Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cần sớm có lực lượng kiểm ngư

Phan Anh thực hiện

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam. Ông cũng đánh giá rất cao các sáng kiến và nỗ lực của tổ chức Công đoàn trong việc hỗ trợ ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa

img
Tàu cá bị cháy, chìm trên biển, nay anh Dương Văn Hải (xã Tam Giang, huyện Núi Thành - Quảng Nam) ở nhà, đánh cá trên sông, chờ ngày trở lại biển khơi. Ảnh: Thúy Phương
* Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về tầm quan trọng của nghề cá trong nền kinh tế Việt Nam?

img
- Ông Nguyễn Việt Thắng: Ngay từ xa xưa, ông cha ta đã nhận thức được tầm quan trọng của biển đảo và trải qua nhiều thế hệ, dân tộc ta đã biết khai thác nguồn lợi từ biển.

Ngày nay, khi thế kỷ XXI đ­ược thế giới coi là “thế kỷ của đại dương” thì khai thác biển đã trở thành vấn đề quan trọng mang tính chiến lược của hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả những nước có biển và không có biển.

Vấn đề này càng đặc biệt hơn đối với Việt Nam khi nước ta có bờ biển dài 3.200 km với vùng biển rộng trên 1 triệu km2, có hơn 100 cảng biển, 112 cửa sông, 48 vũng, vịnh và khoảng 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ. Chính vì vậy, biển chiếm vị trí vô cùng quan trọng về vị trí địa lý lẫn chính trị, trong đó, vị trí tiên phong chính là ngư dân. Bởi chỉ có ngư dân mới gắn cuộc đời họ với biển nhiều nhất. Họ hiện diện trên biển, ven bờ ở 29 tỉnh, TP với 124 huyện, thị xã và có khoảng 4 triệu người làm nghề cá. Đây không chỉ là lực lượng trực tiếp đánh bắt thủy sản mà còn là một lực lượng quan trọng góp phần phát triển kinh tế và khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.

* Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu nước ngoài tấn công, bắt giữ trái phép. Hội Nghề cá đã có những việc làm cụ thể nào nhằm bảo vệ ngư dân?

- Chúng tôi ý thức rằng nghề cá là một nghề rủi ro. Do vậy, Hội Nghề cá Việt Nam đã nỗ lực cùng với các ngành, các cấp luôn chỉ đạo ngư dân đánh bắt cần có tổ, đội hỗ trợ nhau về thông tin ngư trường, dịch vụ hậu cần để nâng cao hiệu quả khai thác và cao hơn là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản ngư dân. Còn đối với những trường hợp bị tai nạn, chúng tôi tổ chức kêu gọi, vận động Quỹ Nhân đạo Nghề cá hỗ trợ ngư dân.

Đặc biệt, những trường hợp ngư dân bị nước ngoài bắt giữ trái phép, mà nhất là ở Hoàng Sa và Trường Sa, Hội Nghề cá Việt Nam có công văn phản đối ngay đối với phía nước ngoài để kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng và yêu cầu họ phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân. Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ kỹ thuật khai thác, xăng dầu để ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ. Hiện Hội Nghề cá Việt Nam cũng đang xúc tiến lập Quỹ Hỗ trợ rủi ro để hỗ trợ ngư dân khi bị rủi ro, tai nạn trên biển.

* Theo ông, chúng ta phải làm gì để ngăn chặn tình trạng ngư dân bị hiếp đáp ngay trên vùng biển của mình, đặc biệt là ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa?

- Đầu tiên, ngư dân phải tự trang bị đầy đủ ngư cụ, phương tiện thông tin khi đánh bắt trên biển và hoạt động theo tổ, đội. Bên cạnh đó, ngư dân phải có sự gắn kết chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước về biển; có tổ chức, thông tin liên lạc rõ ràng để được bảo vệ khi ra biển đánh bắt cũng như các cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo vệ công việc làm ăn chính đáng của ngư dân. Lúc này, cần sớm hình thành những cơ quan bảo vệ thực thi Luật Biển, cần có lực lượng kiểm ngư để bảo vệ nguồn lợi hải sản, bảo vệ ngư dân.

* Ông đánh giá ra sao về chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và Quỹ Tấm lòng vàng Người Lao Động là đầu mối tiếp nhận các nguồn hỗ trợ để tiếp sức cho ngư dân?

- Hội Nghề cá Việt Nam rất hoan nghênh và ủng hộ chương trình này. Đây là một sáng kiến lớn của tổ chức Công đoàn, có ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc. Sự hỗ trợ vô cùng to lớn về vật chất lẫn tinh thần của chương trình đối với ngư dân không chỉ là nguồn động lực giúp họ thêm yêu nghề và kiên trì bám biển mà còn cho thấy đằng sau ngư dân luôn có sự sát cánh của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn và hàng triệu nhân dân Việt Nam. Đây là một chương trình được thực hiện rất hiệu quả và chắc chắn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, được sự tham gia của nhiều tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong thời gian tới. Tôi tin tưởng rằng chương trình sẽ ngày một thành công.

* Hội Nghề cá Việt Nam sẽ làm gì để ủng hộ chương trình này?

- Ngay khi chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, Hội Nghề cá Việt Nam đã có văn bản gửi các hội nghề cá địa phương, các thành viên của hội để vận động tham gia, ủng hộ chương trình. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quan tâm, có những chương trình hỗ trợ ngư dân hết sức hiệu quả.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo