Lô hàng pín dê đông lạnh do Công ty TNHH NDT (Tân Bình- TPHCM) nhập về mà nước ngoài đã cảnh báo trên bao bì “không sử dụng được cho người” nhưng Trung tâm Thú y Vùng VI chứng nhận kiểm dịch thực phẩm cho người. Đó là việc làm vô cùng nguy hiểm cho tính mạng người tiêu dùng, vậy mà ông giám đốc chỉ nói “đây là sự thiếu sót cần phải chấn chỉnh”. Với hàng chục tấn cánh gà đông lạnh do Công ty TNHH Trúc Đen (Q.5-TPHCM) nhập về, đã được Trung tâm Thú y Vùng VI cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhưng bị nhiễm khuẩn, ông giám đốc Đồng Mạnh Hòa lại thoái thác rằng cơ quan ông chỉ cấp giấy chứng nhận theo mẫu xét nghiệm. Còn sau đó, hàng hóa được lưu kho thế nào, có bị trộn hàng bậy bạ không thì cơ quan ông không có trách nhiệm quản lý...
Là cơ quan chuyên môn, được Nhà nước giao trách nhiệm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm gia súc, gia cầm mà người đứng đầu Trung tâm Thú y Vùng VI lại lơ mơ về trách nhiệm như vậy thì những cán bộ dưới quyền ông ta và cơ quan ông ta sẽ hoạt động ra sao? Hậu quả khôn lường mà trung tâm này gây ra luôn đe dọa sức khỏe và đời sống cộng đồng. Tôi kiến nghị cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm cá nhân của những cán bộ ở Trung tâm Thú y Vùng VI, xử lý nghiêm minh và chấn chỉnh ngay hoạt động của trung tâm này.
Bình luận (0)