Chợ tự phát đối diện KCX Linh Trung (phường Linh Trung, quận Thủ Đức - TPHCM) họp vào hai buổi sáng, chiều. Số công nhân ở khu vực này nhiều nên đoạn đường họp chợ cũng kéo dài theo.
Chợ tự phát buôn bán dưới lòng đường tại KCX Linh Trung
Họp chợ trên vỉa hè chưa đủ, nhiều người tràn xuống lòng đường để mua bán khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Người dân địa phương còn cho biết ở đây thường xuyên ùn tắc và xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Đến giờ tan ca, các phương tiện tràn sang làn đường dành cho ô tô, nơi tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường.
Các chợ tự phát gây mất mỹ quan đô thị. Tiếng kỳ kèo trả giá, tiếng rao bán hòa với tiếng còi xe inh ỏi tạo ra những âm thanh hỗn tạp. Người bán, người mua chen lấn nhau nên nạn móc túi cũng xảy ra nhiều hơn.
Nước thải từ chợ đổ trực tiếp xuống lòng đường bốc mùi hôi thối khiến người qua lại phải nín thở. Rác thải từ những khu chợ này không được dọn dẹp kịp thời, gây ô nhiễm môi trường.
Nguồn gốc nhiều mặt hàng thực phẩm ở chợ tự phát cũng không rõ ràng, chỉ qua các khâu trung gian rồi đến tay người tiêu dùng. Thức ăn được chế biến trên đường đầy bụi bặm, không bảo đảm vệ sinh, dễ gây ra ngộ độc thực phẩm. Nhiều loại thực phẩm bị hỏng vẫn được bày bán, hàng kém chất lượng lẫn lộn bán với giá rẻ. Mọi mặt hàng được bày bán công khai mà không có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.
Chợ tự phát mọc lên có vẻ là điều “tất yếu” khi mà các siêu thị thì ở xa và giá cả không hợp với túi tiền của công nhân. Những khu chợ này có lẽ khó dẹp bỏ được vì sẽ gây khó khăn cho công nhân. Do đó, các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc và có những giải pháp hợp lý để các khu chợ này văn minh, an toàn hơn.
Bình luận (0)