Các chuyên gia bảo mật từ Microsoft, IBM, Cisco... cho rằng, việc các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng mạnh mẽ cũng đồng nghĩa với sự gia tăng vấn đề bảo mật. Chi phí đầu tư cho an ninh thông tin chủ yếu dựa trên sự đánh giá về nguy cơ (khác nhau tùy theo lĩnh vực). Nhưng ở mức chung, tỷ lệ 5-10% ngân sách công nghệ thông tin dành cho bảo mật là hợp lý.
Góp ý về chiến lược an toàn thông tin quốc gia, đại diện Fujitsu khẳng định giải pháp an toàn thông tin trên môi trường mạng cần được xây dựng dựa trên các chuẩn, nhằm tăng cường khả năng phản ứng với sự cố.
Nhiều ý kiến đề xuất các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam nên hướng đến ứng dụng các chuẩn liên quan đến an toàn thông tin như ISO 27001.
Ông Vũ Quốc Thành, Giám đốc Công ty Misoft, cho rằng chính phủ nên có chính sách khuyến khích phát triển và hỗ trợ các nhóm CERT (phản ứng nhanh sự cố máy tính) trong doanh nghiệp, từ đó tạo ra mạng lưới các trung tâm đối phó sự cố trên môi trường mạng.
Bình luận (0)