“Mặc dù có nhiều nỗ lực, đạt nhiều thành quả nhưng hoạt động CĐ vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người lao động (NLĐ). Hoạt động CĐ phải thực sự hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ NLĐ thiết thực, hiệu quả”. Đây là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng trong chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam tuần qua.
Những tín hiệu vui
Báo cáo với Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng, ông Nguyễn Hữu Tuyến, Tổng Giám đốc Xí nghiệp (XN) Liên doanh VietsovPetro, cho biết XN đã hoàn thành kế hoạch từ ngày 18-10 và khai thác 6,4 triệu tấn dầu, vượt 400.000 tấn so với kế hoạch năm 2010, doanh thu 4 tỉ USD, nộp ngân sách 3,2 tỉ USD, thu nhập bình quân của hơn 7.200 lao động (trong đó có 500 chuyên gia người Nga) đạt 14 triệu đồng/người/tháng.
Sau 29 năm hoạt động, XN đã khai thác hơn 180 triệu tấn dầu và chuẩn bị khai thác tấn dầu thứ 190 triệu vào tháng 1-2011, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XI.
Điều đáng mừng nhất là đội ngũ CNVC-LĐ có thể thực hiện các công đoạn từ thăm dò, khai thác dầu và phần lớn đang giữ vị trí trưởng các bộ phận trong XN.
Thời gian tới, XN sẽ đầu tư mở rộng theo hướng khai thác dầu khí xa bờ và hướng ra nước ngoài; giai đoạn 2011-2015 dự kiến sẽ khai thác 30 triệu tấn dầu. XN đã 2 lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và ngày 11-12 tới sẽ vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng.
Chưa hết, XN còn thành lập đơn vị chuyên may đồng phục và đồ bảo hộ lao động cho CNLĐ, tạo việc làm cho 70 lao động nữ là vợ, con của CBCNV bị chết, tai nạn lao động trong khi làm việc, với thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng, góp phần duy trì ổn định cuộc sống của những gia đình này. Ông Tùng đánh giá: “Đây là mô hình mới, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của lãnh đạo doanh nghiệp với NLĐ có hoàn cảnh khó khăn”.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng (thứ hai từ phải qua)
lo lắng trước nguy cơ mất việc làm của 500 lao động ở Bicico
Tại Công ty Dịch vụ Cơ khí hàng hải (thuộc Tổng Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí VN), năm 2010, gần 2.700 CBCNV trong đơn vị đã thực hiện doanh thu 6.600 tỉ đồng, lợi nhuận 300 tỉ đồng, nộp ngân sách 650 tỉ đồng, thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người.
Sau 10 năm thành lập, từ một đơn vị chủ yếu là gia công, đến nay, công ty đã thực hiện 30 dự án chế tạo công trình dầu khí cho nhà thầu dầu khí VN và trong khu vực với trị giá hàng trăm triệu USD/công trình và hiện đang tham gia nhiều công trình khác có giá trị lên tới 1 tỉ USD.
|
Chỉ nghĩ về mình thì không thể hoạt động CĐ
Tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vùng Tàu, ông Đặng Ngọc Tùng đã phân tích những khó khăn trong hoạt động CĐ hiện nay. Đó là chế độ đãi ngộ chưa tương xứng làm cho nhiều cán bộ giỏi bỏ CĐ; một số người chưa hiểu rõ về hoạt động CĐ nên có nhận xét không thỏa đáng. Ông Đặng Ngọc Tùng khẳng định: “Muốn làm giàu thì không ai làm CĐ. Đã dấn thân làm CĐ thì phải quên quyền lợi của bản thân để chăm lo cho NLĐ. Chỉ nghĩ về mình thì không thể hoạt động CĐ”.
Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Ủy ban Kiểm tra CĐ 5 tập đoàn trong Bộ Công Thương” chiều 3-12, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cho rằng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra là cực kỳ quan trọng. Một số trường hợp cán bộ CĐ bị xử lý kỷ luật vừa qua đều do sai phạm liên quan đến tài chính. Nếu làm tốt công tác kiểm tra sẽ hạn chế được sai phạm, tránh mất cán bộ, ảnh hưởng uy tín của tổ chức CĐ. |
Ông Tùng khẳng định những nỗ lực của CNVC-LĐ ngành dầu khí đã đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước và lưu ý các đơn vị phải chú trọng đầu tư đào tạo tay nghề cho NLĐ vì đây là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ổn định sản xuất và phát triển trong tương lai, đồng thời khẳng định tay nghề, trình độ của người VN trong lĩnh vực dầu khí.
Còn nhiều nỗi lo
Trong chuyến công tác này, ông Đặng Ngọc Tùng cũng đã đến nhiều “điểm nóng”. Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất và Vi sinh (Bicico, nơi Tập đoàn Hóa chất VN nắm 51% vốn điều lệ), mặc dù Nhà nước đang nắm cổ phần chi phối nhưng do một số cổ đông ngoài Nhà nước cố tình không muốn phát triển sản xuất dẫn đến nguy cơ gần 500 NLĐ có thể mất việc.
Mặc dù Tổng LĐLĐ VN, bộ trưởng Bộ Công Thương đã có ý kiến nhưng đến nay, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất VN vẫn chưa có động thái tích cực để hỗ trợ công ty có thể phục hồi sản xuất.
Chưa hết, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất còn đồng ý cho chủ tịch HĐQT, trưởng kiểm soát Bicico (hai người thuộc Tập đoàn Hóa chất VN) rút khiến Bicico không thể hoạt động bình thường.
Lo lắng trước nguy cơ mất việc làm của gần 500 lao động, ông Đặng Ngọc Tùng đã trực tiếp gọi điện thoại cho ông Đỗ Duy Phi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất VN, yêu cầu lãnh đạo tập đoàn phải có động thái quyết liệt khôi phục sản xuất của Bicico.
Ông Đặng Ngọc Tùng bức xúc nói: “Tôi năn nỉ anh. Anh bảo tôi làm cái gì tôi cũng làm để bảo đảm việc làm, đời sống cho 500 gia đình NLĐ. Trách nhiệm của CĐ là phải làm mọi cách để cho Bicico sống, phải có việc làm cho NLĐ. Điều này thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước khi cổ phần hóa phải để doanh nghiệp phát triển, NLĐ có việc làm, thu nhập tốt hơn chứ không phải để tư nhân hóa. Nếu tập đoàn không làm được, Tổng LĐLĐ VN sẽ báo cáo Thủ tướng đề nghị giải quyết”.
Thăm công nhân (CN) Công ty Giày da Mỹ Phong (tỉnh Trà Vinh, 100% vốn Đài Loan), ông Đặng Ngọc Tùng trăn trở khi biết tiền lương của 13.000 CN khi ký HĐLĐ chỉ bằng mức lương tối thiểu Nhà nước quy định.
Để có thu nhập khoảng 1,7 triệu đồng/tháng, CN phải làm việc hơn 10 giờ/ngày, trong khi bữa ăn trưa chỉ có 8.000 đồng, không đủ tái tạo sức lao động. Ông Đặng Ngọc Tùng đề nghị ban giám đốc doanh nghiệp phải nâng tiền ăn trưa, nâng lương cho NLĐ, có biện pháp tăng năng suất lao động, giảm giờ tăng ca của CN.
Còn tại hai doanh nghiệp của Vinashin, ông Đặng Ngọc Tùng đã ân cần căn dặn CĐ, tập thể lao động phải đoàn kết, gắn bó cùng với ban giám đốc nỗ lực vượt khó góp phần thực hiện tốt đề án tái cơ cấu Vinashin theo kết luận của Bộ Chính trị và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Bình luận (0)