Thật ra, quy định nêu trên nằm ở điều 55 của Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) (có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1-1-2002). Đã là luật thì đương nhiên mọi người phải bắt buộc chấp hành, không đợi địa phương X hoặc cấp Y phải có kế hoạch hoặc thông báo nhắc nhở. Thế nhưng, trong gần 7 năm qua, điều luật này được thi hành hết sức lỏng lẻo, thiếu biện pháp chế tài cần thiết, hoặc chế tài không đủ nghiêm, thỉnh thoảng mới làm theo kiểu phong trào, nên việc vi phạm diễn ra rất phổ biến. Tôi đề nghị UBND TP không nên đưa điều này vào “kế hoạch khắc phục, chấn chỉnh” của mình, bởi luật (do Quốc hội ban hành) là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất. Thay vào đó, UBND TP nên chỉ thị cho Công an TP thực hiện nghiêm Luật GTĐB, đặc biệt là điều 55 nêu trên.
Nhân đây, tôi cũng đề nghị UBND TP cần chỉ đạo thực hiện nghiêm điều 34 Luật GTĐB về “sử dụng đường phố đô thị”, trong đó quy định “lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông”, cấm buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường. Đồng thời, sớm giải tỏa các “lô cốt” mọc tràn lan trên đường, góp phần làm ách tắc giao thông trầm trọng thêm.
Bình luận (0)