Theo ông Teruhiko Kawabata, đại diện Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, có rất nhiều đãi ngộ đối với lao động tham dự chương trình này. Ứng viên được phía Nhật chi trả tiền vé máy bay để sang Nhật, được hỗ trợ chỗ ở tùy theo từng cơ sở tiếp nhận. Trong quá trình làm việc 3 năm (đối với điều dưỡng viên) và 4 năm (đối với hộ lý), ngoài mức lương cao (tương đương 37 - 40 triệu đồng/tháng), các ứng viên điều dưỡng sẽ có 3 lần được tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia, các ứng viên hộ lý sẽ được tham gia 1 lần thi cấp chứng chỉ.
Miễn phí 100% khi sang Nhật làm hộ lý, điều dưỡng
(NLĐ) - Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo cung cấp thông tin về chương trình đưa điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản do Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức sáng 11- 9.
Theo ông Teruhiko Kawabata, đại diện Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, có rất nhiều đãi ngộ đối với lao động tham dự chương trình này. Ứng viên được phía Nhật chi trả tiền vé máy bay để sang Nhật, được hỗ trợ chỗ ở tùy theo từng cơ sở tiếp nhận. Trong quá trình làm việc 3 năm (đối với điều dưỡng viên) và 4 năm (đối với hộ lý), ngoài mức lương cao (tương đương 37 - 40 triệu đồng/tháng), các ứng viên điều dưỡng sẽ có 3 lần được tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia, các ứng viên hộ lý sẽ được tham gia 1 lần thi cấp chứng chỉ.
Bình luận (0)