VnMoney
18/09/2014 15:24

Độc chiêu hút khách của phố trà hoa cúc đất cảng

Trải dọc hai mặt phố Phan Bội Châu (Hải Phòng) là hơn chục quán trà hoa cúc. Dù cùng bán một loại hàng nhưng mỗi quán đều có "độc chiêu" riêng giúp cả ngày luôn đông khách.

Hàng trà cúc đông khách nhất phố Phan Bội Châu cũng là một trong những quán trà hoa cúc lâu năm nhất tại Hải Phòng. Bà Nguyễn Thị Côi, chủ một quán trà cúc vàng cho biết, bà có lẽ là người đầu tiên đem trà cúc về thành phố cảng. Năm 1989, bà quyết định mở quán giải khát trà cúc tại nhà.

Bà Côi mua hoa cúc ở hiệu thuốc Bắc quen của gia đình trong nhiều năm. Hàng năm, bà chỉ nhập hoa cúc dùng cho cả năm vào đúng mùa hoa tháng 11. Loại hoa bà Côi lựa chọn để nhập về ủ trà là loại cúc khuy màu vàng, đã được hàng thuốc Bắc sơ chế, làm sạch, sao khô rồi đóng gói chân không để chống ẩm mốc.

Quán trà hoa cúc nhà bà Côi luôn đông khách bất kể ngày thường, ngày nghỉ. Ảnh: Diệp Sa
Quán trà hoa cúc nhà bà Côi luôn đông khách bất kể ngày thường, ngày nghỉ. Ảnh: Diệp Sa

Một cốc trà cúc vàng tại đây thường có các nguyên liệu gồm hoa cúc khuy vàng ủ nóng với trà mạn, quất, cam thảo pha thêm với đường kính. Trà có hai loại nóng và lạnh, đều được bán với giá 20.000 đồng/cốc.

Anh Nguyễn Thanh Phong (Văn Cao, Hải An, Hải Phòng), khách uống trà lâu năm tại đây chia sẻ: “Nguyên liệu làm trà cúc quán này không khác gì các quán còn lại trên phố nhưng trà cúc ở đây thơm hơn, vị đậm đà hơn. Đặc biệt, dù trà nóng hay lạnh, uống vào đều cho cảm giác mát ruột, rất dễ chịu”. 

"Uống trà cúc tại đây phải gọi kèm thêm đĩa hướng dương hoặc hạt dẻ rang nóng hổi mới đúng kiểu. Mình uống trà cúc quán này từ khi còn là học sinh phổ thông, giờ đã có con lớn rồi, hễ rảnh là lại kéo bạn bè, con cái tới đây vừa uống trà vừa buôn chuyện”, Hải Anh (19 Trần Quang Khải, Hải Phòng) cho biết.

Bà Côi kể, 25 năm trước, quán nhà bà là địa chỉ bán trà cúc đầu tiên và duy nhất trên phố này. Chỉ mất vài tháng đầu khá ế ẩm do khách chưa quen địa chỉ, nhưng sau đó cửa hàng đông khách dần, có cả khách trong nước, khách quốc tế, Việt Kiều xa quê lâu năm cũng tìm đến. Gần chục năm nay, trà cúc dần trở thành món giải khát được yêu thích của dân Hải Phòng, nhiều nhà thấy quán trà cúc vàng bà Côi làm ăn khấm khá nên cũng đua nhau mở ra.

“Giờ ở Hải Phòng đi phố nào, đường nào cũng có vài quán trà cúc. Nhưng muốn uống trà cúc ngon thì phải về phố Phan Bội Châu. Nhiều nhà thấy hàng bán được là đua nhau mở ra nhưng không phải tự nhiên quán của tôi đông khách. Làm gì cũng phải có bí quyết, pha trà cũng vậy. Chọn cúc thế nào, pha trà, ủ hoa, công thức pha chế ra sao chỉ một mình tôi nắm được. Khách đi uống đâu rồi cũng lại về đây!” - bà tiếp lời.

Công thức pha chế trà hoa cúc được bà Côi giữ bí mật, lấy làm độc chiêu hút khách của quán. Ảnh: Diệp Sa.
Công thức pha chế trà hoa cúc được bà Côi giữ bí mật, lấy làm độc chiêu hút khách của quán. Ảnh: Diệp Sa.

Quán mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng tới 23 giờ. Hơn 20 bàn uống nước ở 2 tầng nhà luôn được khách ngồi chật kín bất kể giờ giấc, ngày thường, ngày nghỉ. Bà chủ quán năm nay đã 80 tuổi, thường ngồi một góc quan sát người nhà ủ trà, pha chế phục vụ khách. Thỉnh thoảng, khi quán quá đông, 4 người làm phục vụ không xuể, bà Côi cũng tham gia làm cùng.

Bà cho biết trước kia nhà bà chỉ chuyên bán trà cúc, nhưng vài năm trở lại đây, các quán trà cúc đua nhau mọc lên, để chiều lòng và giữ chân khách, bà Côi bổ sung thêm một số loại đồ ăn kèm hợp vị với trà như hướng dương, hạt dẻ nóng…

Các món ăn uống đều đồng giá 20.000 đồng. Bà nói: “Một số hàng bên cạnh trà cúc còn bán tạp pí lù các loại nước giải khát khác. Nhưng làm cách nào để khách tới quán trà cúc chỉ uống trà cúc mà thôi mới khó. Rất nhiều người tới uống trà của tôi, khi về đều xin bí quyết pha chế nhưng tôi nhất loạt từ chối. Đã gọi là bí quyết là phải bí mật. Có vậy quán tôi mới giữ chân được khách!”

Dù bảo vệ bí quyết pha ủ trà cúc, ở tuổi đã cao nhưng bà Côi luôn dành thời gian thử nghiệm những cách pha chế mới nhằm đem tới cho khách hàng các loại trà cúc có nhiều hương vị khác nhau, không bị cảm giác nhàm chán.

Trên phố trà hoa cúc này, ngoài quán nhà bà Côi còn có quán trà cúc do một nhóm bạn trẻ lập ra cũng thu hút khá đông khách tới mỗi ngày. Không chỉ lấy lòng khách bằng chất lượng trà cúc thơm ngon, quán còn có nhiều món ăn vặt, giải khát hấp dẫn khác có giá 15.000 - 20.000 đồng/món uống và 20.000 - 35.000 đồng/món ăn.

So với quán trà cúc vàng của bà Nguyễn Thị Côi, quán trà cúc này chiếm ưu thế hơn về lượng khách trẻ tuổi. Ngoài ra, hình thức giao trà cúc tại nhà cũng giúp chủ quán được đối tượng khách văn phòng, công sở ủng hộ.

"Nếu như ở Hà Nội có trà chanh thì về Hải Phòng, trà cúc quả là món giải khát số một của người trẻ. Loại trà này uống cảm giác thơm đằm, vịt ngọt mát tự nhiên mà không khé. Giá 15.000 đồng/cốc to, mát lạnh, thêm đĩa hướng dương hoặc hạt dẻ cũng chỉ 20.000 đồng là đủ cho cả nhóm ngồi chuyện trò tới tối muộn. Đây là lần thứ 2 mình tới Hải Phòng nhưng là lần thứ 6 uống trà cúc vì có những ngày uống tới mấy hiệp!" - du khách Ngọc Mai (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ.

Theo Diệp Sa (Zing News)

Viết bình luận

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Tài chính 18:05

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Thông tin nhanh 18:01

Trong không khí sôi động của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới, Đông Tây Barbershop tổ chức Giải đấu Bóng bàn dành cho học sinh, sinh viên. Sự kiện không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tài năng của các bạn trẻ yêu thích môn thể thao này.

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Doanh nghiệp 13:31

Phòng khám Mercy cũng luôn hoàn thiện mỗi ngày từ chất lượng dịch vụ, cập nhật các công nghệ làm đẹp tiên tiến cho tới việc luôn lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu để có thể đạt được vị thế như ngày hôm nay.

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

Thị trường 11:48

Ngày 24-4-2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024” do Báo Vietnamnet và Tổ chức Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.