Theo đó, tất cả các doanh nghiệp, lãnh đạo phải cố gắng làm sao trở thành lãnh đạo số, nếu không sẽ tụt hậu.
Với mục tiêu định danh những công nghệ sẽ thống trị thế giới trong 3 năm tới, một khảo sát của KPMG đưa ra cho thấy các nhà lãnh đạo tin rằng 2 thế lực chính là cloud (điện toán đám mây) và mobility sẽ tiếp tục thúc đẩy thế giới công nghệ, tạo ra cơ hội cho nhiều mô hình kinh doanh mới ra đời.
Một làn sóng mới bao gồm Big Data, “internet of things” và công nghệ in 3D sẽ bắt đầu gây bão trong làng công nghệ. Đồng thời, an ninh mạng tiếp tục là thách thức lớn đối với công cuộc sáng tạo và sự trỗi dậy của các mô hình kinh doanh mới.
Khảo sát cũng cho thấy các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong một số ngành nghề sẽ phải tăng cường cảnh giác để theo sát đối thủ. Các phát triển công nghệ sẽ tạo ra nhiều cơ hội để tối đa hóa giá trị của khách hàng và giúp nhiều mô hình kinh doanh mới kiếm được nhiều tiền.
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, cho biết chính phủ vừa ra quyết định về việc phải nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, yêu cầu các bộ ngành đưa chỉ số của mình lên mức tương đương ASEAN 6. Trên thực tiễn, trong những ngày này, tất cả các bộ bao gồm cả Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Kế hoạch Đầu tư đã làm việc hết sức khẩn trương. Ví dụ, Bộ Tài chính yêu cầu giảm giờ làm việc với ngành thuế, hiện đang là 871 giờ/năm/ 1 doanh nghiệp cần nộp thuế, phải rút lại còn 176 giờ. Nỗ lực này không thể thiếu được công nghệ thông tin… Chính vì thế mà từ năm 2015 trở đi công nghệ thông tin của Việt Nam sẽ có nhiều bước tăng vọt.
Viết bình luận