xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỗng dưng bị quay phim, chụp ảnh

Bài và ảnh: Song Nguyễn

Những ngày qua, tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước thường xuyên có nhiều người đến lén lút quay phim, chụp ảnh, xâm phạm hoạt động hợp pháp của đơn vị

Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), chủ đầu tư Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh- TP HCM), vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, kiến nghị có biện pháp ngăn chặn một số đối tượng lén lút quay phim, chụp ảnh hoạt động của công ty.

Quay lén, nói xấu

Tại văn bản kiến nghị, VWS cho biết từ đầu tháng 8-2015 đến nay, có nhiều nhóm người đứng bên ngoài hàng rào của Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (giáp ranh liên ấp 1, 2 xã Đa Phước và cổng bảo vệ công ty) chụp hình, quay phim, thậm chí sử dụng thiết bị flycam ghi lại mọi hình ảnh, hoạt động của khu liên hợp. “Họ dùng máy quay phim chĩa thẳng vào mặt các chuyên gia và công nhân khi ra vào khu liên hợp. Nhóm người này còn xúi giục người dân địa phương nói xấu hoạt động xử lý rác của VWS”- văn bản của VWS nhấn mạnh.

 

img

Người dân tham quan Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước do VWS đầu tư

Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS, bức xúc: “Chúng tôi cảm thấy bất an về hiện tượng này. Là một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đại diện cho TP HCM và Việt Nam thực hiện dịch vụ bảo vệ môi trường nhưng chúng tôi bị tấn công phi pháp. VWS vận hành 24/24 với chính sách mở cửa, sẵn sàng tiếp đón lãnh đạo, người dân địa phương tham quan, tìm hiểu. Tuy nhiên, những người này tìm cách hạ uy tín, tuyên truyền các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của chúng tôi”.

Người dân cũng bất bình

Nhiều cư dân xã Đa Phước cũng tỏ ra bất bình trước việc làm bất thường của nhóm người này. Chính họ cũng bị ghi âm, quay phim, chụp hình, ảnh hưởng đến quyền riêng tư cá nhân.

Bà Trần Thị Hương, sống tại khu vực này gần 20 năm, nói : “Chúng tôi đã được đi tham quan quy trình xử lý rác tại Đa Phước, tận mắt chứng kiến bãi rác rất sạch sẽ, hiện đại, công nhân thường xuyên xịt khử mùi để hoạt động của bãi rác không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân tại đây. Không hiểu lý do gì mà hầu như ngày nào cũng có người lảng vảng quay phim, chụp hình”.

Trả lời về việc này, bà Trương Thoại Linh, Chủ tịch xã Đa Phước, cho biết đã nhận văn bản kiến nghị của VWS và đang chuyển cho các ngành chức năng kiểm tra, có hướng xử lý. Còn thiếu tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng Công an xã Đa Phước, cũng cho biết đã làm việc với VWS về vấn đề này, đồng thời đề nghị công ty thông tin kịp thời nếu trường hợp trên tái diễn.

Được biết, hiện có khoảng 600 hộ dân sinh sống trong vành đai xanh cách ly của Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, trong đó khoảng hơn 20 hộ sống cạnh hàng rào của khu liên hợp. Những người dân ở đây nằm trong diện giải tỏa di dời nhưng đến nay việc di dời vẫn chưa được tiến hành. Dự án trồng cây xanh cách ly giữa khu liên hợp và khu dân cư vẫn dậm chân tại chỗ dù đã có nhiều cuộc họp bàn.

 

Vì môi trường sống trong lành

Từ cuối tháng 3-2015, Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước tiếp nhận thêm 2.000 tấn rác/ngày, nâng công suất tiếp nhận và xử lý lên 5.000 tấn rác/ngày. Ông Kevin Moore khẳng định: “VWS cam kết làm tốt trách nhiệm của mình trong hợp đồng đối với TP. Tiến đến, chúng tôi sẽ nâng cao công nghệ xử lý nước hiện đại, bổ sung thêm đặc tính cho hệ thống rửa xe rác tại đầu ra, nhằm giữ gìn đường phố sạch đẹp, đem lại môi trường sống trong lành, thân thiện cho cộng đồng".

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo