xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trạm cứu nạn giữa biển khơi

Bài và ảnh: Kỳ Nam

Với việc lập trạm cứu nạn, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trở thành nơi trú tránh bão an toàn, bến đỗ cho tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển

Những ngày đầu năm 2014, khu vực biển Đông có gió cấp 7-8 khiến toàn bộ các hoạt động vận tải trên biển đều phải ngừng trệ. Cảng Phú Quý chật ních tàu thuyền về trú tránh.

Sẵn sàng ứng cứu

Huyện đảo Phú Quý có diện tích 16 km2, dân số khoảng 25.000 người, phân bố tại 3 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải, cách TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận gần 100 km về hướng Đông Nam. Phú Quý có vị trí rất đặc biệt, gần các trung tâm ngư nghiệp, ngư trường lớn của cả nước như Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Khánh Hòa, quần đảo Trường Sa. Vì vậy, đảo trở thành một trạm cứu nạn lớn cho ngư dân giữa biển khơi.

Mới đây nhất, ngày 9-1, ngư dân Châu Đức Trọng (ngụ xã Ngũ Phụng) cùng 2 người khác trong lúc đánh cá thì tàu bị tai nạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tổ chức ứng cứu, đưa vào đảo thành công. Trước đó, cuối năm 2013, tàu đánh cá Khánh Hòa mang số hiệu KH 92116-TS do ông Trần Văn Hải (ngụ phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) làm thuyền trưởng gặp nạn trong tình trạng bị gãy bánh lái, hai chân vịt buộc phải thả trôi. Tàu Cảnh sát biển 4034 thuộc Vùng Cảnh sát biển 3 - Vũng Tàu đã lên đường cứu hộ, lai dắt về đảo Phú Quý an toàn.

Tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận luôn túc trực tại cảng Phú Quý để giúp ngư dân
Tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận luôn túc trực tại cảng Phú Quý để giúp ngư dân

Cách đây hơn 3 tuần, đảo Phú Quý cũng tiếp nhận tàu cá KH 98118TS của ông Võ Ký (ngụ TP Nha Trang) bị hỏng máy, thả trôi giữa thời tiết rất xấu, sóng cấp 6-7. Mười một ngư dân của tàu hoảng loạn không biết sống chết ra sao. Ngay sau đó, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kịp thời điều động tàu SAR27-01 ứng cứu, đưa các ngư dân về đảo Phú Quý chăm sóc y tế và sửa chữa tàu.

Hiện nay, huyện đảo Phú Quý có trên 1.200 tàu thuyền các loại. Vào mùa mưa bão, nơi đây còn tiếp nhận hàng trăm tàu cá của ngư dân các địa phương về trú tránh. Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, trong năm 2013, cơ quan này đã phối hợp cứu hộ thành công 5 phương tiện gặp nạn với gần 30 thuyền viên. Đáng chú ý là cứu hộ tàu DPS STAR quốc tịch Panama với 8 thuyền viên Indonesia.

Trợ thủ của ngư dân

Ông Tạ Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý, cho biết nơi đây hiện có 2 cơ sở sửa chữa tàu công suất khoảng 150 CV. Đáng chú ý, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã thành lập Trạm Tìm kiếm Cứu nạn Phú Quý đóng trên đảo này, hoạt động từ ngày 29-7-2013. Đây là điều kiện thuận lợi góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo kết hợp với nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Với diện tích gần 7.000 m2, Trạm Tìm kiếm Cứu nạn Phú Quý được đầu tư khoảng 84 tỉ đồng để xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ, khu khám và điều trị cho người bị nạn, đầu tư các trang thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị, dụng cụ y tế. Đặc biệt, trạm còn trang bị tàu cứu hộ BP-11-19-01 với công suất 4.000 CV, có khả năng hoạt động trên biển với sóng cấp 8, tốc độ lớn nhất 20 hải lý/giờ, tầm hoạt động 50 hải lý, bảo đảm  tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên vùng biển từ tỉnh Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra, trạm còn được trang bị một xe cứu thương, một xe cẩu 25 tấn phục vụ vận chuyển, chăm sóc ngư dân.

Từ khi Trạm Tìm kiếm Cứu nạn Phú Quý thành lập, ngư dân rất phấn khởi, yên tâm khi ra khơi. Ông Châu Đức Trọng (ngụ xã Ngũ Phụng) bày tỏ: “Ngư dân không may gặp sóng to gió lớn, sự cố máy móc khi đang đánh bắt chỉ cần liên lạc với đồn, trạm biên phòng là có ngay lực lượng cứu hộ, cứu nạn kịp thời. Đó thật sự là chỗ dựa vững chắc để ngư dân mạnh dạn ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Thiếu âu tàu

Theo ông Tạ Minh Nhựt, vào lúc biển động, mưa bão, cảng Phú Quý luôn gặp tình trạng quá tải. Ngoài việc bảo đảm neo đậu cho hơn 1.200 tàu thuyền, nơi đây còn phải tiếp nhận hàng trăm phương tiện khác của các địa phương lân cận. Việc xây dựng một âu tàu cho ngư dân cả nước vào trú tránh là điều hết sức cần thiết. Hiện dự án xây âu tàu đã có nhưng vẫn chưa thực hiện vì thiếu kinh phí.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo