xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại dịch cúm A (H1N1)

Giữ nguyên kết luận về dự trữ thuốc Tamiflu

Giữ nguyên kết luận về dự trữ thuốc Tamiflu

Chiều 15-11, bên lề Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã thông tin thêm về kết quả xử lý sau thanh tra về công tác dự trữ thuốc Tamiflu từ năm 2005

Dịch cúm A/H1N1 đang ở mức độ nhẹ

Dịch cúm A/H1N1 đang ở mức độ nhẹ

(NLĐ)- Liên quan đến thông tin đại dịch cúm A/H1N1 bị “thổi phồng”, ngày 13-1, ông Jean- Marc Olivé, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại VN, cho biết virus xuất hiện trong đại dịch là chủng virus mới nên không thể biết chính xác mức độ của dịch.

Vắc-xin cúm A/H1N1 vẫn chưa về Việt Nam

Vắc-xin cúm A/H1N1 vẫn chưa về Việt Nam

Kế hoạch việc tiêm phòng vắc-xin cúm A/H1N1 dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 12-2009 đến tháng 2-2010. Tuy nhiên, kế hoạch có thể bị chậm lại bởi VN vẫn chưa nhận được vắc-xin

Cứu sống hai mẹ con nhiễm nặng cúm A/H1N1

Cứu sống hai mẹ con nhiễm nặng cúm A/H1N1

(NLĐ)- Ngày 12-1, Bệnh viện (BV) Bạch Mai thông báo vừa cứu sống hai mẹ con sản phụ bị nhiễm cúm A/H1N1 rất nặng

"Đại dịch cúm H1N1 là giả mạo"

"Đại dịch cúm H1N1 là giả mạo"

Hội đồng châu Âu đã mở cuộc điều tra về tuyên bố mới đây của một chuyên gia y tế đầu ngành, rằng "đại dịch cúm H1N1" là hoạt cảnh được các công ty dược dựng nên, và kiếm hàng tỉ đôla trên sự sợ hãi của thế giới.

Cúm A/H5N1 có thể bùng phát cùng cúm H1N1

Cúm A/H5N1 có thể bùng phát cùng cúm H1N1

Trong khi dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến phức tạp thì cúm A/H5N1 bùng phát trở lại ở một số địa phương. Từ đầu năm 2009 đến nay, cả nước đã ghi nhận 5 ca nhiễm cúm A/H5N1, cả 5 trường hợp này đều tử vong. Rất khó phân biệt cúm A/H5N1 với cúm H1N1

Thêm thai phụ nhiễm cúm A/H1N1 tử vong

Thêm thai phụ nhiễm cúm A/H1N1 tử vong

(NLĐ)- Chiều 12-11, theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, một nữ bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1, có thai tháng thứ 6, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá đã tử vong

Một bệnh nhân đồng nhiễm sốt xuất huyết và cúm A/H1N1 tử vong

Một bệnh nhân đồng nhiễm sốt xuất huyết và cúm A/H1N1 tử vong

(NLĐ)- Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống cúm trên người vào chiều 11-11, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), đã thông báo ca tử vong thứ 41 do nhiễm cúm A/H1N1 là một bệnh nhân nữ, 16 tuổi, đang mang thai tháng thứ 6 (ngụ tại phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Có thai trên 3 tháng sẽ được tiêm ngừa cúm A (H1N1)

Có thai trên 3 tháng sẽ được tiêm ngừa cúm A (H1N1)

(NLĐO)- Tiến sỹ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường cho biết: Ban điều hành quốc gia về tiêm chủng vắc xin đã họp và thống nhất với phương án sẽ sử dụng 1,2 triệu liều vắc xin cúm A (H1N1) đầu tiên cho toàn bộ phụ nữ có thai trên 3 tháng ở tất cả 63 tỉnh, thành trên cả nước.

1,2 triệu người sẽ được tiêm vắc-xin cúm A/H1N1

1,2 triệu người sẽ được tiêm vắc-xin cúm A/H1N1

Theo TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), mục tiêu của đợt tiêm chủng này không phải là giảm số ca mắc cúm A/H1N1 mà giảm tỉ lệ mắc ở những người có nguy cơ cao bị biến chứng nặng hoặc tử vong

Sẽ xem xét lại quy trình điều trị cúm A/H1N1

Sẽ xem xét lại quy trình điều trị cúm A/H1N1

Ước tính số người nhiễm cúm A/H1N1 phải nhập viện chưa đến 1/10 số bệnh nhân nhiễm bệnh trên thực tế. Điều này cho thấy nhiều người đã miễn dịch với cúm A/H1N1 và tự khỏi bệnh mà không cần điều trị

Thai phụ thứ 9 nhiễm cúm A/H1N1 tử vong

Thai phụ thứ 9 nhiễm cúm A/H1N1 tử vong

(NLĐ)- Bộ Y tế ngày 29-10 thông báo: Thêm một thai phụ nhiễm cúm A/H1N1 tử vong

Hà Nội quá tải bệnh nhân cúm A/H1N1

Hà Nội quá tải bệnh nhân cúm A/H1N1

(NLĐ)- Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống cúm trên người ngày 28-10, Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã thông báo tình trạng quá tải bệnh nhân cúm A/H1N1 tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội.

Thêm 2 bệnh nhân cúm A/H1N1 tử vong

Thêm 2 bệnh nhân cúm A/H1N1 tử vong

(NLĐ) - Bộ Y tế ngày 27-10 đã xác nhận thêm một ca nhiễm cúm A/H1N1 tử vong

Tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 sau khi đi công tác về

(NLĐO)- Chiều 26-10, BS Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết, ca nhiễm cúm A/H1N1 thứ 3 trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tử vong. Bệnh nhân là ông P.C.V (41 tuổi), trú tại phường Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo