* Phóng viên: Thưa ông, dựa trên cơ sở nào ông khẳng định hợp tác lao động giữa hai nước đã trở lại bình thường, khi bản thỏa thuận hợp tác lao động theo chương trình cấp phép lao động EPS giữa hai nước hết hạn từ ngày 29-8-2012 đến nay chưa được ký lại?
|
Thêm vào đó, trên cơ sở đàm phán cấp bộ, tới đây, sẽ có một chương trình đặc biệt, cho phép những lao động đã tham gia các kỳ kiểm tra năng lực tiếng Hàn EPS-TOPIK trước đây được dự tuyển trở lại Hàn Quốc ngay trong năm 2013.
* Cụ thể chương trình này như thế nào?
- Thỏa thuận giữa Bộ LĐ-TB-XH Việt Nam và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc về tiếp tục thực hiện quy trình đưa người lao động (NLĐ) sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép lao động EPS đã được ký kết vào ngày 9-9. Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên sẽ đàm phán để sớm ký kết “Bản ghi nhớ đặc biệt về phái cử lao động sang Hàn Quốc theo Chương trình EPS”.
* Vậy bao giờ chương trình đặc biệt này triển khai? Sẽ có bao nhiêu người có cơ hội sang Hàn Quốc?
- Nếu không có gì thay đổi, bản ghi nhớ đặc biệt sẽ được ký kết trước ngày 10-10-2013. Theo đó, khoảng 14.000 lao động thuộc các đối tượng như nói trên sẽ được cung cấp hồ sơ dự tuyển cho chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn trong 3 tháng cuối năm nay. Phía Hàn Quốc cũng đã dành 4.600 chỉ tiêu tuyển dụng cho số lao động này.
* Theo quy định mới, NLĐ sang Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng, lao động diện nghèo lấy đâu ra số tiền khá lớn để ký quỹ? Ngoài ra, NLĐ còn bị ràng buộc nào khác?
- Theo Quyết định 1465 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, trong 5 năm kể từ ngày 21-8-2013, NLĐ sang Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng. Trong trường hợp khó khăn về tài chính, NLĐ có thể vay vốn ngân hàng. Riêng lao động diện hộ nghèo được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay tối đa 100 triệu đồng.
Ngoài ký quỹ, chúng tôi còn đề xuất cơ quan chức năng Hàn Quốc chi trả lương hưu (mỗi năm làm việc 1 tháng lương), phí bảo hiểm hồi hương cho NLĐ tại Việt Nam sau khi hoàn thành hợp đồng trở về; thay vì trả trực tiếp tại Hàn Quốc như trước nay. Quốc hội Hàn Quốc đang xem xét đề xuất này của Việt Nam và một số nước khác trước khi điều chỉnh, bổ sung Luật Cấp phép Lao động cho lao động phổ thông nước ngoài.
Ông Nguyễn Thanh Hòa cho rằng việc phải bỏ ra một khoản tiền lớn để ký quỹ có thể gây khó khăn cho NLĐ nhưng buộc phải làm vậy để NLĐ ý thức hơn, có trách nhiệm hơn trong việc tuân thủ hợp đồng, pháp luật. Không thể vì một số người mà làm mất cơ hội của nhiều người. |
Bình luận (0)