Trong khi đó, năm qua, chi phí những mặt hàng thiết yếu đối với đời sống CN đã liên tục gia tăng: Xăng dầu tăng gần 30%; lương thực, thực phẩm tăng hơn 20%; giá phòng trọ, điện nước cũng tăng tương đương... Rõ ràng, thu nhập, đời sống của NLĐ đã bị thụt lùi. DN có nhiều lý do để biện minh cho việc trả lương thấp như kinh tế khó khăn, chi phí sản xuất tăng... Điều đáng nói là trong thực tế, những khó khăn này chính NLĐ phải gánh chịu. Khi khó khăn xảy ra, DN chỉ tập trung bảo toàn lợi nhuận và phần khó khăn sẽ được quy về tiền lương trả cho NLĐ. Bởi vậy, rất nhiều DN không nâng hoặc nâng thu nhập rất ít cho NLĐ. Và thực tế cho thấy năm 2009, mặt bằng tiền lương, thu nhập của NLĐ đã bị sụt giảm.
Thế nhưng, không loại trừ khả năng trong báo cáo tổng kết cuối năm, nhiều DN sẽ hùng hồn cho rằng việc làm, đời sống của NLĐ vẫn được bảo đảm... năm sau cao hơn năm trước!
Bình luận (0)