Với mục tiêu hoạt động an toàn, bền vững và lợi nhuận hợp lý, Kienlong Bank đã chia sẽ một phần khó khăn với khách hàng bằng việc giảm lãi suất cho vay phù hợp nhu cầu sản xuất kinh doanh của khách hàng và thị trường (đến hết quý II/2014 lãi suất cho vay bình quân giảm trên 2%/năm so với đầu năm).
Tổng tài sản của KienLong bank vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định, tính đến 30-6 là 21.897 tỉ đồng, đạt 91,84 % kế hoạch năm 2014, tăng 2,46 % so với năm 2013. Dư nợ cho vay tăng 7,46%.
Tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT của KienLong Bank, cho biết thời gian qua ngân hàng luôn chú trọng vào lĩnh vực cho vay để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và mở rộng cho vay các lĩnh vực ngành nghề ưu tiên như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện cho gần 180.000 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng với lãi suất hợp lý, góp phần từng bước thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Cũng liên quan đến kết quả hoạt động 6 tháng, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) thông báo lợi nhuận trước dự phòng đạt 598 tỉ đồng, tăng 26% so với năm 2013.
Sau khi trích lập dự phòng 447 tỉ cho 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 151 tỉ đồng, tăng 86% so với cả năm 2013. Số liệu này chưa bao gồm hơn 100 tỉ lợi nhuận do đánh giá lại danh mục trái phiếu chính phủ.
Tính đến 30-6, nợ xấu của VIB là 2,77%. Quỹ dự phòng rủi ro lũy kế (sau khi đã trừ các khoản xử lý rủi ro) lên đến trên 1.700 tỉ đồng. Hoạt động cho vay cá nhân của VIB chiếm 46% dư nợ và tăng trưởng cao ở những sản phẩm sinh lời cao và rủi ro thấp, đặc biệt cho vay mua nhà tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.
Viết bình luận