VnMoney
26/06/2014 09:22

Đêm trắng, những trận cầu...và chứng khoán

Mới mấy bữa trước tờ Bloomberg Businessweek đã làm thử một thống kê thú vị về giao dịch trên thị trường chứng khoán thế giới ra sao khi diễn ra các trận đấu trong mùa World Cup 2010.

Ở Việt Nam không có thống kê đó, nhưng nhiều người trong giới tài chính cũng cho rằng các trận cầu hấp dẫn của giải đấu lớn nhất hành tinh này có ảnh hưởng không nhỏ đến những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, mà chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân.

Nhìn lại bài báo của Bloomberg, họ phân ra sự thay đổi của thị trường chứng khoán 14 nước có tham gia World Cup 2010 và thật lạ là trong tất cả các ngày có trận cầu của nước họ tham gia thì giao dịch chứng khoán của nước họ giảm mạnh, và nếu là các trận cầu của các nước khác thì giao dịch của họ cũng giảm luôn. Bài báo này cho rằng không lạ khi những người đi làm trên khắp thế giới, trong đó có cả những người làm trong ngành tài chính tập trung sự chú ý của mình vào sự kiện này, hơn là cả công việc hằng ngày của họ.

Sàn giao dịch vắng hơn trong mùa World Cup. Ảnh: Thanh Tùng.
Sàn giao dịch vắng hơn trong mùa World Cup. Ảnh: Thanh Tùng.

Quay về Việt Nam, tôi tò mò nên nhìn lại thử mấy kỳ World Cup trước để coi chỉ số chính của thị trường đi theo hướng nào. Năm 2002, lúc thị trường chứng khoán mới khai sinh, VN-Index đi ngang trong cả giữa tháng 6 đến giữa tháng 7. Cùng khoảng thời gian đó của 2 kỳ World Cup kế tiếp, chỉ số này đều đi xuống.

Chẳng biết đến 14-7 năm nay chứng khoán có đi xuống hay đi ngang như các kỳ World Cup trước hay không, nhưng nếu so với ngày khởi tranh 13-6 thì đúng là chỉ số này cũng giảm điểm. Và khả năng thanh khoản của tháng này vẫn thấp hơn so với tháng 5, thời điểm thị trường bị tác động bởi sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tại vùng biển Việt Nam, vì đến hết 25-6, giá trị của sàn TP HCM mới xấp xỉ 21.000 tỉ đồng, trong khi tháng trước là trên 30.000 tỉ đồng.

Đó là những so sánh đọc cho vui, nhưng đúng là các trận cầu sôi nổi, dù không thể có sự tham gia của Việt Nam, thì thị trường chứng khoán vẫn có những ảnh hưởng nhất định.

Giám đốc phân tích một công ty chứng khoán nhỏ than rằng, dạo này mấy cái lớp anh dạy phân tích kỹ thuật, cực kỳ chán. Vì lượng nhà đầu tư tham gia giảm đến một nửa, đa phần là cánh mày râu, còn lại vài ba nhà đầu tư (không kể nữ), dù đêm qua có coi World Cup nhưng sáng vẫn ráng đến lớp ngồi nhìn thầy và gật gù. “Chả có sinh khí gì để dạy nữa”, vị này buột miệng. Ông cho biết cả các sàn ở tỉnh cũng thế nên hôm rồi ông đề xuất công ty để qua mùa World Cup rồi hãy mở lớp, không thì ông cũng rầu.

Dạo một vòng quanh sàn giao dịch của công ty chứng khoán trong những ngày này là có thể thấy ngay được cảnh sàn giao dịch vắng ngắt. Hồi giờ, ngồi trên sàn đa phần là những người chơi lớn tuổi, thường là không đi làm ở công ty, họ chuyện vãn với nhau là chủ yếu, vì giờ giao dịch chứng khoán đã thực hiện trực tuyến hết cả nên nhà đầu tư không cần lên sàn. Nhưng kể cả số nhà đầu tư gặp nhau để tán chuyện thì giờ cũng vắng nốt.

Một môi giới chứng khoán tiu nghỉu khi nói về chuyện World Cup. Anh nói mới “câu” được ông khách hàng hứa bỏ 1 tỉ vào tài khoản để mua chứng khoán, đang khoái chí vì nếu tài khoản này hoạt động tốt, mua đi bán lại nhiều trong tháng thì chắc mẩm anh sẽ có thêm vài triệu tiền phí. Vậy mà mới đầu tuần vị khách bảo chỉ mua 500 triệu đồng thôi, còn 500 triệu để cá độ bóng đá. Chưa hết, một vị khách khác của anh cũng vừa than mất toi 150 triệu cũng vì “trò chơi may rủi” nói trên.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có những nhóm người chơi kết hợp, thường là “đánh lên”, “đánh xuống” một số cổ phiếu nhỏ. Những nhóm này cũng góp phần khuấy động thị trường trong thời gian trước. Vậy mà cả nửa tháng nay, hôm nào các bản tin của công ty chứng khoán cũng cho rằng thị trường đang “xanh vỏ, đỏ lòng”, tức sự tăng điểm của VN-Index chỉ từ các cổ phiếu lớn, còn đa phần cổ phiếu nhỏ đều giảm hoặc đi ngang.

Vị giám đốc phân tích nhắc đến ở trên cho rằng thị trường chứng khoán sẽ còn chịu ảnh hưởng của sự kiện này trong thời gian tới, khi các trận đấu vòng trong diễn ra. Ngoài chuyện nhà đầu tư lơ là với chứng khoán, thì còn có cả chuyện dòng tiền dịch chuyển, dù không nhiều, vào kênh không chính thức là cá độ với môn thể thao vua vốn 4 năm mới diễn ra một lần này.

Nhưng hết thảy những diễn biến trên đều từ tâm lý của một bộ phận nhà đầu tư cá nhân, còn các nhà đầu tư tổ chức, không biết họ có xem các trận cầu hay không, nhưng tiền của họ chắc chắn được đầu tư nghiêm túc, nên không thể nói họ rút ra tùy tiện được. Mà có khi trái lại, như gần đây, khi nhà đầu tư nhỏ bán ra với giá thấp, nhà đầu tư lớn tranh thủ mua vào. Như khối nhà đầu tư nước ngoài, cho dù các quỹ ETF đã cơ cấu xong danh mục thì họ vẫn tiếp tục mua ròng trong các ngày qua.

Theo Thảo Nguyên (TBKTSG)

Viết bình luận

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Tài chính 18:05

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Thông tin nhanh 18:01

Trong không khí sôi động của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới, Đông Tây Barbershop tổ chức Giải đấu Bóng bàn dành cho học sinh, sinh viên. Sự kiện không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tài năng của các bạn trẻ yêu thích môn thể thao này.

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Doanh nghiệp 13:31

Phòng khám Mercy cũng luôn hoàn thiện mỗi ngày từ chất lượng dịch vụ, cập nhật các công nghệ làm đẹp tiên tiến cho tới việc luôn lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu để có thể đạt được vị thế như ngày hôm nay.

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

Thị trường 11:48

Ngày 24-4-2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024” do Báo Vietnamnet và Tổ chức Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.