Công đoạn tiếp theo là cho vào bao và may bằng máy may công nghiệp, sau đó bán với giá rẻ hơn nhiều so với các loại phân đã có thương hiệu. Bên cạnh đó, hiện nay chưa có quy định về thành phần dinh dưỡng của phân bón, bao nhiêu thì gọi là giả, bao nhiêu là kém chất lượng, do vậy cơ quan chức năng rất khó xử lý. Chính vì kẽ hở này, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón kém chất lượng vô tư làm ăn gian dối mà không sợ bị xử lý. Theo tôi, để hạn chế hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón giả, dỏm ngoài việc xử phạt nặng, yêu cầu bồi thường, cơ quan chức năng cần tiến hành truy tố trách nhiệm hình sự khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Bình luận (0)