“Đội ngũ bảo mẫu hiện nay không có trong định biên vì thế chúng tôi chỉ được ký hợp đồng thời vụ 9 tháng; 3 tháng hè còn lại, chúng tôi phải tự đóng BHXH, BHYT. Thu nhập không ổn định khiến đời sống các bảo mẫu vô cùng khó khăn”. Không nén được xúc động, chị Lê Thị Ngọc Nhung, bảo mẫu Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 - TPHCM, đã phản ánh như vậy trong buổi “Gặp gỡ - Trao đổi” giữa lãnh đạo nữ TP và nữ CNVC-LĐ do LĐLĐ TPHCM tổ chức chiều 7-3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng nhiều nữ cán bộ lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ TP, các ban, ngành, đoàn thể đã cùng chia sẻ với lao động nữ trong buổi gặp gỡ.
Còn bị chèn ép, thiệt thòi
Cũng liên quan đến vấn đề này, bà Trần Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non 11, quận Tân Bình, băn khoăn với chính sách hiện nay, các bà mẹ sau 4 tháng nghỉ thai sản phải trở lại làm việc nên nhu cầu gửi trẻ rất cao nhưng rất ít cơ sở tiếp nhận. Do đó, TP cần có chính sách hỗ trợ các trường trong việc đầu tư cơ sở vật chất, chính sách đãi ngộ, đào tạo đội ngũ giáo viên nhà trẻ...
Khao khát được học tập
Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cho rằng việc các nữ CN vô cùng bận rộn khi vừa phải lo cho cuộc sống, gia đình, con cái... nhưng vẫn quan tâm về chính trị, tha thiết đứng vào hàng ngũ của Đảng là một điều vô cùng đáng quý, rất đáng quan tâm. Cũng theo bà Thư, Thành ủy TPHCM sẽ tiếp tục có nhiều chính sách khuyến học cho nữ CN ở các khu vực đông lao động và cả các chính sách dành cho con CN.
Sẽ trả lời cụ thể các kiến nghị
Còn nhiều khó khăn khác mà nữ CNVC-LĐ đã đề đạt lên lãnh đạo TP. Tiếp thu phản ánh của các nữ CNVC-LĐ, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP, hứa sau buổi gặp gỡ, các sở, ban, ngành có liên quan sẽ có văn bản trả lời cụ thể các kiến nghị, ý kiến của nữ CNVC-LĐ. Riêng một số thắc mắc về chất lượng giáo dục, y tế, bà Hồng cho biết trong năm 2012, TP đã chi 6.500 tỉ đồng cho giáo dục và 2.300 tỉ đồng cho y tế. Tuy nhiên, trước nhu cầu học tập, khám chữa bệnh của người dân TP ngày càng cao nên cơ sở vật chất, dịch vụ vẫn chưa đáp ứng được.
Về nâng cao vai trò của nữ giới, bà Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TPHCM, cho biết Thành ủy có chủ trương tạo điều kiện cho cán bộ, lao động nữ phấn đấu, có chế độ riêng cho nữ học tập, lao động. Bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo, bản thân các chị em phải phấn đấu, rèn luyện và cống hiến.
Phó Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo các sở, ban, ngành, CĐ TP cần quan tâm, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, đời sống nữ CNVC-LĐ để tham mưu cho cấp ủy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
Thành ủy TPHCM sẽ tiếp tục có nhiều chính sách khuyến học cho nữ công nhân ở các khu vực đông lao động và cả các chính sách dành cho con công nhân. |
Bình luận (0)