Tổ chức Công đoàn ngày càng phát huy vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo người lao động.
Ông Phạm Minh Huân nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình để nâng cao năng lực đại diện, kỹ năng thương lượng, thúc đẩy đối thoại và ký kết thỏa ước lao động tập thể, củng cố các thiết chế quan hệ lao động, áp dụng các mô hình mới nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa”.
Theo ông Phạm Minh Huân, ở Việt Nam, đối thoại xã hội được ghi nhận trong các văn bản pháp luật và được thực thi trên thực tiễn. Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực ngày 1-5-2013, đã giành một chương riêng về đối thoại xã hội, đặc biệt là hỗ trợ đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động ở cấp doanh nghiệp.
Bên cạnh đưa ra nhiều sáng kiến thúc đẩy việc làm đầy đủ và bền vững cho tất cả mọi người, ông Phạm Minh Huân còn nhấn mạnh Việt Nam luôn chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội cho tất cả mọi người.
“Để thực hiện tốt hơn mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam đang nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng duy trì tính bền vững của quỹ bảo hiểm xã hội; mở rộng diện bao phủ, tạo điều kiện hơn nữa cho người lao động phi chính thức được tham gia bảo hiểm xã hội và đa dạng hóa các hình thức bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội” - ông Huân nói.
Bình luận (0)