“Từ đầu năm đến nay, công ty tôi đã ký được hợp đồng trị giá 7-8 triệu USD. Để có vốn sản xuất, chúng tôi phải chạy “cửa trước, cửa sau” từ ngân hàng này đến ngân hàng khác nhưng vẫn không vay được đồng nào; cuối cùng phải vay bên ngoài với lãi suất 9%/tháng để duy trì sản xuất, giữ việc làm cho công nhân”.
Ông Trần Xuân Mai, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Nam Định kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất khẩu mây tre nứa Thịnh Nam, chia sẻ khó khăn tại hội thảo “Giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô và hướng đi cho doanh nghiệp trong suy giảm kinh tế” do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức mới đây tại TPHCM.
Doanh nghiệp đang... đuối dần
Thiếu vốn cộng thêm áp lực về chỉ số giá tiêu dùng tăng cao đã khiến nhiều doanh nghiệp đã khó càng khó. Ông Phạm Đình Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Phú Thái, thừa nhận nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu hiện đang phải vay “chợ đen” với lãi suất từ 8 % - 9%/tháng. “Nếu không làm thế, doanh nghiệp không thể tồn tại”- ông Đoàn chua xót nhìn nhận.
Công nhân Công ty Cổ phần Đồng Tâm miền Trung luôn chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Võ Quốc Thắng, hiện nhiều nhà máy đã phải cắt giảm sản xuất, thậm chí đóng cửa, công nhân bị mất việc hàng loạt. Trong khi đó, các doanh nghiệp nước ngoài đang dần thâu tóm doanh nghiệp Việt thông qua việc mua lại cổ phiếu. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lệ thuộc về kinh tế. Ông Thắng nhấn mạnh: “Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp Việt cần liên kết lại cùng Chính phủ tìm giải pháp; nếu không sẽ khó trụ nổi”.
|
Trong thời điểm hiện nay, hơn lúc nào hết, doanh nghiệp không đặt lợi nhuận lên hàng đầu, thậm chí chấp nhận lỗ để duy trì sản xuất, giữ việc làm cho người lao động.
Ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam) |
Còn ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Phú Yên, Tổng Giám đốc Công ty CP Đèo Cả, lại đưa ra một thực tế: Dù Chính phủ đã đề xuất chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng 2 năm qua, doanh nghiệp toàn lỗ thì làm gì có thu nhập để miễn giảm?
Không chia sẻ, khó vượt qua
Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM, trong 6 tháng đầu năm đã có 30.000 lao động tại các KCX- KCN TP bỏ việc (chiếm gần 12% trong tổng số lao động đang làm việc tại các KCX-KCN). Ông Trần Anh Tuấn, phó giám đốc trung tâm, cho biết chỉ số giá tăng cao đã ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường lao động, nhất là lực lượng lao động phổ thông.
Từ khó khăn về đời sống, nhiều người lao động chuyển đổi chỗ làm việc để mong có thu nhập khá hơn. Riêng một số doanh nghiệp nhỏ và vừa, do trả lương thấp, người lao động bỏ việc thường xuyên nên doanh nghiệp thiếu hụt lao động triền miên. Ông Tuấn nhận định: “Từ nay đến cuối năm, do tác động của giá cả nên doanh nghiệp và người lao động đều gặp khó khăn về việc làm và đời sống. Đặc biệt là sự biến động ở những bộ phận lao động có tay nghề và trình độ cao”.
Trên cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Võ Quốc Thắng mong muốn trong thời điểm hiện nay, hơn lúc nào hết, doanh nghiệp không đặt lợi nhuận lên hàng đầu, thậm chí chấp nhận lỗ để duy trì sản xuất, giữ việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, người lao động cũng phải chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, đừng đòi hỏi quá nhiều trong thời điểm này mà hãy cộng đồng trách nhiệm, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Bình luận (0)