Theo hãng viễn thông FLAG Telecom của Ấn Độ, một con tàu đánh cá đi ngang khu vực đã thả neo trúng trục cáp của họ, khiến cho trục cáp này đứt lìa và gây ra sự cố tê liệt mạng Internet ở một phần Trung Đông và Nam Á.
Có phải trùng hợp?
Tuy nhiên, việc có tới 5 trục cáp ngầm bị đứt cùng lúc là một sự "ngẫu nhiên" mà người ta không thể không hoài nghi. Nhiều người đã liên tưởng tới một âm mưu "phá hoại", bởi Internet hiện đã trở thành xương sống của nhiều nền kinh tế.
"Chúng tôi đã tìm thấy một chiếc neo nặng 5-6 tấn tại hiện trường. Neo bị bỏ lại còn tàu thì đã bỏ chạy tuyệt tích", Flag cho biết.
Bất chấp thời tiết bất lợi, công tác sửa chữa trục cáp FALCON vẫn đang tiếp tục và dự kiến sẽ kết thúc trước ngày Chủ nhật. Một trục cáp khác của Flag Telecom là FLAG cũng bị đứt trong đợt này nhưng chưa xác định được nguyên do.
Hiện tại, chưa có thông tin nào về tiến độ sửa chữa trục cáp quan trọng thứ hai tại vùng biển Địa Trung Hải là SEA-ME-WE4.
Đua nhau đứt
Giữa tuần trước, ba trục cáp FLAG, FALCON và SEA-ME-WE4 liên tiếp bị đứt khiến cho dịch vụ Internet và điện thoại quốc tế ở Ai Cập, Nam Á và các nước Vùng Vịnh trở nên tê liệt trên diện rộng.
Một vài ngày sau, người ta phát hiện trục cáp ngầm thứ tư nối Qatar với Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất cũng bị hỏng nặng. Các bản tin đầu tiên cho hay trục cáp thứ 4 bị hỏng do tàu thuyền buộc phải chuyển hướng so với lộ trình bình thường khi thời tiết trở nên bất lợi.
Mặc dù vậy, phía Ai Cập đã thẳng thừng loại trừ khả năng này, do hình ảnh video mà camera gần bờ thu được cho thấy không có tàu bè nào đi lại tại hiện trường khi sự cố xảy ra.
Đến hôm thứ 3 vừa qua, một trục cáp ngầm khác ở Vùng Vịnh lại bị cắt. Một quan chức của bộ viễn thông Qatar bày tỏ sự nghi ngờ trên báo chí rằng sự cố lần này ở Vùng Vịnh là "có chủ ý".
Cần câu trả lời
"Có quá nhiều sự cố xảy ra cùng lúc. Liệu đây có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không chính là câu hỏi bức xúc nhất hiện giờ", ông R.S Perhar, Tổng thư ký Hiệp hội ISPs Ấn Độ bình luận. "Hơn ai hết, các nước có liên quan cần phải đưa ra được câu trả lời".
Cũng theo ông Perhar, hiện nhiều ISPs vẫn chỉ vận hành được 30-40% băng thông của mình. Một số người dùng đã lớn tiếng chỉ trích các ISP vì việc "chi tiêu keo kiệt cho công tác bảo vệ và khôi phục hệ thống, không chịu xây dựng mạng cáp thay thế".
Cuối năm 2006, một trận động đất ngoài khơi đảo Đài Loan đã khiến cho nhiều trục cáp ngầm dưới đáy biển bị đứt, gây nên tình trạng Internet tê liệt trên toàn châu Á.
Tuy nhiên, các trạm khí tượng tại Trung Đông không hề ghi nhận được hiện tượng địa chấn bất thường nào trong khu vực những ngày gần đây.
Bình luận (0)