Nhận được tin đoạt giải Bàn tay vàng hội thi ngành hàn, tiện, điện công nghiệp do Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tổ chức, anh Nguyễn Văn Hiệp (Công ty CP Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị), không giấu được niềm vui. Anh càng vui hơn khi CĐ cơ sở đề nghị hội đồng lương công ty nâng lương trước niên hạn cho anh.
Anh thợ hàn có đôi tay vàng
Ở xưởng hàn Công ty CP Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị, anh Hiệp được biết đến như một thợ hàn lành nghề, năng nổ trong công việc. Gia đình khó khăn nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, trong khi bạn bè thi vào các trường đại học, Hiệp lại âm thầm thi vào Trường Cao Thắng với mong muốn có một nghề lận lưng để phụ giúp cha mẹ. Ra trường, Hiệp chạy khắp nơi để tìm việc. Năm 2000, anh chính thức về Công ty CP Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị làm việc và gắn bó cho đến nay.

trao giải Bàn tay vàng cho anh Nguyễn Văn Hiệp
Nỗ lực khẳng định mình
Trước khó khăn bởi giá cả, chi phí đời sống gia tăng, trong khi nhiều CN ngành may hết sức chật vật thì chị Nguyễn Thị Nguyệt Minh (Công ty CP Legamex, Tổng Công ty Dệt May Gia Định) vẫn sống ổn với thu nhập của mình. Chị Minh từng đoạt giải Bàn tay vàng ngành may áo sơ mi năm 2010 do CĐ Tổng Công ty Dệt may Gia Định tổ chức.
Chị Minh quê ở Vĩnh Long, vào công ty làm việc được 19 năm. Từ một cô thợ trẻ chuyên may thân áo sơ mi, chị đã không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề để tăng năng suất, giảm thời gian và bảo đảm chất lượng sản phẩm. Tất cả các kỹ năng khéo léo của chị đã được vận dụng tại hội thi và mang về danh hiệu cao nhất cho doanh nghiệp. Với giải Bàn tay vàng đoạt được, chị không chỉ được nâng lương trước niên hạn mà còn được chuyển sang may hàng mẫu cho Xí nghiệp Lega 6.
|
ÔNG TRẦN THANH HẢI, PHÓ CHỦ TỊCH Họ đã phấn đấu không ngừng Các hội thi tay nghề do CĐ phát động không chỉ tạo cơ hội cho CN ôn luyện kiến thức, tay nghề mà còn giúp họ có thêm cơ hội thăng tiến. Nỗ lực tự thân, đặc biệt là mong muốn khẳng định mình của người thợ đã giúp họ vượt qua những khó khăn thường nhật để đạt kết quả cao tại hội thi, ổn định thu nhập. Điều đáng mừng là sau khi đoạt giải, họ vẫn nỗ lực phấn đấu không ngừng, được doanh nghiệp đánh giá cao, bố trí vào các vị trí quan trọng. Đặc biệt, với lòng yêu nghề và sự tận tâm, họ còn là chỗ dựa cho lớp thợ trẻ. |
Bình luận (0)