Theo ông Ba, khi người dân phát hiện nguy cơ ổ dịch bệnh SXH hiện diện trong khu vực sinh sống và báo cáo với địa phương thì cán bộ y tế phường bắt phải bỏ tiền mua thuốc dập dịch với giá 450.000 đồng/lít, còn trạm y tế phường chỉ cho mượn bình xịt chuyên dụng.
Cùng ngày, phóng viên Báo NLĐ đã đến đây và ghi nhận môi trường khá dơ bẩn, rác thải bừa bãi, nhiều thùng nước đọng đen ngòm, xung quanh cỏ mọc um tùm... Ông Ba cho biết đã kiến nghị y tế phường phun thuốc diệt muỗi, nhưng nhân viên thông báo rằng y tế phường chỉ cho mượn bình xịt, còn thuốc thì ông phải bỏ tiền mua với giá như đã nêu trên. Ông Lê Văn Đức, nhà số 007 - lô A7-3, cho biết thêm tại đây, môi trường ô nhiễm hôi thối do gần khu giết mổ gia súc, kênh rạch. Từ sẩm tối là muỗi xuất hiện rất nhiều. “Tôi cũng đã 3-4 lần báo lên phường nhưng không được giải quyết” - ông Đức nói.
Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo NLĐ cùng ngày, chính quyền và trạm y tế phường 26 tỏ ra khá bất ngờ với thông tin trên. Theo bà Nguyễn Thị Thu Loan, Phó Chủ tịch UBND phường 26, bà cũng chưa nghe báo cáo về thông tin ông Ba cung cấp. Hiện nay toàn phường đã xác định được 37 ca SXH và nguy cơ dịch bệnh này trên địa bàn là rất cao. Bà Võ Thị Hòa, trưởng trạm y tế phường, cho hay trường hợp thu tiền phun thuốc diệt muỗi của người dân thì bà cũng mới nghe. Theo bà Hòa, hiện nay tại quận Bình Thạnh đang có hiện tượng giả danh cán bộ y tế của TP và quận (có mang thẻ, bảng tên) để thu tiền phun hóa chất diệt muỗi, bán hóa chất diệt muỗi... của từng hộ dân. Trung tâm Y tế Dự phòng quận Bình Thạnh cũng khẳng định không tổ chức hình thức này.
Về vấn đề này, cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết mới chỉ nghe qua báo chí. Theo bác sĩ Châu, về nguyên tắc, với việc phun thuốc dập dịch SXH, người dân không phải chịu khoản chi phí nào cả. Ông cho biết hôm nay, 7-11, Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra gấp để làm rõ vấn đề này, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc đối với hiện tượng lừa đảo nói trên.
Bình luận (0)