VnMoney
11/01/2014 09:53

Ngân hàng còn đâu thời thời hoàng kim

Trong khoảng 10 năm gần đây, vào dịp cuối năm, lợi nhuận ngân hàng luôn được chờ đón với những con số “khủng”.

Năm nay, dù vẫn lác đác xuất hiện, nhưng có ý kiến cho rằng, thời lợi nhuận “khủng” của ngân hàng đã hết, do nền kinh tế còn rất nhiều khó khăn.

Các ngân hàng báo lãi

Ông Nghiêm Xuân Thành, Tổng giám đốc Vietcombank, chia sẻ kết thúc năm 2013, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đã đạt tới 14,7%, cao hơn mục tiêu dự kiến và đây chính là yếu tố để Vietcombank đạt lợi nhuận kỷ lục trong tháng 12 vừa qua. Hệ số sử dụng vốn từ mức 70% đã được nâng lên 80% và cả năm 2013, lợi nhuận ngân hàng này ước đạt trên 5.600 tỉ đồng.

Chủ tịch HĐQT Vietinbank, ông Phạm Huy Hùng cho biết kết thúc năm tài chính 2013, tổng tài sản của Vietinbank tăng 14,4% so với đầu năm và vượt 7,7% kế hoạch. Tổng nguồn vốn tăng 11%, vượt 7,7% kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng đầu tư tăng 14,7%, vượt 5% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.750 tỉ đồng, vượt 3,3% kế hoạch. Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng là 0,82%. ROE là 16%, ROA là 1,5%.

“Kết thúc năm tài chính 2013, Ngân hàng đạt 100% kế hoạch lợi nhuận là 320 tỉ đồng, tổng tài sản đạt 114% kế hoạch. Tăng trưởng tín dụng 18%, trong đó, tín dụng đối với doanh nghiệp tăng 20%. Huy động từ khách hàng tăng 23,9%. Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 100% kế hoạch (320 tỉ đồng). Nợ xấu được kiểm soát dưới 3%” - ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB cho biết về kết quả hoạt động của Ngân hàng.

Đến ngân hàng được đánh giá là nhỏ, vừa tái cơ cấu xong như TPBank cũng vừa công bố, đến 31-12-2013, ngân hàng đạt 362 tỉ đồng lợi nhuận, tăng 15% so với chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đề ra. Đặc biệt, vốn huy động dân cư tăng trên 160% so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng tín dụng đạt trên 190% so với năm 2012, nợ xấu giảm xuống dưới 2%. Số lượng khách hàng của TPBank tăng hơn 3 lần.

 

Hết thời lợi nhuận ‘khủng’

Một chuyên gia kinh tế nhận định hệ thống ngân hàng về bản chất là trung gian tài chính, huy động vốn trên thị trường rồi cho các doanh nghiệp và cá nhân vay lại để hưởng một phần lợi nhuận và đặc biệt, lợi nhuận của các ngân hàng Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào tín dụng. Trong khi đó, nhìn lại nền kinh tế năm 2013 vẫn thấy đầy những khó khăn: sức cầu trong và ngoài nước còn ở mức thấp, hàng tồn kho lớn... khiến nền kinh tế hấp thụ vốn yếu, dẫn đến tăng trưởng tín dụng thấp.

Bên cạnh đó, trong chỉ đạo, điều hành, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) luôn nhất quán quan điểm tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với chất lượng tín dụng. Theo đó, NHNN không đặt ra nhiệm vụ cho các tổ chức tín dụng (TCTD) phải tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá, mà yêu cầu mở rộng tín dụng phải đi đôi với đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Do vậy, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, nhưng năng lực tài chính yếu kém, dự án đầu tư không khả thi, hiệu quả, báo cáo tài chính chưa rõ ràng, minh bạch... vẫn khó tiếp cận vốn ngân hàng.

Thống đốc NHNN cho biết tính đến ngày 27-12, tăng trưởng tín dụng đã ở mức trên 11%, trong khi trước đó một tuần mới đạt 9,5%, thậm chí tính đến 31-10-2013, dư nợ tín dụng mới chỉ tăng 7,18% so với cuối năm 2012.

“Co kéo mãi dư nợ tín dụng cũng đạt được gần con số 12%, nhưng thực tế doanh nghiệp không vay vốn cũng như không vay được vốn ngân hàng là phần nhiều. Không cho vay được thì ngân hàng lấy đâu ra lợi nhuận? Tôi cho rằng chỉ một vài TCTD có thể có được chút lợi nhuận thực. Đã hết thời lợi nhuận ‘khủng’” - vị chuyên gia kinh tế trên nói.

Chưa thể kỳ vọng đột biến năm 2014

Báo cáo của NHNN đã nêu rõ, chênh lệch thu nhập - chi phí lũy kế 11 tháng đầu năm 2013 của toàn hệ thống là gần 30.000 tỉ đồng, tăng gần 3,5% so với cùng kỳ năm 2012, nhưng giảm mạnh so với cùng kỳ các năm trước (bằng gần 65% cùng kỳ năm 2010 và bằng khoảng 55% so với cùng kỳ năm 2011) và 21/122 TCTD có chênh lệch thu - chi âm. Trong số 101 TCTD có chênh lệch thu chi dương thì có đến 58 TCTD có chênh lệch thu chi giảm so với cùng kỳ năm 2012.

“Toàn ngành, các hệ số phản ánh hiệu quả kinh doanh ROA và ROE chưa được cải thiện. Cụ thể, ROA đạt gần 0,55%, giảm nhẹ so với mức gần 0,6% của cùng kỳ năm 2012 và ROE đạt hơn 5,5%, giảm so với mức gần 6% của cùng kỳ năm 2012. Hiệu quả kinh doanh giảm ở hầu hết các TCTD do tác động bất lợi của những khó khăn của nền kinh tế và chênh lệch giữa lãi suất đầu ra - đầu vào giảm, chi phí dự phòng gia tăng mạnh do chất lượng tài sản giảm sút” - tổng giám đốc một ngân hàng nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐQT một ngân hàng khác cho biết theo NHNN, trong năm 2012 và 11 tháng đầu năm 2013, dù còn nhiều khó khăn, nhưng các TCTD vẫn tích cực trích lập dự phòng rủi ro và đã chủ động xử lý một khối lượng lớn nợ xấu bằng nguồn dự phòng. Tổng số nợ xấu đã được xử lý bằng dự phòng và đưa ra theo dõi ngoại bảng trong năm 2012 và 11 tháng đầu năm 2013 là gần 120.000 tỉ đồng, năm 2013 là gần 50.000 tỉ đồng.

“Nhìn vào các con số trích lập dự phòng rủi ro trên thì thấy, lợi nhuận của hệ thống ngân hàng trong năm 2013 chắc chắn không thể cao”- vị lãnh đạo ngân hàng này nói.

Ông Nguyễn Đình Tùng nhận định: “Nền kinh tế 2014 nói chung và thị trường tài chính - ngân hàng sẽ ổn định hơn nhiều so với giai đoạn vừa qua, nhưng chưa thể có đột biến. Một số ngành, lĩnh vực còn trì trệ và còn phải chờ đón sự phát triển trở lại thêm nhiều năm nữa”.

Theo Nhuệ Mẫn (ĐTCK)
từ khóa :

Viết bình luận

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Dinh dưỡng – Sức khỏe 19:24

Ngày 18-4, Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Mỹ).

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Văn hóa – Giải trí 17:02

Hướng về Lễ giỗ Tổ tại Đền Hùng, Phú Thọ, trên vùng đất Tây Nguyên, cháu, con của các dân tộc anh em, của đồng bào nơi đây thành kính tổ chức Lễ giỗ Tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

Điểm đến hấp dẫn 18:35

Vào dịp hè 2024, POP MART - một trong những thương hiệu bán đồ chơi “art toy” đình đám nhất thị trường quốc tế hiện nay sẽ chính thức ra mắt tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), với một “flagship store” đậm tính nghệ thuật.

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Sản phẩm 18:34

Dù bị chê “sai thị trường, nhầm thời điểm và sản phẩm không dành cho số đông”, sau 5 năm, start-up xe máy điện Dat Bike đang chứng minh điều ngược lại.

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Sản phẩm 18:34

Dược phẩm Hoa Linh đã nghiên cứu các thảo dược, phối hợp trong một công thức khoa học, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, phát triển thành thức uống - nước kiện lực Hồng Mã - tốt cho sức khỏe.

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Sản phẩm 14:43

Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp đầu hè nhiều người trẻ vừa chạy deadline vừa lên kế hoạch du lịch giải nhiệt cuộc sống. Dù đối mặt với khối lượng công việc tăng lên gấp 2,3 lần so với ngày thường nhưng gen Z vẫn có những cách riêng để xua tan căng thẳng mệt mỏi để xử gọn deadline, cân đẹp stress.

EPS bảo đảm sản xuất cho Nhà máy điện Phú Mỹ 3

EPS bảo đảm sản xuất cho Nhà máy điện Phú Mỹ 3

Sản xuất - Kinh doanh 14:42

EPS đã và đang tập trung mọi nguồn lực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp để bảo đảm Nhà máy điện Phú Mỹ 3 vận hành ổn định, tin cậy, sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện quốc gia.