xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu Star Cruises, tuyển lao động không hạn chế số lượng

DƯƠNG QUANG

Mức lương cao nhất 900USD/tháng. Người lao động không phải tốn chi phí tuyển dụng hay tiền đặt cọc

Hiện nay, ở khu vực phía Nam, Công ty Thương mại Dịch vụ TSC TPHCM (thuộc Phòng Thương mại - Công nghiệp VN) là đơn vị duy nhất được Bộ LĐ - TB - XH cấp giấy phép tuyển dụng lao động đi làm việc cho tập đoàn tàu du lịch biển Star Cruises (Malaysia). Bắt đầu triển khai việc đưa lao động VN đi làm việc trên tàu từ tháng 7 - 2000, đến nay, Công ty TSC đã tuyển được gần 500 nhân viên cho Star Cruises. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty TSC, nhận định: “Công việc trên tàu rất hấp dẫn, chuyên nghiệp, đem lại thu nhập cao. Trong thời gian qua, đông đảo người lao động chưa thật sự tận dụng được cơ hội việc làm này là do “đói” thông tin”.

Đôi nét về Star Cruises

Star Cruises là tập đoàn du lịch đường biển lớn thứ ba thế giới, đứng đầu châu Á, có 10 con tàu đưa khách đi du lịch vòng quanh các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với sức chứa khoảng 1.000 - 1.200 khách du lịch và hơn 1.000 nhân viên phục vụ, tàu có đầy đủ các loại hình vui chơi giải trí, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách. Hàng năm, những tàu này tuyển hàng ngàn nhân viên từ nhiều nước trên thế giới, hàng trăm nhân viên từ VN để làm việc.

Công việc trên tàu bao gồm: hướng dẫn viên cho khách lên tàu đi tham quan; nhân viên phục vụ bàn, phòng, bếp ăn, câu lạc bộ giải trí, casino... Hầu hết các công việc đều khá nhẹ nhàng, không bắt buộc người lao động làm việc ở cường độ cao. Nhân viên làm việc theo ca, không quá 10 tiếng/ngày với mức lương bình quân tối thiểu từ 250 - 300 USD/tháng và các khoản thưởng. Đối với những nhân viên làm việc lâu năm sẽ có thêm khoản tiền thâm niên, cứ sau một lần tái ký hợp đồng, người lao động được tăng thêm 100USD/tháng. Trong thời gian làm việc, nếu người lao động có năng lực, trình độ nghiệp vụ cao sẽ được cử làm quản lý với mức lương hậu. Theo ông Đỗ Chí Dũng, phụ trách lao động - tuyển dụng Công ty TSC, đã có nhiều người được trả mức lương 900 USD/tháng.

Được đào tạo chuyên nghiệp

Hầu hết các nhân viên đều được hãng tàu đào tạo lại bằng việc nâng cao nghiệp vụ như lễ tân, ngoại ngữ... và trang bị phong cách làm việc hiện đại. Anh Tân Quốc Việt, người đã hai lần ký hợp đồng đi làm việc trên tàu, cho biết: “Công việc của tôi là chia bài cho các casino, mức lương gần 300 USD/tháng. Ban đầu, công việc khá lạ lẫm, nhưng qua một tháng đào tạo, tôi đủ tự tin để làm tốt công việc”. Chị Trần Lam Thảo, nhân viên phục vụ trên tàu, cho rằng: “Không chỉ được đi đây đi đó, được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, làm việc trên tàu Star Cruises giúp bạn trẻ trưởng thành hơn, chững chạc hơn vì được đào tạo căn bản, được làm việc với một phong cách chuyên nghiệp”.

Mỗi ngày làm việc trên tàu, bạn phải sử dụng tiếng Anh với các đồng nghiệp từ 20 quốc tịch khác nhau và các khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Cho nên, sau khi kết thúc công việc trên tàu, bạn dễ dàng tìm được những công việc thích hợp ở các khách sạn cao cấp. Minh chứng cho điều này là trường hợp của gần 20 bạn trẻ, sau nhiều đợt làm việc trên tàu Star Cruises, hiện đang được khách sạn Caravelle (TPHCM) tuyển mộ.

Điều kiện để được làm việc trên tàu

Trước hết, bạn phải trải qua một đợt sát hạch hồ sơ để được đánh giá có đủ điều kiện để thi tuyển hay không. Yêu cầu ban đầu bao gồm: nam, nữ tuổi từ 18 đến 28; tốt nghiệp THPT trở lên; có sức khỏe; ngoại hình dễ coi (nam cao 1,7m trở lên, nữ cao 1,6m trở lên); không mắc bệnh truyền nhiễm; tiếng Anh nghe, nói và giao tiếp tốt, ưu tiên cho những người biết thêm tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, công ty tuyển dụng sẽ mời bạn dự phỏng vấn sơ tuyển với mục đích kiểm tra ngoại ngữ và khả năng đối phó tình huống của bạn. Khi đã qua vòng sơ tuyển, bạn sẽ được mời phỏng vấn lần 2 và tổ chức nhân sự của tập đoàn Star Cruises tại VN sẽ đưa ra quyết định có tuyển dụng bạn hay không. Một hợp đồng làm việc trên tàu Star Cruises thông thường được ký trong 10 tháng. Nếu tuân thủ kỷ luật lao động tốt, nhân viên có thể được tái ký hợp đồng nhiều lần sau đó. Bạn không phải tốn bất kỳ một khoản tiền lệ phí tuyển dụng hay khoản tiền đặt cọc nào ngoài chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu, học lớp tập huấn an toàn trên biển, học bơi, học văn hóa... khoảng 2 triệu đồng, bạn phải tự chi trả.

 Ông Jimmy Ong, Giám đốc điều hành Công ty Alliances Ltd - đại diện tập đoàn Star Cruises tại VN:

Lao động VN có nhiều ưu thế

“So với lao động các nước đòi hỏi mức lương quá cao, như Nhật Bản chẳng hạn, lao động VN chấp nhận mức lương vừa phải nhưng có năng lực tốt và tinh thần làm việc cần cù. Đó chính là ưu thế của các bạn. Tập đoàn Star Cruises đánh giá cao điều này và năm 2003, nhu cầu tuyển dụng đối với nhân viên VN là không hạn chế. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác tích cực và hiệu quả”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo