Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Phát triển quy mô KT lĩnh vực thông tin vô tuyến

Bài- ảnh: Hoàng Dũng

(NLĐO)- Sáng ngày 31-3, tại hội trường lớn khách sạn Furama resort (Đà Nẵng), Hội nghị lần thứ 6 - Diễn đàn vô tuyến châu Á – Thái Bình Dương của Liên minh viễn thông châu Á Thái Bình Dương (APT) do Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC) đăng cai tổ chức tại Việt Nam đã chính thức khai mạc.

Đây là lần thứ 2 Bộ thông tin và truyền thông Việt Nam đăng cai tổ chức. Tham dự diễn đàn lần này có hơn 200 đại biểu đến từ hơn 30 nước, đại diện Bộ Thông tin và truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình trong nước.

img
Quang cảnh hội nghị

Diễn đàn lần này, nhằm chia sẻ thông tin và thảo luận về các công nghệ và dịch vụ thông tin vô tuyến mới; thúc đẩy các giải pháp công nghệ hướng tới hội tự số; ứng dụng các phương pháp quản lý tần số hiệu quả và hướng tới hài hòa về quy hoạch tần số trong khu vực.

Tại buổi lễ khai mạc, thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Lê Nam Thắng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc số hóa hướng tới hội tụ các dịch vụ cố định và di động, chia sẻ dùng chung tài nguyên tần số, hài hòa phổ tần các công nghệ IMT-2000 cho các ứng dụng băng rộng vô tuyến.

Tại diễn đàn, thông tin về việc sử dụng hiệu quả phổ tần và vấn đề phân chia tần số trong bối cảnh bùng nổ thông tin vô tuyến (TTVT), đặc biệt vô tuyến băng rộng là chủ đề được các đại biểu quan tâm nhiều nhất. Các nhà khai thác thông tin di động lớn của Việt Nam như VNPT, Viettel, HTC, Gtel cũng bày tỏ sự quan tâm sát sao tới những vấn đề chính sách về hài hòa tần số, phân chia thêm băng tần cho thông tin di động.

Nhiều câu hỏi được các đại biểu đặt ra tại diễn đàn: tại sao vô tuyến băng rộng lại dành được sự quan tâm nhiều như vậy? Hiện nay, các hệ thống thông tin di động tại Việt Nam cơ bản là các hệ thống di động thế hệ 2 (2G). Dịch vụ chính vẫn là thoại. Về mặt công nghệ, hiện nay mặc dù hệ thống di động S-Fone và Viễn thông điện lực có thể cung cấp một số ứng dụng có thể được xếp vào dịch vụ băng rộng, nhưng về cơ bản các hệ 2G  hiện nay không có khả năng cung cấp dịch vụ dữ liệu tốc độ cao.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng các dịch vụ băng rộng của người sử dụng ngày càng cao. Bên cạnh dịch vụ thoại truyền thống, người sử dụng còn có nhu cầu được truy cập internet, xem phim, xem tivi, trao đổi các video clip, chơi trò chơi trực tuyến... bằng chiếc điện thoại di động. Nhu cầu của người dùng là kết nới và sử dụng dịch vụ mọi nơi mọi lúc. Tuy nhiên, việc phát triển các mạng băng rộng cố định đang gặp khó khăn do vấn đề cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các thành phố lớn. Vì vậy, băng rộng vô tuyến trở thành vị thế tất yếu.

Chính vì vậy, mà các hoạt động về TTVT nói chung và diễn đàn vô tuyến nói riêng, lần này đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của các nhà khai thác. Tuy nhiên, làm thế nào để có băng thông rộng? Trả lời vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, các hệ thống di động 2G hiện nay được xem là hệ thống băng hẹp, chiếm dụng băng thông ít do chỉ cung cấp dịch vụ không đòi hỏi nhiều băng thông như thoại hay SMS. Để xây dựng hệ thống băng thông rộng thì một trong những yếu tố quan trọng là phải có thêm tài nguyên tần số vô tuyến điện cho các hệ thống này.

Theo dự báo nhu cầu về tần số của ITU, đến năm 2020, các nước trong khu vực châu Á có thể cần hơn 1000 MHz cho các hệ thống di động, trong khi 7 nhà khai thác di động của Việt Nam đang mới chỉ sử dụng hơn 240 MHz và phần phổ tần 3G mà Bộ thông tin và truyền thông sắp tới sẽ cấp phép cũng mới là 140 MHz.

img
Các đại biểu dự hội nghị

Để có thêm băng tần số bổ sung cho các hệ thống di động, hiện nay một số băng tần cũng đang bắt đầu được quy hoạch lại để sớm đưa vào sử dụng cho các hệ thống băng rộng di động. Hiện nay, hầu hết các nước trong khu vực đều đẩy mạnh số hóa truyền hình. Khi số hóa truyền hình, mỗi kênh tấn số có thể phát đồng thời 6 đến 8 chương trình truyền hình chất lượng cao thay vì 1 chương trình như hiện nay. Các băng tần số giải phóng dược từ số hóa truyền hình sẽ được sử dụng cho các hệ thống băng rộng vô tuyến, hội tụ các dịch vụ viễn thông, internet và phát thanh truyền hình.

Ở Việt Nam, dự kiến hệ thống truyền hình MMDS sẽ phải ngừng hoạt động trước năm 2010. Các hệ thống truyền hình tương tự hiện nay sẽ được chuyển đổi sang sử dụng công nghệ số. Dự kiến việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2015 tại các khu vực thành thị và vào năm 2020 trên phạm vi cả nước.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng cho rằng, việc chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và thông tin lần này nhằm hướng tới sự hài hào về chính sách tần số trong khu vực, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để phát triển quy mô kinh tế trong lĩnh vực thông tin vô tuyến.
Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 3-4.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo