VnMoney
09/09/2013 15:10

Kiếm lời từ doanh nghiệp... giải thể

(NLĐO) - Mua cổ phiếu với mong muốn kiếm lời, nhận cổ tức nhưng khi doanh nghiệp mà mình đầu tư liên tục thua lỗ, nhà đầu tư chỉ mong doanh nghiệp sớm giải thể để được nhận một số tiền ít ỏi.

Việc giải thể có thể khiến những cổ đông, nhà đầu tư gắn bó với doanh nghiệp trong một thời gian dài bị thua lỗ nghiêm trọng nhưng với những cổ đông mới lại là cơ hội nhờ mức chênh lệch giữa số tiền được chia và thị giá cổ phiếu là khá lớn.
 
Cuối tháng 8 vừa qua, Đại hội cổ đông bất thường của Công ty CP Chứng khoán Sao Việt (SVS) đã thông qua phương án giải thể. Nhiều nhà đầu đã ‘vớ bẫm’ khi được chia lên tới 6.900 đồng/CP theo phương án giải thể. Trước đó, cổ phiếu SVS đã bị hủy niêm yết bắt buộc ở Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vì kết quả kinh doanh lỗ 3 năm liên tục. Giá mỗi cổ phiếu SVS ngày giao dịch cuối cùng (9-5-2013) chỉ có 3.600 đồng, điều này có nghĩa nhà đầu tư sẽ nhận được phần chênh lệch tới 3.300 đồng/CP. Đây là mức lợi nhuận mà không phải nhà đầu tư nào cũng có được.
 
Được biết, trước khi SVS hủy niêm yết, những cổ đông lớn của công ty như ông Đinh Quang Chiến (Chủ tịch HĐQT SVS), bà Nguyễn Thị Mai liên tục thu gom cổ phiếu này nâng tỉ lệ sở hữu lên lần lượt 21% và 13% trong lúc tình hình hoạt động của công ty gặp rất nhiều khó khăn với mức lỗ lũy kế đến hết quý I/2013 gần 93 tỉ đồng.
 
Đầu tư cổ phiếu sắp giải thể từng là một trào lưu trên thị trường chứng khoán
 
Trước SVS cũng đã có nhiều doanh nghiệp khác trên sàn chứng khoán tuyên bố giải thể và chia cho cổ đông, nhà đầu tư. Công ty CP Chứng khoán Âu Việt (AVS) do không chịu nổi sự khắc nghiệt của thị trường đã tự nguyên xin hủy niêm yết cổ phiếu và giải thể công ty. Hiện tại công ty đang hoàn tất các thủ tục để đi đến giải thể vào cuối năm 2013 hoặc đầu năm 2014. Số tiền dự kiến chi trả cho cổ đông khoảng 6.000 đồng/CP, thấp hơn mức giá 6.200 đồng của cổ phiếu này vào ngày hủy niêm yết (5-6), tuy nhiên vào nửa cuối năm 2012, khi cổ phiếu AVS rơi xuống chỉ còn khoảng 3.000 đồng/CP, lãnh đạo công ty đã tích cực mua vào, nâng tỉ lệ sở hữu lên đến hơn 50% (vốn điều lệ 360 tỉ đồng). Điều này giúp những người này kiếm được một khoản chênh lệch không nhỏ sau khi công ty giải thể.
 
Ngoài ra, Công ty CP Chứng khoán Chợ Lớn (CLS) cũng thông qua phương án giải thể và dự kiến chia cho cổ đông gần 5.000 đồng/CP, cao hơn nhiều so với mức giá bình quân 3.000 đồng mà cổ phiếu này giao dịch trên sàn UpCOM trong vòng 1 năm trở lại đây. Ngày 26-8 vừa qua, CLS đã tạm ứng 4.500 đồng/CP cho cổ đông và sẽ chi trả tiếp sau khi công ty hoàn tất các thủ tục.
 
Trường hợp của Công ty CP Tribeco (TRI) và Công ty CP Cáp Sài Gòn (CSG) giải thể khiến không ít người phải tiếc nuối vì tiếng tăm của hai doanh nghiệp này.
 
Tribeco giải thể vào đầu tháng 9-2012 và chuyển toàn bộ tài sản cho Tribeco Bình Dương (Công ty nước ngoài tiếp nhận), cổ đông của công ty được chia 2.300 đồng/CP cao hơn 500 đồng so với mức giá trên sàn, dù ít nhưng cũng được xem là điều an ủi với các nhà đầu tư và cổ đông. Bởi theo các chuyên gia nếu tiếp tục hoạt động thì việc Tribeco phá sản là điều không tránh khỏi do mức lỗ lũy kế đến tháng 7-2012 đã là 412 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu 126 tỉ đồng, các khoản nợ gần như mất khả năng chi trả. Điều tiếc nuối là thương hiệu lớn hàng chục năm đã rơi vào tay các nhà đầu tư nước ngoài.
 
Với Cáp Sài Gòn, công ty này giải thể vì đánh giá môi trường kinh doanh không còn thuận lợi dù hoạt động kinh doanh hàng năm vẫn có lãi. Tuy nhiên, với việc hứa chi trả từ 13.000 - 15.000 đồng/CP, cao hơn giá thị trường từ 1.000 - 3.000 đồng/CP giúp các nhà đầu tư, cũng như cổ đông của công ty yên lòng khi thông qua phương án giải thể.
 
Thị trường chứng khoán trong bối cảnh kinh tế khó khăn có đến hàng trăm doanh nghiệp thua lỗ, nợ nần chồng chất, cổ phiếu ì ạch dưới mệnh giá (10.000 đồng), thậm chí xuống dưới 1.000 đồng/CP như PXM, NVC, HHL... thì nhà đầu tư không còn mong mỏi gì hơn ngoài việc công ty giải thể để được “vớt vát” đôi chút những gì đã mất hơn là nhìn số tài sản ít ỏi của mình chìm dần về con số không.
vietvinh
từ khóa :

Viết bình luận

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Tài chính 18:05

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Thông tin nhanh 18:01

Trong không khí sôi động của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới, Đông Tây Barbershop tổ chức Giải đấu Bóng bàn dành cho học sinh, sinh viên. Sự kiện không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tài năng của các bạn trẻ yêu thích môn thể thao này.

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Doanh nghiệp 13:31

Phòng khám Mercy cũng luôn hoàn thiện mỗi ngày từ chất lượng dịch vụ, cập nhật các công nghệ làm đẹp tiên tiến cho tới việc luôn lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu để có thể đạt được vị thế như ngày hôm nay.

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

Thị trường 11:48

Ngày 24-4-2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024” do Báo Vietnamnet và Tổ chức Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.