xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS vũ khí Mỹ

Bloomberg: Mỹ cạn vũ khí sau 2 năm viện trợ Ukraine

Bloomberg: Mỹ cạn vũ khí sau 2 năm viện trợ Ukraine

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề xuất Quốc hội phân bổ ít nhất 6,5 tỉ USD để bổ sung kho vũ khí vốn đã cạn kiệt sau 2 năm liên tục viện trợ Ukraine - hãng tin Bloomberg mới đây cho biết.

Mỹ phạm lỗi 3 tỉ USD trong viện trợ quân sự cho Ukraine

Mỹ phạm lỗi 3 tỉ USD trong viện trợ quân sự cho Ukraine

(NLĐO) - “Lỗi kế toán” của Lầu Năm Góc đã định giá sai cao hơn khoảng 3 tỉ USD giá trị các gói viện trợ vũ khí Mỹ cho Ukraine.

Mỹ viện trợ Ukraine, tăng uy lực cho "hỏa thần" HIMARS

Mỹ viện trợ Ukraine, tăng uy lực cho "hỏa thần" HIMARS

(NLĐO) – Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine, trong bối cảnh lãnh đạo quốc phòng từ hàng chục quốc gia gặp nhau ở Đức vào cuối tuần này tính toán các bước tiếp theo về việc hỗ trợ Kiev.

Ukraine nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea

Ukraine nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea

(NLĐO) - Ông Vadim Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục tình báo quân đội Ukraine, cho biết Kiev coi bán đảo Crimea là trung tâm quân sự lớn và là mục tiêu hợp pháp cho vũ khí tầm xa của phương Tây.

Biên giới Ấn Độ - Trung Quốc: Vũ khí Mỹ được triển khai

Biên giới Ấn Độ - Trung Quốc: Vũ khí Mỹ được triển khai

(NLĐO) – Ấn Độ vừa triển khai vũ khí do Mỹ cung cấp đến dọc biên giới Ấn-Trung nhằm củng cố năng lực quân sự trong bối cảnh 2 nước vẫn đang căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ trên dãy Himalaya, Bloomberg cho biết ngày 28-10.

Taliban tức giận, “cảm thấy bị Mỹ phản bội”

Taliban tức giận, “cảm thấy bị Mỹ phản bội”

(NLĐO) – Các tay súng Taliban "tức giận" và cảm thấy "bị phản bội" sau khi phát hiện Mỹ vô hiệu hóa máy bay và trực thăng quân sự trước khi rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan, Daily Mail đưa tin ngày 2-9.

Taliban lái trực thăng Black Hawk của Mỹ lượn quanh sân bay

Taliban lái trực thăng Black Hawk của Mỹ lượn quanh sân bay

(NLĐO) - Một đoạn video mới xuất hiện cho thấy các thành viên Taliban bay quanh sân bay Kandahar ở Afghanistan trên một chiếc trực thăng Black Hawk - bằng chứng mới nhất cho thấy Taliban đã có được vũ khí hùng hậu của Mỹ.

Trung Quốc tuyên bố trừng phạt hàng loạt công ty vũ khí Mỹ

Trung Quốc tuyên bố trừng phạt hàng loạt công ty vũ khí Mỹ

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Lockheed Martin, Boeing, Raytheon và các công ty khác của Mỹ liên quan đến việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan.

Iran tấn công Mỹ bằng tên lửa gì?

Iran tấn công Mỹ bằng tên lửa gì?

Theo kênh NBC News, trước khi tên lửa Iran phóng tới sáng 8-1, lực lượng Mỹ tại Iraq đã nhận được cảnh báo từ một cơ sở đặc biệt thuộc Cơ quan An ninh quốc gia ở bang Maryland - nơi chuyên phát hiện và báo động về các vụ phóng tên lửa trên khắp thế giới.

Quân đội Trung Quốc: Đài Loan mua F-16 từ Mỹ là “vô dụng”

Quân đội Trung Quốc: Đài Loan mua F-16 từ Mỹ là “vô dụng”

(NLĐO) – Một quan chức quân đội Trung Quốc khẳng định việc mua chiến đấu cơ Mỹ không thể giúp Đài Loan tự vệ - South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 23-8.

“Cơn khát” vũ khí Mỹ tại châu Âu tăng mạnh

“Cơn khát” vũ khí Mỹ tại châu Âu tăng mạnh

(NLĐO) - Các nhà sản xuất vũ khí Mỹ cho hay nhu cầu mua máy bay chiến đấu, hệ thống phòng thủ tên lửa và các vũ khí khác của châu Âu tăng nhanh trong bối cảnh gia tăng mối lo ngại về Nga và Iran.

Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hủy bỏ hợp đồng mua S-400 của Nga

Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hủy bỏ hợp đồng mua S-400 của Nga

(NLĐO) – Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrack Shanahan hôm 2-4 tự tin nhận định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hủy bỏ hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 của Nga để mua vũ khí của Mỹ.

Trung Quốc phản ứng dữ dội vụ Đài Loan muốn mua chiến đấu cơ, xe tăng Mỹ

Trung Quốc phản ứng dữ dội vụ Đài Loan muốn mua chiến đấu cơ, xe tăng Mỹ

(NLĐO) – Cả Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đều mạnh mẽ phản đối Đài Loan mua chiến đấu cơ F-16 và xe tăng M-1 của Mỹ để tăng cường khả năng quân sự.

Xóa sổ IS, Mỹ chĩa mũi dùi vào al-Qaeda

Xóa sổ IS, Mỹ chĩa mũi dùi vào al-Qaeda

Nhóm nghị sĩ Mỹ yêu cầu Ngoại trưởng Mike Pompeo và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan họp khẩn về thông tin vũ khí Mỹ bị nghi chuyển cho các nhóm liên hệ với al-Qaeda ở Yemen

Venezuela tóm gọn lô vũ khí Mỹ

Venezuela tóm gọn lô vũ khí Mỹ

(NLĐO)- Ngân hàng Novo Banco – trụ sở ở Bồ Đào Nha đã không thực hiện yêu cầu chuyển tiền 1,2 tỉ USD của Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo