán giả dành nhiều cảm tình cho vai Minh Anh của Khả Như. Các diễn viên: Đàm Loan, Tiểu Bảo Quốc, Thuận Nguyễn, Hồng Trang, Gia Bảo, Minh Dự, BB Trần, Hồng Phước… tham gia vở này đều tương tác thật duyên dáng, đem lại phút giây thư giãn cho khán giả thích xem kịch tại Sài Gòn Phẳng.

Sân khấu Kịch Hồng Vân với vở "Romeo và Juliet" (tác giả William Shakespeare, đạo diễn: Ngọc Tưởng dàn dựng, NSND Việt Anh cố vấn) đã giúp các diễn viên trẻ có cơ hội thăng hoa. Diễn viên Hoàng Anh trong vai Romeo, Dương Khiết Di và Liềng Mai Phương cùng diễn vai Juliet đã khiến trái tim nhiều khán giả xao xuyến khi họ hóa thân thật đẹp vào 2 nhân vật của vở kịch.

Trong khi đó, sân khấu cải lương năm nay nổi bật nhất là vở "Nàng Xê Đa" (tác giả: Lưu Quang Thuận - Lưu Quang Vũ, chuyển thể cải lương: Thể Hà Vân, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ). Vở này do Công ty Song Việt phối hợp cùng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện.

Đề cử Giải Mai vàng 2021: Nhiều diễn viên sân khấu - truyền hình tạo dấu ấn - Ảnh 1.

Một cảnh trong vở “Trung thần” của Nhà hát Tuồng Việt Nam

Vai Xê Đa do 3 nghệ sĩ cùng đảm nhận: Lê Hồng Thắm, Cao Thúy Vy và Phượng Loan. Mỗi người có một nét diễn riêng, thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật thuyết phục khán giả. Vai vua Priêm của nghệ sĩ Võ Minh Lâm khiến nhiều khán giả rung cảm về nỗi đau do sự ghen tuông mù quáng của nhân vật. Với vai vua Priêm, Võ Minh Lâm đã nâng cao trình độ diễn xuất so với những vai diễn trước đó.

Ngoài ra, khán giả yêu thích bộ môn cải lương tuồng cổ cũng rất tâm đắc với vở "Ngôi hoàng hậu - Võ Tắc Thiên" (tác giả: Ngô Văn Du, chuyển thể cải lương: Nguyên Phương, đạo diễn: Lê Nguyên Đạt) và "Lưu Bị cầu hôn Giang Tả" (tác giả NSND Thanh Tòng) tại sân khấu nhỏ cải lương Sen Việt. Nghệ sĩ Bình Tinh với vai hoàng hậu, NSƯT Tú Sương vai công chúa trong 2 vở tuồng này đã chiếm trọn tình cảm của người xem.

Nhộn nhịp sân khấu truyền hình

Để phục vụ khán giả ở nhà trong thời gian giãn cách, các đài truyền hình đã tăng tốc dàn dựng nhiều vở kịch, cải lương với màu sắc đa dạng nhằm phủ sóng các kênh giải trí. Bên cạnh đó, 3 đơn vị nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã sản xuất các vở diễn hưởng ứng việc chăm sóc F0 tại nhà, kêu gọi ý thức phòng chống dịch bệnh cũng hấp dẫn người xem.

Nghệ sĩ Đào Vân Anh được khen với vai chính trong vở kịch "Nhớ đời thời Covid" (tác giả Như Quỳnh, đạo diễn Hoàng Tấn). Nghệ sĩ Linh Trung, NSƯT Phượng Loan, NSƯT Hồ Ngọc Trinh có các vai diễn xuất sắc trong 2 vở "Cơm phở" và "Mối hận ra giêng". Cả 3 nghệ sĩ này đều sáng tạo nét diễn mới lạ cho các nhân vật từ những vấn đề mà người dân quan tâm.

Trong chương trình "Theo dấu thần tượng" của VTV9, nghệ sĩ Như Huỳnh thể hiện vai Tô Ánh Nguyệt được khán giả yêu thích. Nghệ sĩ Nhật Khánh - quán quân cuộc thi "Theo dấu thần tượng" - cũng được chú ý với vai Minh trong "Tô Ánh Nguyệt". Họ xứng đáng tiếp nối thế hệ nghệ sĩ đi trước khi thể hiện các vai diễn kinh điển của sân khấu cải lương.

Nhà hát Tuồng Việt Nam và Nhà hát Kịch Quân đội là 2 đơn vị tham gia hình thức "Nhà hát online" VTV1, tạo cho các nghệ sĩ nhiều vai diễn để tỏa sáng tài năng. Trong đó, Nhà hát Tuồng Việt Nam với vở "Trung thần" (kịch bản: Hoa Hạ, chuyển thể tuồng: Từ Hải Thành, đạo diễn: NSND Hoàng Quỳnh Mai) đã mang đến cho các nghệ sĩ: NSƯT Lộc Huyền (vai bà Phận, vợ Tả quân Lê Văn Duyệt), Mạnh Linh (Tả quân Lê Văn Duyệt), Tuấn Hiệp (vua Minh Mạng), Ngọc Cường (Nguyễn Văn Thành)... những vai diễn nổi bật.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gần đây, vở kịch "Nhiệm vụ hoàn thành" (kịch bản: Xuân Đức, đạo diễn: NSND Lê Hùng) khi phát sóng trên kênh VTV1 đã khiến nhiều khán giả xúc động. Các nghệ sĩ đã thể hiện những vai diễn gây được tiếng vang trên sân khấu kịch cách mạng như: NSƯT Tiến Mộc (vai Bác Hồ), Anh Huy (tướng Hoàng Văn Thái), Uy Linh (tướng Lê Trọng Tấn), Hoàng Dũng (họa sĩ Lê Duy)… Để vào vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, NSND Quốc Trị đã nghiên cứu cách thể hiện nhân vật rất chân thực, sống động và thuyết phục, từ chất giọng miền Trung tới điệu bộ, dáng đi, nét mặt… khiến người xem cảm thấy ấn tượng.

Ngoài các sân khấu truyền hình, nghệ sĩ Nhật Khánh còn có vai Trương Hiểu Ngọc trong vở cải lương "Duyên nợ Hồ Tiên" phát trên các nền tảng số và đã thuyết phục nhiều người xem.

Nghệ sĩ Bình Tinh năm nay có vai nữ chính xuất sắc trong các vở: "Về đất Kinh Châu", "Hoàn Châu cách cách", "Tân Lưu Kim Đính" mà cô tái dựng, được giới chuyên môn đánh giá đạt chất lượng nghệ thuật khi phát trên kênh YouTube với thương hiệu Huỳnh Long.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo