xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS xung đột biên giới

Thực hư chuyện quân đội Trung Quốc bắt dân Ấn Độ

Thực hư chuyện quân đội Trung Quốc bắt dân Ấn Độ

(NLĐO) – Cảnh sát bang Arunachal Pradesh - Ấn Độ hôm 5-9 cho biết đã cử một nhóm đặc trách đến khu vực hẻo lánh của huyện Upper Subansiri gần biên giới Trung Quốc để xác thực thông tin trên mạng xã hội về việc 5 công dân bị quân đội Trung Quốc bắt giữ.

Ấn Độ thủ thêm "hàng nóng" chờ Trung Quốc

Ấn Độ thủ thêm "hàng nóng" chờ Trung Quốc

(NLĐO) - Ấn Độ thông báo Pháp đã cam kết giao lô máy bay phản lực đầu tiên gồm 4 chiếc Rafale vào cuối tháng 7 bất chấp những thách thức do đại dịch COVID-19.

Mỹ rút quân khỏi châu Âu để đối trọng Trung Quốc ở châu Á

Mỹ rút quân khỏi châu Âu để đối trọng Trung Quốc ở châu Á

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 25-6 cho biết mối đe dọa của Trung Quốc đối với Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á khác là một trong những lý do khiến Mỹ giảm số lượng binh sĩ ở châu Âu và triển khai đến những nơi khác.

Đụng độ Ấn - Trung: Ấn Độ hướng về "Bộ tứ kim cương"

Đụng độ Ấn - Trung: Ấn Độ hướng về "Bộ tứ kim cương"

New Delhi được cho là đang đối mặt sức ép lớn trong việc trả đũa Bắc Kinh sau vụ đụng độ Ấn - Trung tại khu vực biên giới tranh chấp

Đụng độ biên giới: Trung Quốc thả 10 binh sĩ Ấn Độ

Đụng độ biên giới: Trung Quốc thả 10 binh sĩ Ấn Độ

(NLĐO) – Ba ngày sau cuộc đụng độ ở Thung lũng Galwan, Ladakh, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, Trung Quốc hôm 18-6 trả tự do cho 10 binh sĩ Ấn Độ, trong đó có 1 trung tá và 3 thiếu tá.

Ấn Độ “bồi đòn” lên Trung Quốc giữa căng thẳng

Ấn Độ “bồi đòn” lên Trung Quốc giữa căng thẳng

(NLĐO) – Bộ Đường sắt Ấn Độ đã chấm dứt hợp đồng trị giá 62,8 triệu USD với Công ty Tín hiệu & Viễn thông Bắc Kinh (Trung Quốc) sau một loạt căng thẳng quân sự dọc biên giới hai nước.

Binh lính Ấn Độ kể về cuộc truy sát của “biệt đội tử thần” Trung Quốc

Binh lính Ấn Độ kể về cuộc truy sát của “biệt đội tử thần” Trung Quốc

(NLĐO) - "Biệt đội tử thần" của quân đội Trung Quốc đã săn lùng binh sĩ Ấn Độ tại thung lũng Galwan vào đêm 15-6. Theo lời những lính Ấn Độ sống sót, đó là cuộc truy sát khốc liệt.

Trung Quốc đổ lỗi cho Ấn Độ vụ đụng độ nảy lửa ở biên giới

Trung Quốc đổ lỗi cho Ấn Độ vụ đụng độ nảy lửa ở biên giới

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17-6 tuyên bố Trung Quốc và Ấn Độ đã cam kết giải quyết những khác biệt trong vấn đề tranh chấp biên giới.

Ấn Độ - Trung Quốc đụng độ dữ dội ở biên giới: 3 quân nhân thiệt mạng

Ấn Độ - Trung Quốc đụng độ dữ dội ở biên giới: 3 quân nhân thiệt mạng

(NLĐO) -Có 3 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong một cuộc "đối mặt dữ dội" với quân đội Trung Quốc dọc theo biên giới hai nước trên dãy Himalaya vào cuối ngày 15-6, quân đội Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Lực lượng Trung Quốc đang ép Ấn Độ ở biên giới?

Lực lượng Trung Quốc đang ép Ấn Độ ở biên giới?

(NLĐO) - Những căng thẳng mới nhất giữa Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy 2 nước tăng cường binh lính và vũ khí để khẳng định lãnh thổ tại khu vực biên giới đang tranh chấp.

Ấn Độ - Trung Quốc và vụ đấm đá ở độ cao 4.260 m

Ấn Độ - Trung Quốc và vụ đấm đá ở độ cao 4.260 m

(NLĐO) – Lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc đụng độ trên dãy Himalaya hồi đầu tháng 5, báo hiệu căng thẳng gia tăng giữa hai nước thời gian tới.

Trung Quốc, Ấn Độ đưa vũ khí hạng nặng đến khu vực tranh chấp

Trung Quốc, Ấn Độ đưa vũ khí hạng nặng đến khu vực tranh chấp

(NLĐO) - Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đang di chuyển các thiết bị và vũ khí hạng nặng như pháo binh và xe chiến đấu đến các căn cứ gần khu vực tranh chấp ở phía Đông Ladakh - Ấn Độ.

Ấn Độ không cần Mỹ hòa giải vấn đề biên giới với Trung Quốc

Ấn Độ không cần Mỹ hòa giải vấn đề biên giới với Trung Quốc

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh hôm 30-5 cho biết Ấn Độ và Trung Quốc đang bàn bạc trên cả phương diện ngoại giao và quân sự để giải quyết căng thẳng tại khu vực biên giới 2 nước

Giải Nobel Hòa bình 2019 đã có chủ

Giải Nobel Hòa bình 2019 đã có chủ

(NLĐO) – Giải thưởng Nobel Hòa bình 2019 đã được trao cho Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed vì nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm giữa nước này với Eritrea.

Bom từ chiến đấu cơ Myanmar giết chết 4 người Trung Quốc

Bom từ chiến đấu cơ Myanmar giết chết 4 người Trung Quốc

(NLĐO)- Hãng Tân Hoa Xã đưa tin 4 nông dân Trung Quốc đã thiệt mạng hôm 13-3 do trúng phải một quả bom thả từ một máy bay chiến đấu của Myanmar xuống miền Tây Nam tỉnh Vân Nam.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo