xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Niềm tự hào của những người thợ

Hồng Đào

15 năm qua, Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã được trao cho 162 cá nhân tiêu biểu thuộc các ngành nghề trọng điểm của TP HCM

Lễ kỷ niệm 15 năm Giải thưởng Tôn Đức Thắng và trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2015 đã được tổ chức vào ngày 15-8 ở TP HCM. Giải thưởng này do LĐLĐ TP phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện từ năm 2000 đến nay.

Động lực để phấn đấu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - nhấn mạnh: “Điều tự hào nhất của tổ chức Công đoàn (CĐ) TP HCM là các kỹ sư, công nhân (CN) được trao tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng trong những năm qua không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt để tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; phát huy nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị cao. Họ còn quan tâm chăm lo bồi dưỡng, kèm cặp, truyền thụ kinh nghiệm quý báu được tích lũy của cuộc đời làm thợ cho những thế hệ CN kế tiếp”.

Lãnh đạo UBND TP HCM và LĐLĐ TP HCM trao biểu trưng cho cá nhân đoạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Lãnh đạo UBND TP HCM và LĐLĐ TP HCM trao biểu trưng cho cá nhân đoạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Từ năm 2000 đến nay, đã có 162 cán bộ kỹ thuật, CN trực tiếp sản xuất (trong đó có 20 nữ) được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng, tập trung vào 4 ngành công nghiệp trọng điểm của TP như: cơ khí chế tạo; điện - điện tử công nghiệp; hóa chất - cao su - nhựa; chế biến lương thực, thực phẩm.

Sau khi đoạt giải, các cá nhân vẫn miệt mài sáng tạo và cho ra đời nhiều công trình, sáng kiến mới làm lợi cho đơn vị. Tiêu biểu như chị Bạch Thị Vững, Giám đốc Dự án lúa lai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có công trình “Lai tạo và khảo nghiệm giống lúa lai 3 dòng Bắc ưu 903 kháng bạc lá” mang lại lợi nhuận 36 tỉ đồng mỗi năm cho nông dân. Sau khi đoạt giải Tôn Đức Thắng năm 2013, chị vẫn ngày đêm nghiên cứu và cho ra đời nhiều giống lúa mới. “Tôi vừa nghiên cứu thành công giống lúa thơm cho đồng bằng sông Cửu Long. Hiệu quả rất khả quan khi gạo đẹp, cơm ngon, năng suất cao lại kháng sâu bệnh. Giống lúa này nếu được trồng đại trà, bà con nông dân sẽ đỡ vất vả” - chị vui vẻ cho biết.

Hay như anh Nguyễn Thành Đạt, CN Công ty CP In nhãn hàng An Lạc (thuộc Tổng Công ty Liksin), trước những khó khăn trong quá trình làm việc, anh đã nghiên cứu, cho ra đời 22 sáng kiến, làm lợi cho DN hơn 5 tỉ đồng. Từ khi vinh dự được nhận giải thưởng vào năm 2010, mỗi năm anh đều có thêm ít nhất 10 sáng kiến và năm 2014 được đề bạt làm quản lý sản xuất phân xưởng in của công ty.

Không riêng anh Đạt, 9 cá nhân khác của Tổng Công ty Liksin sau khi đoạt giải thưởng cũng đều có những tiến bộ vượt bậc trong công việc, được tiến cử giữ những vị trí cao hơn, trách nhiệm lớn hơn. Ông Bùi Nguyễn Nam Khai, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Liksin, nhìn nhận: “Qua 15 năm hình thành và phát triển, giải thưởng đã thực sự trở thành động lực để CN phấn đấu, giáo dục lòng yêu nghề và trách nhiệm cho CN”.

Sáng tạo là lẽ sống

Năm 2015, từ hàng trăm hồ sơ được các cấp CĐ đề xuất, 15 cá nhân xuất sắc nhất đã được chọn để trao giải thưởng. Đó là những người trực tiếp sản xuất, đi đầu trong sáng tạo; có nhiều sáng kiến, cải tiến, tiết kiệm cho DN và thuận tiện cho công việc. Tiêu biểu như chị Trần Thị Hồng Vân - Trưởng nhóm Phòng Sản xuất số 1, kiêm Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung) - có 12 sáng kiến, tiết kiệm cho DN 48 tỉ đồng/năm. Đó là anh Ngô Mạnh Trung, cán bộ kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật Công ty Truyền tải điện 4, có 9 sáng kiến, làm lợi cho DN trên 5 tỉ đồng. Đặc biệt, những sáng kiến của anh Trung góp phần khắc phục nhanh sự cố điện và đưa điện đến với bà con ở vùng sâu, vùng xa. Trong quá trình làm việc, anh còn đào tạo hơn 300 CN, trong đó có 8 CN đạt danh hiệu thợ giỏi năm 2014. “Mỗi khi có sự cố, bà con không có điện sinh hoạt, cuộc sống bị xáo trộn. Vì thế, tôi muốn làm cách nào để không còn sự cố điện, phục vụ tốt nhất cho bà con. Chính trong những hoàn cảnh đó, các sáng kiến của tôi ra đời” - anh Trung chia sẻ.

Bước vào tuổi 15 với những thành quả đạt được, Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã vươn lên đỉnh cao khi vừa thành lập CLB “CN lao động sáng tạo” với 162 thành viên là các cá nhân đoạt giải qua các năm. CLB nhằm tạo điều kiện để các cá nhân sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau sáng tạo, phát huy sáng kiến, làm tốt hơn công việc được giao.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam:

Tạo được sự tin tưởng

Trải qua chặng đường 15 năm, Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã tạo được sự tin tưởng của Đảng, chính quyền và nhiều DN khi động viên, khuyến khích các kỹ sư, CN lành nghề, thợ giỏi của TP mạnh dạn phát triển niềm đam mê, tinh thần lao động sáng tạo. Điều đáng quý ở giải thưởng này là chính những người thợ giỏi, CN lành nghề đã hết lòng, hết sức hỗ trợ, hướng dẫn đội ngũ CN trẻ nâng cao tay nghề, tích cực tham gia xây dựng và phát triển DN, đóng góp to lớn cho sự phát triển của đội ngũ CN TP nói riêng và CN cả nước nói chung.

Ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TP HCM:

Thể hiện phẩm chất tốt đẹp của công nhân

Các CN, kỹ sư được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng tuy khác nhau về hoàn cảnh xuất thân, công việc hằng ngày nhưng đều có điểm chung là thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người CN. Đó chính là niềm say mê lao động sáng tạo, cống hiến, đề cao tinh thần phục vụ, truyền thụ và bồi dưỡng lớp trẻ kế tiếp. Lãnh đạo TP trân trọng ghi nhận, đánh giá cao các cá nhân đoạt giải thưởng, đồng thời mong muốn các anh chị tiếp tục phát huy nhiệt huyết, tri thức và sự năng động, sáng tạo để tạo ra nhiều sáng kiến có hiệu quả thiết thực, làm lợi cho DN, cộng đồng và xã hội.

 

15 cá nhân đoạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng 2015

1. Lê Quốc Dũng (Công ty CP In nhãn hàng An Lạc - Tổng Công ty Liksin)

2. Ngô Mạnh Trung (Công ty Truyền tải Điện 4)

3. Trần Thị Hồng Vân (Công ty TNHH Nissei Electric VN)

4. Dương Minh Cường (Công ty CP Tico - Tổng Công ty Liksin)

5. Trương Quốc Hùng (Công ty Roussel Việt Nam)

6. Hoàng Tiến Dũng (Xí nghiệp Bao bì Liksin - Tổng Công ty Liksin)

7. Nguyễn Văn Quán (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao)

8. Quách Vũ Bảo Châu (Công ty TNHH SX-TM Vĩ Nam Việt)

9. Huỳnh Thị Danh (Xí nghiệp In Nguyễn Minh Hoàng)

10. Huỳnh Văn Kháng (Công ty Cao su Thống Nhất)

11. Phạm Văn Qui (Công ty Dầu khí TP HCM)

12. Nguyễn Thị Kim Liên (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao)

13. Trần Ngọc Thương (Công ty Xây dựng Công trình Hùng Vương)

14. Phan Xuân Vinh (Công ty Dịch vụ Công ích quận 5)

15. Lê Đình Quân (Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn)

 

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 15-8, Bảo tàng Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2015). Sau khi các đại biểu dâng hoa, dâng hương trước tượng đài Bác Tôn, bà Trần Xuân Thảo - Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng - đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn, người con ưu tú của giai cấp công nhân Việt Nam. Bác Tôn là tấm gương sáng về ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh cách mạng; suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao giấy khen cho các em đoạt giải hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi TP HCM với Bác Tôn”
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao giấy khen cho các em đoạt giải hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi TP HCM với Bác Tôn”

Dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng cũng tổng kết và trao 70 giải thưởng cho các em học sinh tham gia hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi TP HCM với Bác Tôn” lần 10. Các tác phẩm đoạt giải đã được triển lãm tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Tin-ảnh: N.Luân

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo