“Cám treo để heo nhịn đói”
Ở xã Đông Phước, huyện Châu Thành, dù lưới điện hạ thế đã được ngành điện lực Hậu Giang đầu tư xây dựng hoàn chỉnh từ hơn 3 năm qua nhưng đến nay, toàn xã cũng chỉ mới có 600 hộ được mắc điện kế sử dụng điện từ lưới điện này. Hiện còn khoảng 2.000 hộ đang phải trực tiếp mua điện của hợp tác xã điện. Hằng tháng, gia đình chị Nguyễn Thị Út, ấp Nhơn Phú, xã Đông Phú phải chi hơn 150.000 đồng tiền điện. Cũng như nhiều hộ gia đình khác, chị đã nhiều lần làm hồ sơ đăng ký sử dụng điện do ngành điện lực huyện cung cấp để tiết kiệm phần nào chi phí sử dụng điện nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Với những hộ nghèo, làm thuê mướn kiếm sống qua ngày thì càng bức bách hơn khi trả tiền điện với giá cao gấp đôi như vậy.
Ông Đặng Văn Nhàn, Chủ tịch UBND xã Đông Phú, cho biết: “Lưới điện hạ thế đã có từ lâu nhưng ngành điện lực cho rằng thiếu vốn để kéo dây, mắc điện kế cho người dân. Vấn đề này đã nhiều lần được kiến nghị, bàn bạc tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở địa phương, nhưng chỉ được hứa sẽ sớm giải quyết thỏa đáng. Đến nay, người dân cứ phải dài cổ đợi”.
Giá điện thì quá cao, sự an toàn cho người dân trong quá trình sử dụng càng không được bảo đảm khi mà lưới điện của hợp tác xã điện nông thôn đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Dọc theo con đường về các xã như Đông Phú, Phú An, Phú Hữu... rất nhiều nơi chỉ dùng các loại cây như tre, tràm làm cột điện. Thậm chí, dây điện còn chạm mái nhà của người dân, có thể gây cháy nổ, hỏa hoạn, giật chết người bất cứ lúc nào. Ngành điện lực cũng đã có kế hoạch thu hồi toàn bộ mạng lưới điện nông thôn đã quá cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng nhưng lại thiếu kinh phí để đưa nguồn điện an toàn đến với người dân.
Thiếu kinh phí
Lâu nay, Chi nhánh điện Châu Thành A quản lý luôn cả mạng lưới điện của huyện Châu Thành. Từ đầu năm 2008 đến nay, Chi nhánh điện Châu Thành A chỉ lắp đặt được 1.416 điện kế. Hiện còn tồn gần 700 hồ sơ đăng ký sử dụng điện nhưng ngành điện chưa đủ khả năng giải quyết cùng lúc. Sở dĩ số lượng hồ sơ đăng ký ít như vậy là do nhiều địa phương đã không dám phân phát rộng rãi hồ sơ đăng ký sử dụng điện cho bà con nhằm tránh tình trạng ứ đọng hồ sơ, càng gây thêm bức xúc cho người dân. Ông Cao Văn Chính, Trưởng Chi nhánh điện huyện Châu Thành A, phân trần: “Thời gian qua, ngành điện cũng đã cố gắng cung cấp điện trực tiếp đến các hộ dân qua công tác tiếp nhận khách hàng sử dụng điện từ các trạm điện nông thôn hoặc chuyển từ lưới điện nông thôn không an toàn sang lưới điện an toàn. Nhưng do đây là địa bàn rộng lớn, ngành điện lại khó khăn về nguồn vốn nên không đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện an toàn cho bà con. Bình quân chi phí lắp đặt điện kế ở mỗi hộ dân cũng khoảng 1 triệu đồng và người dân được miễn phí hoàn toàn chi phí lắp đặt này. Do vậy, chúng tôi cũng chỉ ưu tiên xem xét, đưa điện an toàn đến các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, trạm y tế, trường học và những hộ dân đăng ký trước. Đến cuối năm 2009, ngành điện mới có thể đưa điện an toàn đến với tất cả hộ dân trên địa bàn huyện Châu Thành cũng như sẽ thu hồi toàn bộ lưới điện cũ”.
Bình luận (0)