Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nhà máy chia sẻ khó khăn với nông dân

Bài và ảnh: Hoàng Hà

Đó là việc thu mua gấp số sắn (khoai mì) của nông dân bị bão lũ tàn phá của Nhà máy Tinh bột sắn xuất khẩu Sông Dinh (Quảng Bình)

Năm nay, tỉnh Quảng Bình trồng trên 3.000 ha sắn nguyên liệu, riêng huyện Bố Trạch trồng trên 2.000 ha. Bão số 7 đi qua đã làm hơn 80% diện tích trồng sắn của bà con nông dân bị ngập úng, đổ gãy và bật gốc cần phải thu hoạch ngay. Trong khi đó, theo kế hoạch, đến giữa tháng 10-2008, Nhà máy Tinh bột sắn xuất khẩu Sông Dinh mới đi vào chế biến...

Nông dân... nhẹ người

Trước tình hình đó, lãnh đạo nhà máy đã chuyển kế hoạch và thực hiện vào vụ sản xuất sớm để kịp tiêu thụ sắn cho bà con nông dân. Cán bộ phòng nông vụ được lệnh bám cơ sở đến từng hộ gia đình, phối hợp với lãnh đạo các thôn, xã để xác minh thiệt hại cụ thể từng vùng nguyên liệu và định thời gian thu hoạch. Gia đình ông Võ Văn Thuyên ở thôn Đông Thành (xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch) hợp đồng trồng trên 1 ha sắn nguyên liệu cho nhà máy. Những ngày sau bão, do bị ngập úng nên cây sắn bắt đầu xuống lá và có chiều hướng sẽ thối củ. Nhà máy thu mua sớm nên gia đình ông bán sắn cho nhà máy cũng thu về được 6 - 7 triệu đồng.

Nhiều hộ dân có thói quen thích tự do không ký hợp đồng với nhà máy để khi vào vụ được bán ra ngoài hoặc bán cho nhà máy ở tỉnh khác. Bây giờ, sắn phải thu hoạch mà tư thương không mua và cũng không biết bán đi đâu phải đến nhà máy. Đối với những trường hợp này, nhà máy cũng “gánh” hộ khó khăn cho bà con. Ông Nguyễn Văn Quốc (ở thị trấn nông trường Việt Trung) được phòng nông vụ nhà máy cấp phiếu nhập nguyên liệu đã vui mừng và cũng thật lòng: “Từ vụ tới, tôi phải ký hợp đồng với nhà máy thôi. Lỡ rủi ro xảy ra thì vẫn có nơi để mà san sẻ...”.

Phải vay tiền ngân hàng lãi suất cao

Hiện nhà máy đang thu mua cho nông dân với giá từ 700-900 đồng/kg tùy theo hàm lượng tinh bột. Mỗi ngày, lượng sắn nguyên liệu nhập vào nhà máy hơn 400 tấn. Trao đổi với chúng tôi, kỹ sư Nguyễn Tâm Hưng, phó giám đốc nhà máy, cho hay: “Hiện nhà máy đang căng sức chạy cho hết nguyên liệu. Tuy nhiên, dù chạy 3 ca thì cũng chỉ ngốn hết 350 tấn nguyên liệu/ngày. Như vậy, mỗi ngày nhà máy phải mua cho bà con dôi ra khoảng 50 tấn. Dù sao thì cũng không thể bỏ rơi bà con nông dân vào những lúc này...”.

Để chia sẻ khó khăn với bà con nông dân, nhà máy đã vay ngân hàng trên 10 tỉ đồng nhằm kịp chi trả ngay khi mua nguyên liệu. Tuy nhiên, lãi vay ở mức 15%/tháng thì không phải dễ thở chút nào. “Lẽ ra, đối với nhà máy tiêu thụ sản phẩm cho nông dân thì phải được xếp vào vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp chứ. Đằng này chẳng được ưu đãi chút nào...”- ông Nguyễn Tâm Hưng bộc bạch.

Tại thời điểm ngày 9-10, trên 2.000 tấn sắn nguyên liệu đã được đưa vào nhà máy. Theo kế hoạch, nhà máy phấn đấu đến ngày 20-10 sẽ mua hết sắn vùng bị ngập cho nông dân và sau đó sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thu mua dần những diện tích bị ảnh hưởng do bão, mưa. Dự kiến khoảng 5.000 tấn sắn nguyên liệu của nông dân sắp bị thối sẽ được nhà máy mua hết... “Vụ sản xuất năm nay, nhà máy có thể lỗ, nhưng hy vọng vụ sau bà con nông dân sẽ quan tâm hợp tác hơn với nhà máy...” - ông Nguyễn Tâm Hưng kỳ vọng...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo