xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mưa lớn, Sài Gòn nước ngập kẹt xe trầm trọng

Tin, ảnh: G.Phương- P.Dũng- T.Tiên

(NLĐO)- Cơn mưa kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ vào đầu giờ chiều ngày 14-9 khiến nhiều tuyến đường trung tâm thành phố bị ngập nặng. Nhiều khu vực trung tâm như quận 1, quận 3, quận 10... kẹt xe kéo dài đến 7,8 giờ tối vẫn chưa dứt.

img

 
Dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo (thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 và phường 2, quận 5) nhiều đoạn bị ngập trong nước đến gần 50 cm. Nhiều xe máy bị ngập nước đến gần nửa bánh xe khiến nhiều xe bị chết máy, người điều khiển xe phải dẫn bộ.

img



img
 
Tuyến đường Trần Hưng Đạo- Nguyễn Văn Cừ bị ùn tắc giao thông sau mưa 

Còn trên tuyến đường Nguyễn Biểu (quận 5) toàn bộ con đường chìm hẳn trong nước.
 
Ở ngã tư đường Trần Hưng Đạo-Nguyễn Văn Cừ và  Trần Hưng Đạo- Nguyễn Biểu đều có đội CSGT điều khiển nhưng đến 18 giờ 30 giao thông vẫn còn hỗn loạn.
 
img
 
Giao thông nhiều nơi trở nên hỗn loạn vì giờ tan tầm lại gặp trời mưa
 
Nhiều tuyến đường khác thuộc quận 1 cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đường Nguyễn Hữu Cầu (phường Tân Định, quận 1) sau trận mưa chiều nay cũng ngập nặng, nước xâm xấp nhà dân. Một người dân ngụ tại đây cho biết: "Mỗi khi trời mưa to là bị ngập, tình trạng này kéo dài đã lâu khiến công việc buôn bán, đi lại của người dân vô cùng khó khăn".
 
 
img
 
Người dân hẻm 52 Nguyễn Hữu Cầu (quận 1) phải tự dùng cây chọt lỗ cống thông nước


Sau mưa, nước tràn vào các con hẻm trên đường Nguyễn Hữu Cầu. Anh Châu sống ở hẻm 52, Nguyễn Hữu Cầu ngán ngẩm: "Nước tràn vào nhà gây ướt tủ quần áo, người già trẻ nhỏ phải ngồi trên giường tránh té ngã do trơn trượt".
 
Một số tuyến đường khác như Trần Khắc Chân, Đặng Dung (phường Tân Định, quận 1) cũng bị ngập khiến giao thông khu vực trở nên ách tắc nghiêm trọng. Các tuyến đường lân cận như Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh), Nguyễn Phi Khanh... cũng bị kẹt xe nghiêm trọng sau mưa.

img


Anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên của một công ty tại quận 1, cho biết: "Sau khi hết mưa tôi quay về nhà. Đi CMT8 kẹt xe nên tôi đâm vào rạch Bùng binh, đến cầu vượt tính qua đi tuyến đường bờ kè kênh Nhiêu Lộc để về nhà thì cũng kẹt xe nặng. Từ trên đường nhìn sang đã thấy trên cầu và dọc đó kẹt cứng những xe là xe".
 
Không nhúc nhích được chút gì anh Hùng vào quán ăn để "có thực", chờ hết kẹt xe. Sau khi ăn anh tính tiếp tục về nhà thì các tuyến Lê Văn Sỹ, Kỳ Đồng, Trần Quốc Thảo ...đều xe ngang xe dọc. Cùng đường, sau một giờ đồng hồ ngắm xe cộ dồn cứng, anh đành chạy ngược trở lại công ty tránh kẹt xe, dù đường từ công ty về nhà chỉ chưa đầy 3km.
Taxi rơi vào hố trên đường
 
Chiều nay, lúc 16 giờ ngày 14-9, một chiếc taxi 7 chỗ đang lưu thông trên đường Lê Văn Sĩ (P.14, Q.3-TPHCM), bất ngờ rơi hẳn xuống một hố sâu và rộng ngay trên đường.

img

Tại hiện trường, chiếc taxi chúc hẳn đầu xe xuống hố nước diện tích khoảng 20 m2. Tài xế Nguyễn Văn Tính (SN 1980), cho biết thời điểm lọt hố, anh đang định lưu thông vào hẻm 386/81 Lê Văn Sĩ để đón khách. Tuy nhiên khi đến đầu hẻm, bất ngờ đất bị sụt và đầu xe lọt xuống. Ngay sau đó, diện tích sạt lở càng rộng và càng sâu nên chiếc xe lún dần xuống hố nước.

Người dân địa phương cho biết, hố trên là công trình thi công lô cốt vừa mới lấp vào ngày 28-8, nhưng chưa trải nhựa. Cơn mưa lớn chiều nay khiến lô cốt sạt lở và gây ra tai nạn trên.

 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo