xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gần 2.750 trường hợp bị phạt

Nhóm phóng viên

Các cơ quan Liên Hiệp Quốc tại VN ca ngợi những nỗ lực tăng cường an toàn giao thông của VN

Ngày 20-5, ngày đầu tiên Nghị định 34/2010/NĐ-CP có hiệu lực, lực lượng CSGT tại TPHCM và Hà Nội đã xử phạt gần 2.750 trường hợp, trong đó TPHCM 1.826 trường hợp, Hà Nội 920 trường hợp.


img
Một người dừng xe không đúng quy định trên đường Trần Hưng Đạo,
quận 1 - TPHCM bị CSGT tuýt còi. Ảnh: TẤN THẠNH


Các hành vi vi phạm gồm: đậu không đúng quy định, lưu thông ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm... Đặc biệt, có 5 trường hợp bị phạt vì đi bộ không đúng phần đường quy định.

img
Người phụ nữ này dừng lại đội mũ bảo hiểm khi thấy CSGT trên
xa lộ Hà Nội nhưng bị CSGT phát hiện, thổi phạt. Ảnh: TẤN THẠNH


Tại một số khu vực ngoại thành TPHCM, nhiều người dân vẫn ngang nhiên chạy xe ngược chiều, khi gặp CSGT thì lách vào đường hẻm để tránh. Nhiều người đi bộ vẫn vô tư vi phạm  tại một số tuyến đường trong trung tâm TP.

img
Nhiều người vẫn đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A,
quận Thủ Đức - TPHCM. Ảnh: THÀNH ĐỒNG


Theo thượng tá Võ Văn Vân, Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ Công an TPHCM, các lỗi vi phạm như vượt đèn đỏ, chạy xe trên vỉa hè giảm từ 60%-70%.

img
Vô tư chạy xe trên lề đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1 - TPHCM. Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG


Tại Hà Nội, phần đông người dân còn mơ hồ hoặc chưa biết về các mức phạt tiền được tăng rất cao so với Nghị định 146/2007/NĐ-CP trước đây.

img
Người đi bộ băng ngang không đúng vạch sơn quy định trên
đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 - TPHCM. Ảnh: PHẠM DŨNG


. Cùng ngày, các cơ quan đại diện của Liên Hiệp Quốc tại VN đã ca ngợi VN vì những nỗ lực tăng cường an toàn giao thông đường bộ. Tiến sĩ Jean-Marc Olivé, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại VN, cho biết Nghị định 34 đã khắc phục rất nhiều vấn đề giao thông đường bộ quan trọng, trong đó có quy định trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên xe máy.


img
Người đi bộ lách qua hàng rào, băng qua đường trái quy định trước Bến xe Giáp Bát - Hà Nội. Ảnh: THẾ KHA


Theo ông Jesper Morch, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại VN, việc trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên xe máy sẽ giúp tránh được những đau khổ không đáng có cho các bậc cha mẹ.

img
Nhiều người cố tình dừng xe không đúng vạch quy định
tại ngã tư RMK, quận Thủ Đức - TPHCM. Ảnh: THÀNH ĐỒNG

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo