xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại thành cũng ngập

Ánh Nguyệt

Nặng nhất là quận Thủ Đức-TPHCM do nước triều từ quận 12, Gò Vấp, huyện Hóc Môn và Củ Chi đổ dồn về

Không chỉ khu trung tâm TPHCM dự báo sẽ ngập nặng vào đầu mùa mưa này nếu hai dự án đại lộ Đông Tây và cải thiện môi trường nước TP, dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè không sớm khơi thông các điểm chặn dòng thoát nước (Báo NLĐ ngày 23-4) mà khu vực ngoại thành cũng có nguy cơ ngập sâu trong triều cường vì tiến độ dự án đê bao bờ tả sông Sài Gòn còn quá ì ạch.


Chỉ là... hy vọng 


Hai dự án đê bao quan trọng bậc nhất TP trong việc chống triều cường cho vùng ngoại thành là dự án bờ hữu và bờ tả sông Sài Gòn. Dự án bờ hữu sông Sài Gòn sau 7 năm thi công cũng đã gần chạm đích. Riêng dự án bờ tả bị vướng đền bù giải tỏa và thay đổi thiết kế nên tiến độ thi công không mấy khả quan.

Dự án này dài 11,3 km, bắt đầu từ cầu Bình Phước đến rạch Cầu Ngang, đê bao làm bằng bê tông cốt thép và đê đất, đồng thời lắp đặt 22 cống ngăn triều có tổng vốn đầu tư 203 tỉ đồng (vốn ngân sách 92 tỉ đồng, còn lại do doanh nghiệp đóng góp).

Sau khi hoàn thành dự án, toàn quận Thủ Đức sẽ thoát khỏi ngập úng do triều cường, đồng thời tạo điều kiện lập vườn cây kiểng ở phường Hiệp Bình Phước và phường Linh Đông, làm tiền đề cho việc xây đường giao thông dọc sông Sài Gòn trong tương lai.


img
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín (bìa phải) trong một lần kiểm tra tiến độ thi công bờ hữu sông Sài Gòn. Ảnh: NHƯ PHÚ


Tuy nhiên, theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức (chủ đầu tư dự án), do tình trạng ngập úng năm 2009 quá dữ dội nên quận mới tách đoạn đê bao ở phường Hiệp Bình Phước, dài 1.904 m (giai đoạn 1) để thi công trước. Hiện nay đang triển khai lắp đặt 5 cống ngăn triều và đang đấu thầu phần bê tông tường chắn.

Đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức cho biết nếu người dân đồng thuận sớm thì đến cuối năm 2010 mới hoàn thành phần đê bao dài 1.904 m, góp phần giảm ngập đáng kể cho phường Hiệp Bình Phước. Tuy nhiên, gần 40 hộ dân và 5 doanh nghiệp bị ảnh hưởng phần lớn không chịu giá đền bù nên cứ ở mãi không đi. Vì vậy, việc hoàn thành giai đoạn 1 của dự án vào cuối năm nay xem ra vẫn chỉ là... hy vọng.


Hữu xong thì tả “dột”


Lo ngại lớn nhất của quận Thủ Đức là năm nay quận này sẽ ngập sâu trong triều cường hơn nữa so với các năm trước. Dự án bờ hữu sông Sài Gòn sẽ hoàn thành vào quý III/2010; quận 12, Gò Vấp, huyện Hóc Môn và Củ Chi đã được bảo vệ khỏi triều cường.

Lúc đó, toàn bộ lượng nước từ các quận trên sẽ chảy dồn về vùng trũng, tức quận Thủ Đức, lúc này chỉ có gần 2 km đê bao hy vọng bảo vệ được phường Hiệp Bình Phước, còn các phường khác trên địa bàn quận vẫn “tứ bề trống vắng”. Chắc chắn, triều cường sẽ dồn về quận Thủ Đức.


Điều đáng nói là giai đoạn 2 của dự án bờ tả, dài 9 km cũng chưa biết ngày hoàn thành. Hiện nay, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức đang phải điều chỉnh thiết kế phần này do đất ven sông bị sạt và người dân rầm rộ bán đất cho các công ty đầu tư bất động sản. Thiết kế bị điều chỉnh thì tổng vốn của dự án chắc chắn cũng sẽ thay đổi và lại phải mất thời gian trình duyệt.


Còn về phần vốn 111 tỉ đồng do các doanh nghiệp đóng góp, đến nay, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức chưa nhận được đồng nào. Nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án yêu cầu để họ tự làm kè theo đúng cao trình +2,2 m.

Thế nhưng trong 25 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, đến giờ phút này chỉ mới có 2 – 3 doanh nghiệp cam kết sẽ tự làm kè. Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức, nếu doanh nghiệp nào không đồng thuận sẽ báo cáo lên UBND TP xử lý, có như vậy mới đẩy nhanh tiến độ dự án để đẩy lùi ngập úng cho dân. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo