xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nối đôi bờ mơ ước

ĐỨC KHÁNH

Đúng 9 giờ ngày 24-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cắt băng khánh thành và phát lệnh thông xe cầu Cần Thơ

Phát biểu tại lễ khánh thành cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Cầu Cần Thơ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhiều mặt đối với sự phát triển của TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và cả ĐBSCL cũng như vùng Tây Nam Bộ. Đây là một biểu tượng sinh động, một công trình thiết thực trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.


Nhân thêm niềm vui


Theo Thủ tướng, cầu Cần Thơ được đưa vào sử dụng đã hiện thực hóa ước mơ bao đời nay của đồng bào ở đôi  bờ sông Hậu, của nhân dân ĐBSCL cũng như đồng bào cả nước. Cầu Cần Thơ hoàn thành sẽ góp phần tăng cường sự giao thông thuận lợi từ TPHCM, các tỉnh Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL.

Song song đó, công trình sẽ trực tiếp góp phần rất quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương ở Nam sông Hậu, với 16 triệu dân. Từ nay, toàn bộ tuyến Quốc lộ 1A đã thông suốt từ Lạng Sơn đến Cà Mau, người dân không phải còn chịu cảnh “qua sông lụy đò”.


img
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua cầu Cần Thơ sau lễ khánh thành. Ảnh: TTXVN


“Cầu Cần Thơ khánh thành nối liền đôi bờ sông Hậu đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giang sơn quy về một mối. Vì vậy, sự kiện này, niềm vui này càng được nhân lên” - Thủ tướng nói.


Thủ tướng cho rằng công trình cầu Cần Thơ còn là một cảnh quan du lịch nhiều tiềm năng. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng và người dân cùng chăm lo bảo dưỡng, bảo vệ an toàn tuyệt đối công trình, phát huy các lợi thế mang lại từ cầu Cần Thơ để phát triển kinh tế.


Vững tình hữu nghị Việt - Nhật


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định cầu Cần Thơ là công trình đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị, hợp tác VN - Nhật Bản. Thay mặt Chính phủ và nhân dân VN, Thủ tướng gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Nhật Bản về sự giúp đỡ thiết thực, quý báu này.


Ông Mitsuo Sakaba, Đại sứ Nhật Bản tại VN, xúc động: “Chúng tôi cám ơn Chính phủ VN, Bộ GTVT cùng các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương đã giúp đỡ cán bộ, kỹ sư Nhật Bản vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành công trình. Chúng tôi tự hào về những gì mà Chính phủ Nhật Bản đã đóng góp trong sự phát triển giao thông của VN, đồng thời chúc mối quan hệ Việt - Nhật ngày càng vững mạnh”.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của Bộ GTVT, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, lãnh đạo TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, liên danh tư vấn giám sát Nippon Koei – Chodai, các nhà thầu xây dựng Nhật Bản cùng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân VN và Nhật Bản đã sát cánh bên nhau, khắc phục khó khăn trong quá trình thi công cầu Cần Thơ bảo đảm chất lượng, mỹ quan.

Thủ tướng biểu dương các tổ chức, cá nhân Nhật Bản và VN đã đóng góp vào việc xây dựng cầu Cần Thơ, nhất là những người trực tiếp thi công công trình này và mong những kinh nghiệm quý được phía Nhật chuyển giao sẽ được VN phát huy tốt.


“Trong ngày vui hôm nay, chúng ta không khỏi bùi ngùi, xúc động tưởng nhớ các kỹ sư, công nhân đã khuất do bị nạn trong quá trình xây dựng cầu. Mong rằng qua kinh nghiệm xương máu này, ngành công nghiệp xây dựng cầu VN sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để từng bước vươn lên làm chủ công nghệ và kỹ thuật để xây dựng được nhiều cây cầu khác lớn và đẹp như cầu Cần Thơ” - Thủ tướng hy vọng.

Ghi công cụm phà Hậu Giang

Chiều 24-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi trên chuyến phà “cuối cùng” vượt sông Hậu (có tính chất nghi lễ, thật ra phà vẫn hoạt động một thời gian nữa) và gặp gỡ thân mật CB-CNV cụm phà Hậu Giang qua các thời kỳ.

Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho cụm phà Hậu Giang. Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực vượt khó của đội ngũ CB-CNV cụm phà thời gian vừa qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Cùng ngày, khi cầu Cần Thơ được đưa vào sử dụng, phà Hậu Giang vẫn hoạt động bình thường dù lượng xe và người giảm đi rất nhiều.

Theo ông Phan Quang Dự, Giám đốc cụm phà Hậu Giang kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH một thành viên Quản lý - Khai thác cầu Cần Thơ, cụm phà vẫn hoạt động đến khi có quyết định dừng của Bộ GTVT.

Việc thu phí qua cầu Cần Thơ, ông Dự cho biết Bộ GTVT dự kiến sớm nhất sẽ vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6-2010 và chỉ thu phí ô tô 4 bánh trở lên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo