Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nhu cầu việc làm giảm mạnh

Bài và ảnh: Phan Anh

Kinh tế khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp tinh giản nhân lực dẫn đến nhu cầu việc làm giảm toàn diện cả thời vụ lẫn dài dạn

Ghi nhận nhu cầu tuyển dụng tại ngày hội “Thanh niên, công nhân với nghề nghiệp, việc làm” do Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh Niên TPHCM (YES-Center) phối hợp với các đơn vị tổ chức từ ngày 23 đến 27-5, cho thấy nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN) giảm đáng kể.
“Gần 10 đơn vị đăng ký tuyển dụng trực tiếp tại sàn và 47 DN tuyển dụng qua YES-Center nhưng nhu cầu tuyển chỉ khoảng 3.000 lao động. Nhu cầu tuyển dụng của DN về việc làm dài hạn lẫn thời vụ trong 5 tháng đầu năm 2012 giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái”- ông Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc YES-Center, cho biết.

Không ồ ạt như trước

Ông Nguyễn Văn Sang cũng cho rằng thông thường cuối tháng 5 là thời điểm trung tâm tiếp nhận nhiều nhu cầu tuyển lao động thời vụ về các hoạt động dịch vụ, tổ chức sự kiện, các chương trình khuyến mãi dịp 1-6... nhưng năm nay thì hầu như rất ít; mức lương lại không tăng so với năm ngoái. Tại Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên TPHCM, nhu cầu việc làm thời vụ cũng giảm từ 8%-10%.
“Những năm trước, nhu cầu việc làm thời vụ ồ ạt, trung tâm thường xuyên nhận được nhiều đơn hàng mới nhưng năm nay chủ yếu là khách hàng truyền thống”- ông Nguyễn Trọng Hoàng, Trưởng Phòng Đời sống và Hỗ trợ sinh viên (Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên TPHCM), cho biết.
img

Người lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm TPHCM

Theo thống kê của Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM, từ đầu năm đến nay đã có 3.000 lao động thời vụ bị mất việc. “Trước đây, lao động thời vụ rất được ưa chuộng vì tiết kiệm được chi phí nhưng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, DN buộc phải tinh giản nhân lực thì lao động thời vụ sẽ không được ưu tiên tuyển dụng”- ông Nguyễn Tấn Định, Phó Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM, nhận định.

Việc làm dài hạn giảm mạnh

Tại các KCX-KCN TP, không chỉ giảm nhu cầu việc làm thời vụ mà việc làm dài hạn cũng giảm mạnh. Đơn cử, cuối năm 2010, các DN đăng ký nhu cầu tuyển dụng cho năm 2011 là 50.00 lao động nhưng cuối năm 2011 đăng ký nhu cầu tuyển dụng cho 2012 chỉ còn 30.000 lao động.
Những tháng gần đây nhu cầu tuyển dụng lại tiếp tục giảm khi nhiều DN lớn đã rút lại nhu cầu tuyển dụng. Số DN mở rộng sản xuất cũng rất hiếm. Đặc biệt, tại KCX Tân Thuận có 14 DN những năm trước thiếu lao động triền miên, treo thông tin tuyển dụng quanh năm nhưng năm nay hầu như không thấy. Ngoài ra, nhiều DN thiếu đơn hàng nên nhiều bộ phận chỉ hưởng 75% lương hoặc tăng số ngày nghỉ trong tuần để duy trì sản xuất.

Số liệu từ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM cũng cho thấy nhu cầu tuyển dụng tháng 5-2012 chỉ khoảng 24.000 lao động, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 35.000 - 40.000 lao động.

Cạnh tranh việc làm gay gắt

Bộ LĐ-TB-XH hiện chưa có thống kê cụ thể số lượng lao động mất việc trong cả nước nhưng con số 79.000 DN giải thể, phá sản từ đầu năm đến nay chắc chắn đã kéo theo số lượng người lao động thất nghiệp không nhỏ. Riêng tại TPHCM, số người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2012 tăng đột biến lên 52.308 người (4 tháng đầu năm 2011 là 36.923 người). Nhu cầu việc làm giảm mạnh, cộng thêm một lượng lớn sinh viên ra trường cần tìm việc nên cạnh tranh việc làm càng trở nên gay gắt.

Bên cạnh đó, DN đã nâng chuẩn tuyển dụng ở 3 khía cạnh là bằng cấp, trình độ tay nghề và kinh nghiệm chứ không tuyển dụng tràn lan như trước; kể cả trong những ngành cần nhiều lao động phổ thông như dệt may, giày da. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM, cho rằng: “Việc DN tuyển dụng lao động chặt chẽ, chọn lọc trình độ nghề và kỹ năng càng là một thách thức lớn đối với người lao động hiện nay”.

Ông Nguyễn Tấn Định,Phó Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM:

Nâng tay nghề để giữ việc

Kinh tế khó khăn buộc DN phải tinh giản nhân lực. Mặt khác, thị trường lao động đang có sự cạnh tranh gay gắt về việc làm nên để giữ việc, bản thân người lao động phải ý thực tự nâng cao trình độ chuyên môn, rèn tay nghề để tăng năng suất, hiệu quả trong công việc. Đặc biệt, đối với lao động lớn tuổi phải cố gắng bám trụ DN, nếu nhảy việc sẽ mất cơ hội việc làm. Hơn nữa, khi người lao động giỏi nghề sẽ được DN tin tưởng bố trí các vị trí cao hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo