xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Y dược

TP HCM xây khu công nghiệp y - dược đầu tiên cả nước

TP HCM xây khu công nghiệp y - dược đầu tiên cả nước

(NLĐO) - Khu công nghiệp chuyên ngành y - dược được xây dựng tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2 với diện tích 338 ha (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh)

Điểm chuẩn trúng tuyển các trường khối y dược

Điểm chuẩn trúng tuyển các trường khối y dược

(NLĐO)- Điểm chuẩn trúng tuyển ngành Y khoa, ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội là 28,15 điểm. Trong khi đó điểm trúng tuyển vào ngành Y khoa các trường khác thấp hơn từ 1-1,5 điểm.

Trường ĐH Duy Tân công bố thành lập 5 trường đào tạo

Trường ĐH Duy Tân công bố thành lập 5 trường đào tạo

(NLĐO) - Các trường đào tạo thuộc Trường ĐH Duy Tân gồm: Trường Kinh tế, Trường Khoa học máy tính, Trường Công nghệ, Trường Ngoại ngữ và Trường Y dược.

Đề nghị xử lý hình sự sinh viên dược tung tin "bậy" về dịch Covid-19

Đề nghị xử lý hình sự sinh viên dược tung tin "bậy" về dịch Covid-19

(NLĐO) - Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ đề nghị công an xử lý hình sự nhóm sinh viên y dược vì tung tin bệnh viện này có 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

21 điểm trở lên mới được xét tuyển ngành y khoa, răng hàm mặt

21 điểm trở lên mới được xét tuyển ngành y khoa, răng hàm mặt

(NLĐO)- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ ĐH sư phạm là 18 điểm. Ở khối y dược, điểm sàn ngành y khoa, răng hàm mặt là 21 điểm.

Ca sĩ Phương Dung về Úc chịu tang chồng

Ca sĩ Phương Dung về Úc chịu tang chồng

(NLĐO) Nữ danh ca Phương Dung "Con nhạn trắng Gò Công" đã hủy suất hát kỷ niệm ngày sinh nhật của bà, khi hay tin chồng qua đời ở tuổi 88

Mất 35.000 USD vì “chạy” vào Trường ĐH Y Dược TP HCM

Mất 35.000 USD vì “chạy” vào Trường ĐH Y Dược TP HCM

(NLĐO) – Vì muốn con gái được học tại Trường Đại học Y Dược TP HCM, một phụ huynh đã chấp nhận bỏ ra 35.000 USD để “chạy trường” nhưng “tiền mất tật mang”.

3 thí sinh nhét thiết bị phát sóng vào tai khi thi ĐH

3 thí sinh nhét thiết bị phát sóng vào tai khi thi ĐH

(NLĐO)- Khi phát hiện các thí sinh (TS) gắn thiết bị vào tai để gian lận trong thi liên thông lên đại học, các ngành chức năng phải đưa 2/3 TS vào bệnh viện nội soi mới lấy ra được.

Cần kiểm soát chặt đầu vào y dược

Cần kiểm soát chặt đầu vào y dược

Sự dễ dãi trong đào tạo y dược ở một số trường, điển hình là Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên, khiến xã hội lo lắng về chất lượng đào tạo của ngành này

Đào tạo y - dược: Hai bộ vênh nhau?

Đào tạo y - dược: Hai bộ vênh nhau?

Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đủ, thậm chí vượt điều kiện mở ngành y, thì đoàn thẩm định của Bộ Y tế cho rằng trường cần bổ sung giảng viên, cơ sở vật chất…

Vừa vào đại học đã trầm cảm!

Vừa vào đại học đã trầm cảm!

Hơn 27% sinh viên (SV) năm nhất ngành y dược tại TP HCM bị trầm cảm. Hiện trạng đáng lo này vừa được nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Anh Vũ, Lê Minh Thuận (Trường ĐH Y Dược TP HCM) và Trần Quốc Cường, Võ Thị Mai Trâm (Bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM) công bố tại hội nghị khoa học lần 2 do Bệnh viện quận Thủ Đức tổ chức mới đây.

Sinh viên y dược được đầu tư cao gấp 4 ngành kinh tế

Sinh viên y dược được đầu tư cao gấp 4 ngành kinh tế

Theo dự thảo nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục ĐH công lập, ngân sách cho sinh viên sẽ quy đổi theo các tiêu chí như ngành học, chất lượng đào tạo, vùng miền và cơ sở đào tạo đặc thù.

Thí sinh lóng ngóng vì nhiễu thông tin

Thí sinh lóng ngóng vì nhiễu thông tin

Dù chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc nộp hồ sơ thi ĐH, CĐ năm 2014 nhưng học sinh ở nhiều nơi vẫn chưa thể nộp hồ sơ do thông tin về tuyển sinh chung - riêng quá rối

Đám tang không có thi hài

Đám tang không có thi hài

(NLĐO) - Điều khiến nhiều người bất ngờ và xúc động khi đến tiễn biệt nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hân trong con hẻm nhỏ trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP HCM là chỉ có di ảnh, không quan tài, không thi hài. Bởi trước đó, thi thể của nghệ sĩ này đã được Trường ĐH Y Dược TP HCM tiếp nhận theo di nguyện của ông.

Hiệu trưởng bị "giáng chức", hơn 400 sinh viên chưa được cấp bằng

Hiệu trưởng bị "giáng chức", hơn 400 sinh viên chưa được cấp bằng

(NLĐO) – Do hiệu trưởng trường Trung cấp Y - Dược Văn Hiến bị giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa “giáng chức” vì vi phạm quy chế, quy định của Bộ GD-ĐT nên đến nay hơn 400 sinh viên của trường này vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệp.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo