Mục đích của phương pháp này là giúp các nhân viên y tế có thể sử dụng điện thoại di động của họ để báo cáo về dịch bệnh bùng phát, lượng thuốc dự trữ, trạng thái điều trị bệnh nhân và các thông tin quan trọng khác... tới hệ thống quản lý thông tin y tế do hãng Voxiva (Mỹ) phát triển.
Nhờ những thông tin được cung cấp quan thiết bị di động, các chuyên gia y tế hàng đầu tại trung tâm có thể xem, phân tích và có những chỉ đạo cụ thể, kịp thời đối với nhân viên của mình đang làm việc cách đó hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn km.
Trong dự án thí điểm đầu tiên, được sự hỗ trợ của nhà cung cấp di động lớn nhất Rwanda - MTN, Voxiva và GMS Association Development Fund đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm phần mềm tại một tỉnh phía tây của quốc gia châu Phi này.
Trong cuộc thử nghiệm trên, được thực hiện với sự hợp tác của Viện Thống kê quốc gia Rwanda, các chuyên gia đã sử dụng phần mềm để ghi nhận thông tin sức khoẻ trên thiết bị cầm tay (trước đây thường ghi ra giấy). Dữ liệu được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java để nó có thể chạy trên nhiều loại điện thoại cầm tay khác nhau.
Các chuyên viên y tế nhập thông tin vào điện thoại di động, và gửi chúng tới trung tâm dữ liệu thông qua kết nối GPRS. Trường hợp không có tín hiệu kết nối GPRS, thông tin vẫn có thể truyền di dưới dạng text.
Các nhân viên y tế cũng có thể sử dụng phần mềm để đặt mua thuốc, gửi cảnh báo, tải các hướng dẫn điều trị, các tài liệu đào tạo và những thông tin khác.
Dự kiến vào tháng tới, một dự án thí điểm lần thứ hai sẽ được triển khai tại Indonesia. Trong dự án này, ĐTDĐ sẽ được sử dụng để truy tìm dấu hiệu lây nhiễm của bệnh cúm gia cầm - nguyên nhân khiến 55 người tại quốc gia này thiệt mạng.
Dự án trên được hỗ trợ bởi GSM Association, Voxiva, tổ chức phi lợi nhuận Mỹ - Cơ quan phát triển quốc tế, tập đoàn Microsoft và Bộ Nông nghiệp Indonesia.
Bình luận (0)