xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Còn nhiều báo đặt tít giật gân, thương mại hóa

Trường Hoàng

(NLĐO) -Đó là nhận xét của bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM trong hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 ngày 12-1.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư cho biết trong năm 2016 Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt TP; cán bộ cao cấp, nghỉ hưu trên địa bàn TP; cán bộ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí tiêu biểu của TP. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện của đất nước, dân tộc, của Đảng và TP được TP và các đơn vị, địa phương tổ chức tốt;…


Tiết mục văn nghệ của Ban Tuyên giáo Thành ủy tại hội nghị ngày 12-1. Ảnh: Bảo Ngọc

Tiết mục văn nghệ của Ban Tuyên giáo Thành ủy tại hội nghị ngày 12-1. Ảnh: Bảo Ngọc

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ TP HCM 1975 - 2015, Biên niên sự kiện; đến tháng 12- 2016, cơ bản đạt kế hoạch đề ra, công trình gồm 5 tập: 4 tập nội dung với 2.712 sự kiện, 3.887 trang và 1 tập phụ lục gần 300 trang…


Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Thân Thị Thư phát biểu tại hội nghị ngày 12-1. Ảnh: Bảo Nghi

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Thân Thị Thư phát biểu tại hội nghị ngày 12-1. Ảnh: Bảo Nghi

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo vẫn còn những hạn chế nhất định như: Công tác tham mưu trên một số mặt còn chưa kịp thời, toàn diện những vấn đề xã hội quan tâm, có trường hợp còn lúng túng; công tác chỉ đạo báo chí xuyên suốt, thường xuyên nhưng vẫn còn tình trạng một số bài báo sa đà, vượt rào, giật tít “giật gân”, vẫn còn “thương mại hóa”, còn một số bài báo “non” về chính trị. Quá trình triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội còn tồn tại một số hạn chế: số cán bộ và cộng tác viên dư luận xã hội chưa đáp ứng được việc nắm dư luận toàn diện và đều khắp ở các cơ sở.

Từ thực tiễn công tác năm 2016, bà Thân Thị Thư cho biết năm 2017 Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các nghị quyết của Thành ủy trong năm 2017. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của ban tuyên giáo các cấp, bảo đảm tính chủ động và kịp thời về những nội dung theo chức năng và được cấp ủy giao. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đầu tư các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng, sớm phát hiện các sự việc phát sinh....

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo