xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đón xem giai phẩm Xuân Người Lao Động

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Mời quý độc giả đón đọc giai phẩm Người Lao Động Xuân Giáp Ngọ 2014 dự kiến phát hành ngày 8-1 trên phạm vi toàn quốc với nội dung hấp dẫn, sâu sắc; trình bày hiện đại, trang nhã

img
 

* TIẾP LỬA TRUYỀN THỐNG

Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu tròn 60 năm về trước là dấu son mãi chói lòa trong lịch sử của dân tộc, ghi đậm dấu ấn của Hồ Chí Minh và Võ Nguyễn Giáp (Hai con người vĩ đại).

Trò chuyện với người trực tiếp bắt sống chỉ huy quân Pháp ở Điện Biên Phủ vào chiều 7-5-1954 (Hai lần đối mặt De Castries); nghe kể về cuộc nhân duyên hạnh phúc của Thiếu tướng Phan Khắc Hy (Tình yêu đẹp của vị tướng tài)...

* ĐÁNH THỨC TIỀM LỰC

GS Hoàng Tụy kiến giải vì sao hơn 80 năm qua, nước ta chưa có thế hệ trí thức nào vượt qua được về tài năng, trí tuệ và cả phẩm chất nhân cách của thế hệ trí thức những năm 30-45 thế kỷ trước (Chấn hưng giáo dục). Chia sẻ cùng GS Dương Nguyên Vũ với niềm đau đáu: “Tôi về được thì chắc chắn sẽ có nhiều nhà khoa học đang ở nước ngoài trở về đóng góp cho đất nước”...

Bắt gặp nhiều gương mặt Việt tài năng, tràn đầy khát vọng chinh phục đỉnh cao: Nguyễn Anh Hòa 34 tuổi đưa YouNet thành doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trên thế giới ở lĩnh vực mạng xã hội hẹp; Trương Thanh Thủy thế hệ 8X liên tiếp đoạt giải cao ở hai cuộc thi công nghệ uy tín trên thế giới; Nguyễn Thúy Ngọc sang Mỹ mở công ty khi tuổi đời còn rất trẻ; Đỗ Phượng Như - nghệ sĩ vĩ cầm xuất chúng, ngôi sao violin trên vòm trời âm nhạc Nga...

* DƯỚI HIÊN XUÂN

Nhà là nơi chất chứa vô vàn giá trị tinh thần; là nơi cất giữ biết bao vốn liếng vật chất. Đó là nơi ta ra đi và cũng là chốn ta trở về trong yêu thương, đùm bọc.

Chuyên đề có sự tham gia của các tác giả tên tuổi cùng một số cây bút của Báo Người Lao Động: Nguyên Ngọc, Huỳnh Như Phương, Vũ Hạnh, Nguyễn Quang Thiều, Đoàn Thạch Biền, Hồ Đăng Thanh Ngọc, Nguyễn Nhã Tiên, Trương Điện Thắng, Nguyễn Đình Xê, Kim Ngân, Đoàn Quý Lâm...

img
 

* DỌC ĐƯỜNG THIÊN LÝ

Cùng lên rừng, xuống biển để thấy đất nước mình tươi đẹp, kỳ thú vô cùng. Ghé Đồng Tháp xem có đúng là “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh/ Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”; đi qua các miền giai nhân danh tiếng để hiểu vì sao bây giờ ở nhiều vùng đất mỹ nhân lại thiếu vắng... người đẹp; lên chợ quốc tế Na Mèo ở biên giới Việt - Lào tha hồ mua món “độc”; về xứ Quảng tìm “gà đèo Le, ăn là mê”; nghe nhà văn Chu Lai kể chuyện ăn uống thời trận mạc bằng giọng văn dí dỏm nhưng cười ra nước mắt...

* PHỐ & NGƯỜI

Tinh thần hòa hiệp, trọng nghĩa, hiếu khách được tạo dựng và truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành một truyền thống và đặc trưng của người dân Sài Gòn (Miền đất hiếu khách). Quanh ta vẫn còn rất nhiều người tốt, cái ác chỉ là tạm thời (Tình người bay lên).  Có một gia đình âm nhạc hết sức đặc biệt ở phố cổ Hội An, họ là hậu duệ của cố nhạc sĩ La Hối (Gia đình âm nhạc họ La ở phố Hội)...

* DẤU XƯA TÌM LẠI

Nhà văn - nhà báo Vu Gia kể chuyện về những người con của Thạch Lam bên Mỹ (Thạch Lam và gien trội); nhà văn Hồ Việt Khuê viết về một Nguyễn Bắc Sơn rất cá tính: “Những gì y có/ Sau cùng còn cái mạng không/ Y tặng nốt cho người y yêu (Nguyễn Bắc Sơn chỉ biết cho đi); nhà văn Nguyễn Quang Thân chia sẻ câu chuyện đặc biệt cảm động về một người lính Nhật ở Việt Nam (Một người Nhật); nhà văn Phạm Xuân Nguyên và chuyện phục sinh trong văn, và từ văn, đầy suy tư của đồng nghiệp Bùi Ngọc Tấn (Không chạy trốn); nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhàn đàm về bài chòi rất thú vị (Hồn vía bài chòi).

Gặp lại người đẹp Phan Thị Như Quỳnh, nhân vật trong poster du lịch “Nụ cười Việt Nam” rạng rỡ suốt hàng chục năm (Nụ cười sáng mãi); về Trà Vinh thăm những đứa con của “Người mẹ cầm súng”, họ bây giờ ra sao (Con chị Út Tịch).

* SÁNG TÁC

- Hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Đông Thức (Vĩnh biệt phây-búc) và nữ nhà văn trẻ Tiểu Quyên - phóng viên Báo Người Lao Động (Hạnh phúc khi được về nhà)...

- Trang thơ Xuân sâu lắng với nhiều tác giả quen thuộc: Lê Minh Quốc, Nguyễn Thái Dương, Vũ Trọng Quang, Tần Hoài Dạ Vũ, P.N Thường Đoan...

* CHUYỆN NĂM NGỰA

Nhà nghiên cứu - nhà báo Vũ Đức Sao Biển luận về ngựa trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung thật hấp dẫn qua nhiều chiêu thức võ công: Thiên mã hành không, Dã mã phiên trì, Thoái mã cước (Bạn của hào sĩ giang hồ). Ngạc nhiên về chuyện ngựa “đẻ” ra... bò ở An Giang. Cười “bể bụng” với chuyện đua ngựa hằng năm ở Phú Yên. Tự hào khi biết rằng ở Khánh Hòa có một trại nuôi ngựa được bác sĩ J. E. Yersin thành lập từ năm 1896 với mục đích điều chế huyết thanh từ ngựa để cứu người...

* Báo in 4 màu trên giấy couché; giá 28.000 đồng/cuốn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo