VnMoney
01/03/2015 14:10

Hốt bạc từ dịch vụ nghề biển

(NLĐO) - Trong tháng Giêng, người thợ sửa tàu thuyền đánh cá có thể thu về khoảng 100 triệu đồng.

Sau chuyến đi biển đầu năm, nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ nghỉ ngơi nhiều ngày để gia cố tàu thuyền. Đây là khoảng thời gian để những người sửa chữa phương tiện đánh cá, ngư cụ kiếm thêm hàng chục đến cả trăm triệu đồng

Tranh thủ cật lực

Đến làng biển Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) vào những ngày đầu  năm Ất mùi, chúng tôi ghi nhận có gần 10 hộ chuyên sửa chữa tàu thuyền, không khí làm việc tại đây hết sức tất bật. Nhiều người hì hục khuân vác gỗ, pha dầu rái, đục đẽo thân tàu để sửa chữa những chiếc thuyền hỏng hóc.

1.	Sau Tết, nhiều thuyền đánh cá nghỉ ngơi, những người thợ sửa chữa tàu  tranh thủ kiếm thêm thu nhập

Sau Tết, nhiều thuyền đánh cá nghỉ ngơi, những người thợ sửa chữa tàu tranh thủ kiếm thêm thu nhập

Vừa căng sức uốn hanh gỗ để đóng lên thành thuyền xong , ông Trần Văn Hòa ngồi bệt trên nền cát hổn hển cho biết: “Từ hôm mùng 2 Tết, nhiều tàu thuyền đánh cá ngừ đại dương tấp vào cảng để bán cá. Họ nghỉ ngơi 2-3 ngày rồi tiếp tục vươn khơi nhằm kịp theo luồng cá tại ngư trường Trường Sa và Nhà giàn DK1. Tranh thủ khoản thời gian này, tôi và nhiều người thợ khác gia cố những thuyền đã xuống cấp, hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân”.

Theo ông Hòa, do nhiều thời điểm trong năm những người thợ đóng thuyền rỗi việc nên không ít mọi người phải xin làm thuyền viên đánh cá. Riêng tháng Giêng Âm lịch nhu cầu đóng mới, sửa chữa tàu thuyền mới rầm rộ. Do đó, những người thợ như chúng tôi phải tranh thủ làm việc cật lực từ mùng 2 Tết, mức phí để sửa chữa mỗi chiếc thuyền có giá từ 50-200 triệu tùy theo mức độ hư hỏng.

Trong khi đó, ông Trần Văn Giàu, 53 tuổi, hớn hở khoe chỉ trong vòng 7 ngày đầu năm Âm lịch ông đã thu về hơn 50 triệu đồng từ việc phết lại sơn, trám vỏ tàu và hạ thủy. Ông Giàu dự tính với số lượng gần 120 thuyền công suất lớn đang chờ sửa chữa, ông phải làm cật lực hết tháng Giêng mới xong. “Nghề này hơi cực, nhưng vào thời vụ là hốt bạc. Năm nay, nhiều tàu thuyền có nhu cầu sửa chữa nên tôi ước tính có thể kiếm thêm thu nhập hơn 140 triệu”, ông Giàu tính toán.

Tuy có thêm thu nhập nhưng chúng tôi nhận thấy ông Giàu không mấy phấn khởi. Tìm hiểu mới biết, ông có hơn 30 năm làm nghề sửa chữa tàu thuyền ở làng biển Đại Lãnh. Theo ông Giàu, từ ngày đầu làm nghề sửa chữa tàu chuyền, ông chứng kiến có đến 60 người thợ song đến nay đa phần trong số đó họ chuyển sang nghề đi biển, chỉ còn lại 20 người thợ cố gắng bám trụ để lưu giữ nghề truyền thống mà tổ tiên đã để lại hằng trăm năm qua.

Một số người dân làng biển Đại Lãnh cho rằng, nghề sửa tàu thuyền tuy cực nhọc, hoạt động theo mùa vụ nhưng đã phần nào giúp những người thợ như ông Hòa, ông Giàu có thêm thu nhập đáng kể. Bởi tiền công gia cố, sữa chữa cho một tàu thuyền thường trên dưới 10 triệu đồng. Tính ra, trong tháng Giêng những người thợ có thể làm được 10 thuyền, thu về  khoảng 100 triệu đồng.

Phụ nữ vá lưới dạo

Không chỉ có nghề sữa tàu thuyển mà nghề vá lưới cũng kiếm được bộn tiền, khiến 20 phụ nữ từ làng biển Đông Tác, Hòa Hiệp (tỉnh Phú Yên) kéo sang ở làng biển Đại Lãnh để vá lưới dạo.

Không ít phụ nữ vá lưới kiếm được bộn tiền trong tháng Giêng Âm lịch
Không ít phụ nữ vá lưới kiếm được bộn tiền trong tháng Giêng Âm lịch

Cách nơi sửa tàu không xa, nhiều căn chòi tạm mọc lên làm nơi trú ngụ của những người làm nghề vá lưới. Tại đây, có rất nhiều phụ nữ vừa giăng cước vừa cười nói rôm rả. Chị Phạm Thị Hoa, Phạm Thị Tâm, xã Hòa Hiệp Bắc (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) gồng mình khuân vác hơn nửa tạ lưới rồi cho biết: Đầu năm, thuyền cá ngừ ồ ạt cập bến, lưới hỏng hóc nhiều thế là mùa “ăn nên làm ra” của phụ nữ vá lưới có dịp bốc lên. Mặt khác, do nhiều thuyền cần vá lưới gấp để kịp chuyến đi biển tiếp theo nên dịp Tết vừa rồi, chúng tôi cố gắng làm việc từ sáng đến tối khuya để làm xong các mảnh lưới theo yêu cầu của chủ thuyền.

“Từ mùng 1 Tết, tôi nhiều người khác đã kéo nhau vào Đại Lãnh thuê nhà, ngủ lại để làm nghề vá lưới. Thu nhập từ công việc này rất khá khiến những người vá lưới vơi đi nỗi buốn ăn Tết xa nhà. Còn những ngày khác trong năm chỉ có lẻ tẻ vài mảnh lưới đánh cá ven bờ nên nghề vá lưới này không có nhiều việc làm”, chị Phạm Thị Hoa bộc bạch.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Tạ Ngọc Yến thoăn thoắt mũi kim trên tấm lưới và nói tiền công vá lưới được trả  theo diện tích tấm lưới. Với tấm lưới 100 m2, tiền công được chủ thuyền trả từ 100.000-200.000 đồng. Mỗi người  thợ có thể vá  khoảng 5 tấm/ngày. “Hết mùa vá lưới tôi có thể kiếm trên 20 triệu ngang bằng với thu nhập của 2 mùa vụ làm lúa”, chị Yến so sánh.

Bài và ảnh: Lê Phong

Viết bình luận

HDBank nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” từ Citibank

HDBank nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” từ Citibank

Ngân hàng 17:41

Ngày 26-3-2024, HDBank vinh dự nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” (Straight Through Processing – STP) do Citibank trao tặng.

Hạ tầng giao thông Đèo Cả lọt Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024

Hạ tầng giao thông Đèo Cả lọt Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024

Sản xuất - Kinh doanh 17:40

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty xây dựng năm 2024, trong đó, Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu: HHV) lọt vào danh sách Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024.

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.