xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xoa dịu mất mát vùng lũ

Nhóm Phóng viên

Đại diện Báo Người Lao Động đã đến động viên và hỗ trợ 500 triệu đồng cho người dân bị lũ lụt tàn phá tại 2 tỉnh Bình Định và Quảng Nam

Ngay sau khi lũ vừa rút, đoàn cứu trợ của Báo Người Lao Động đã có mặt tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đoàn đã trao 100 triệu đồng để Trường Mầm non Phước Hòa xây dựng mới Trường Mẫu giáo thôn Tùng Giản bị sập hoàn toàn trong đợt lũ vừa qua; trao 20 triệu đồng cho Trường THCS Nhơn Bình, TP Quy Nhơn để sửa sang lại phòng học.

Kịp thời hỗ trợ

Tại nhà chị Trần Thị Mỹ Lợi (phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), không khí tang thương vẫn còn bao trùm. Trước đó 4 ngày, cháu Đỗ Thị Mỹ Lộc (học sinh lớp 10A5 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu), con của chị Lợi, đã bị nước lũ cuốn trôi. Cách đó không xa, không khí ảm đạm cũng bao trùm trong căn nhà chị Huỳnh Thị Liễu (phường Bình Định, thị xã An Nhơn) sau khi anh Phan Minh Thân (SN 1980, chồng chị Liễu) bị cuốn trôi trong cơn lũ.

Bế trên tay đứa con vừa tròn 9 tháng tuổi, chị Liễu nói trong nước mắt: “Sau khi dọn dẹp đồ đạc trong nhà để chống ngập, chồng tôi qua nhà hàng xóm giúp họ khuân vác đồ đạc. Ai ngờ trên đường đi thì anh ấy bị lũ cuốn trôi, đến hôm sau mới tìm thấy xác. Anh ấy là trụ cột trong gia đình, giờ tôi không biết phải làm sao…”
img
Đại diện Báo Người Lao Động trao quà cho gia đình chị Bùi Thị Thu Thủy
ở xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Ảnh:
TRẦN THƯỜNG

Ngoài số tiền hỗ trợ 19 gia đình có người chết (5 triệu đồng/người), Báo Người Lao Động đang phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Định xem xét để hỗ trợ cho một số đơn vị, cá nhân khác bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua với số tiền gần 100 triệu đồng. Ông Huỳnh Thanh Xuân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định, cảm ơn bạn đọc và Báo Người Lao Động đã kịp thời hỗ trợ các đơn vị, người dân ở địa phương khắc phục hậu quả đợt lũ.

Những suất quà nồng ấm

Chiều 19-11, băng qua những con đường ngổn ngang, ngập bùn đất, đoàn cứu trợ của Báo Người Lao Động đã về với bà con vùng lũ của xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 60 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) đã được trao cho những người dân bị thiệt hại nặng.

Bà Lê Thị Tới (SN 1957, ngụ thôn 3, xã Duy Phước) cho biết: “Cơn bão trước, nhà tôi bị tốc mái nhưng chưa kịp lợp lại thì đợt này lũ về bất ngờ khiến nhà ngập, lúa gạo ướt hết. Chúng tôi không quên tấm lòng của bạn đọc báo, các nhà hảo tâm”. Bà Huỳnh Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Phước, khẳng định sự hỗ trợ của Báo Người Lao Động đối với xã Duy Phước là hết sức kịp thời, giúp bà con bớt đi một phần khó khăn.

Rời xã Duy Phước, đoàn cứu trợ của Báo Người Lao Động đến xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Sau lũ, vùng quê này xơ xác, hoang tàn. Những cánh đồng trồng hoa màu ngày nào xanh tốt thì nay chỉ còn lại một bãi đất trống. Các ngã đường đều ngập ngụa bùn đất. Những suất quà tuy không lớn nhưng đã giúp bà con đỡ lo toan phần nào những khó khăn sắp tới.

Đến gia đình cháu Lê Ngọc Triều (học sinh lớp 12, ngụ thôn Ô Gia Nam, xã Đại Cường), bị tử nạn trong đợt lũ vừa qua, mọi người không cầm được nước mắt. Chị Bùi Thị Thu Thủy, mẹ cháu Triều, kể: “Hôm đó nước lên nhanh quá, em nó đi lùa vịt cùng với người chú thì thuyền bị lật...”. Cách đây 12 năm, chồng chị Thủy qua đời do bạo bệnh. Một mình chị bươn chải kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. “Triều biết gia đình khó khăn nên vừa học vừa chăn vịt kiếm thêm thu nhập phụ mẹ” - chị Thủy vừa kể vừa khóc.

Kiểm tra các hồ chứa nước

Ngày 19-11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.

Tại Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm 5 gia đình bị thiệt hại nặng nề ở 2 xã Hành Tín Đông và Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành. Làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương cần tiếp tục công tác cứu trợ, không để người dân bị thiếu đói; những hộ có nhà bị sập cần đưa được đến nơi ở tạm an toàn, khắc phục hậu quả vệ sinh môi trường sau lũ…

Tại Bình Định, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm và tặng quà một số gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, gia đình có 2 người chết trong lũ và kiểm tra một số công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng.

“Sắp tới, đoàn công tác của Chính phủ sẽ kiểm tra tất cả các hồ chứa nước. Nếu địa phương nào để xảy ra sự cố hồ chứa nước, gây thiệt hại đối với người dân thì phải chịu trách nhiệm. Các hồ chứa nước ở miền Trung dung tích chống lũ không lớn. Nếu vận hành tồi, chắp thêm gánh nặng cho hạ du thì phải chịu kỷ luật” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
T.Trực - H.Ánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo