Hiện cả nước có 408 cơ sở trợ giúp xã hội với 80.000 nhân viên, đa phần còn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức; có đến 70% nhân viên ở xã, phường, cơ sở bảo trợ không được bố trí đúng chuyên ngành đào tạo... Sau 5 năm triển khai đề án phát triển nghề công tác xã hội 2010-2015, đến nay đã có trên 70 trường đại học, cao đẳng, trung cấp có đào tạo nghề CTXH.
Hiện nay ở Việt Nam, đối tượng có nhu cầu trợ giúp xã hội rất lớn, gồm hơn 9,4 triệu người cao tuổi; 7,2 triệu người khuyết tật; 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 2,6 triệu người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng... Từ thực tế này, các đại biểu đề xuất bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật về CTXH, củng cố phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ CTXH, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về CTXH thì cần đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nghề CTXH. Cụ thể phải thiết kế chương trình đào tạo phù hợp ở các bậc học, tăng cường chất lượng đội ngũ giảng viên, gắn kết giữa đào tạo với kiểm huấn, thực hành, phát triển công tác xã hội...
Bình luận (0)