Đem những bức xúc của cha mẹ học sinh đến nhà trường, phóng viên Báo Người Lao Động được thầy hiệu trưởng Phạm Thanh Nam cho biết: “Từ 3 năm trở lại đây, trường phải triển khai chương trình phân ban của bộ ở cả 3 khối, trong đó có bộ môn tin học mà mỗi khối lớp học từ 1-2 tiết/tuần. Do đó, đầu năm học 2008-2009, chúng tôi có bàn bạc với hội cha mẹ học sinh theo chủ trương xã hội hóa giáo dục, trường đã vận động phụ huynh hỗ trợ thêm tiền điện, tiền bảo trì máy tính và tiền truy cập Internet”. Thầy Nam nói việc thu các khoản này đã được nghị quyết ban đại diện cha mẹ học sinh trường thông qua. Theo đó, mỗi em phải đóng 1.500 đồng/tiết tin học. Lớp nào học 1 tiết/tuần thì mỗi tháng đóng tổng cộng 6.000 đồng, 2 tiết/tuần thì đóng 12.000 đồng.
Được biết, tổng số học sinh của Trường THPT Bùi Thị Xuân trong năm học này là hơn 1.800 em. Như vậy, mỗi tháng trường này đã thu tối thiểu hơn 10 triệu đồng từ học sinh với lý do phải dạy thêm môn tin học theo chương trình phân ban từ 3 năm nay? Việc làm này đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm và suy nghĩ của phụ huynh lẫn học sinh đối với Trường Bùi Thị Xuân và môi trường sư phạm nói chung.
Bình luận (0)