xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS

Dương Chí Dũng xin “món quà” được sống của Đảng, Nhà nước, Nhân dân

Dương Chí Dũng xin “món quà” được sống của Đảng, Nhà nước, Nhân dân

(NLĐO)- Sáng 29-4, nói lời cuối cùng trước khi tòa nghị án để tuyên vào ngày 7-5 tới, Dương Chí Dũng đã xin được sống “để chứng kiến ngày mọi việc được làm rõ” và cho rằng “đây là món quà mà Đảng, nhà nước, nhân dân dành cho bị cáo”.

Xử vụ Dương Chí Dũng: Xuất hiện tài liệu mới, tòa tạm ngừng

Xử vụ Dương Chí Dũng: Xuất hiện tài liệu mới, tòa tạm ngừng

(NLĐO)- Mới hơn 15 giờ chiều 28-4 song HĐXX phiên tòa phúc thẩm xử vụ Dương Chí Dũng và đồng phạm bất ngờ tuyên bố tạm ngừng phiên tòa do có thêm nhiều tài liệu mới vừa được xác minh gửi đến, trong đó có tài liệu từ Nga.

Hoãn tuyên án, tranh luận tiếp

Hoãn tuyên án, tranh luận tiếp

HĐXX quay lại phần xét hỏi thay vì tuyên án như dự kiến do có một số vấn đề vẫn chưa sáng tỏ sau những tranh luận nảy lửa.

Tòa bất ngờ hoãn tuyên án, Dương Chí Dũng tiếp tục bị xét hỏi

Tòa bất ngờ hoãn tuyên án, Dương Chí Dũng tiếp tục bị xét hỏi

(NLĐO)- Chiều 25-4, HĐXX đã bất ngờ quyết định quay lại phần xét hỏi thay vì tuyên án Dương Chí Dũng và đồng phạm như dự kiến do có một số vấn đề vẫn chưa sáng tỏ sau những tranh luận nảy lửa giữa luật sư, bị cáo và VKS.

Dương Chí Dũng mong được sống để minh oan

Dương Chí Dũng mong được sống để minh oan

Trong lời nói cuối cùng trước tòa, bị cáo Dương Chí Dũng đã xin được sống để chờ đến ngày minh oan. Dự kiến, 14 giờ hôm nay (25-4), tòa sẽ tuyên án.

Lời cuối cùng, Dương Chí Dũng xin được sống chờ ngày minh oan

Lời cuối cùng, Dương Chí Dũng xin được sống chờ ngày minh oan

(NLĐO)- Chiều 24-4, trong lời nói cuối cùng trước tòa phúc thẩm, bị cáo Dương Chí Dũng nói mình “trung thành với xã hội, yêu cuộc sống, yêu gia đình rất nhiều”, đồng thời vẫn khẳng định mình bị oan và xin được sống để chờ minh oan.

VKS đề nghị y án tử hình, LS đề nghị huỷ án sơ thẩm, điều tra lại

VKS đề nghị y án tử hình, LS đề nghị huỷ án sơ thẩm, điều tra lại

(NLĐO)- Chiều 23-4, trong khi đại diện VKSND Tối cao đề nghị Tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình với 2 bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc về tội tham ô tài sản, luật sư bào chữa đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra lại.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo