Không dễ bán nhà cho Tây

Rất nhiều doanh nghiệp bất động sản đã kỳ vọng bán nhà cho người nước ngoài khi Luật Nhà ở sửa đổi có hiệu lực. Nhưng có bán được nhà cho đối tượng này hay không lại là câu hỏi mà không phải doanh nghiệp nào cũng có câu trả lời.

Chỉ còn vài tuần nữa là cánh cửa chính thức mở toang cho người nước ngoài và Việt kiều mua nhà tại Việt Nam. Luật Nhà ở sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-7-2015 cho phép những đối tượng này chỉ cần có visa nhập cảnh vào Việt Nam là được phép mua không hạn chế số lượng căn hộ, nhà đất để ở, cho thuê hoặc bán lại.

Những quy định mới thông thoáng hơn rất nhiều so với những giới hạn từ trước đến nay về đối tượng được mua, số căn nhà được sở hữu và quyền sở hữu. Nhưng có bán được nhà cho đối tượng khách hàng mới hay không lại là thách thức không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp bất động sản.

Tại TP.HCM, Phú Mỹ Hưng hiện là khu đô thị có sức hút mạnh nhất đối với cộng đồng người nước ngoài

Tại TP HCM, Phú Mỹ Hưng hiện là khu đô thị có sức hút mạnh nhất đối với cộng đồng người nước ngoài

Những nhà đầu tư như ông Lawrence Peh, Tổng giám đốc ParkCity Hanoi đã chờ đợi sự thông thoáng này từ lâu và chỉ đợi quy định mới có hiệu lực là sẽ chào bán sản phẩm. ParkCity Hanoi đang nhận đăng ký mua nhà tại tiểu khu Evelyne Gardens và dự kiến sẽ mở bán chính thức sau khi Luật Nhà ở đi vào cuộc sống. Ông kỳ vọng với vị trí gần trung tâm đô thị mới của Hà Nội ở phía Tây và được phát triển theo mô hình “ngôi nhà trong công viên”, ParkCity Hanoi sẽ thu hút người nước ngoài mua hoặc thuê nhà.

Vốn đã có kinh nghiệm bán nhà cho người nước ngoài, ông Christopher Piro, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Indochina Land cho rằng, người nước ngoài và Việt kiều sẽ không bỏ lỡ cơ hội sau khi luật đã mở để mua nhà vừa để ở, vừa để đầu tư. Những người nước ngoài đã sống 3-5 năm ở Việt Nam và có ý định làm việc lâu dài tại đây sẽ là đối tượng đầu tiên xuống tiền mua nhà, thay vì phải đi thuê như trước đây.

Tiếp theo là Việt kiều mua nhà với mục đích đầu tư và sau khi quy định mới có hiệu lực, họ có thể mua một lúc vài căn nhà với quyền sở hữu lâu dài giống như người Việt Nam.

Một đối tượng khách hàng không kém phần quan trọng được ông Christopher Piro chỉ ra là các nhà đầu tư đến từ Hồng Kông và Singapore. Những khách hàng này sẽ nhắm đến 2 thị trường tiềm năng là bất động sản nghỉ dưỡng và nhà ở tại TP HCM.

Họ sẽ tìm mua bất động sản nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc giống như họ đã mua ở Phuket (Thái Lan) và Bali (Indonesia), trong khi giá bán ở Việt Nam hiện nay chỉ bằng một nửa so với hai nơi kia.

Đồng thời, đối với những nhà đầu tư này, TP HCM đang khá hấp dẫn do kinh tế tăng trưởng cao, hạ tầng phát triển nhanh và lợi nhuận cho thuê nhà ở khá tốt (5-8%/năm).

Thực tế, mặc dù bị hạn chế, nhưng một số doanh nghiệp bất động sản đã bán được số lượng không nhỏ nhà ở cho khách hàng nước ngoài và Việt kiều. Tại TP HCM, Phú Mỹ Hưng hiện là khu đô thị có sức hút mạnh nhất đối với cộng đồng người nước ngoài. Trong tổng số 27.000 người đang sinh sống tại Phú Mỹ Hưng, có tới hơn 40% là người nước ngoài đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Mỹ. Đặc biệt, đã có hơn 300 người nước ngoài ký hợp đồng mua nhà tại đây.

Trong khi đó, Indochina Land đã bán được tổng cộng 200 căn nhà cho người nước ngoài, với doanh số 75 triệu USD.

Mặc dù vậy, ông Christopher Piro cho rằng không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng và đủ khả năng bán nhà cho người nước ngoài. Phần lớn doanh nghiệp bất động sản đều tập trung xây nhà để bán cho người Việt Nam và ít có định hướng thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người nước ngoài.

Đối với người nước ngoài, giá bán có thể không quan trọng, mà họ chú trọng môi trường sống và dịch vụ tiện ích. Sở dĩ những dự án của Indochina Land và Phú Mỹ Hưng thu hút được nhiều người nước ngoài mua nhất vì nằm ở những vị trí đắc địa, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và có tiện ích thỏa mãn những yêu cầu khắt khe của người nước ngoài về môi trường sống.

Hiện nay, Phú Mỹ Hưng giống như một “khu đô thị Liên Hợp Quốc” thu nhỏ tại TP HCM vì được quy hoạch đồng bộ, môi trường trong lành, sản phẩm đa dạng, phù hợp với phong cách sống của dân cư đến từ nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.

Một điểm cộng nữa là dịch vụ giáo dục, y tế, mua sắm, giải trí tại đây cũng đầy đủ và đa dạng. Tại Phú Mỹ Hưng, có hệ thống trường đa dạng từ mẫu giáo đến đại học như Trường quốc tế Nam Sài Gòn, Trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Bắc.

Vì vậy, không chỉ có người nước ngoài ở TP HCM, mà cả các nhà đầu tư, doanh nhân làm việc tại Đồng Nai, Bình Dương cũng chọn thuê hoặc mua nhà ở Phú Mỹ Hưng để có môi trường tốt cho con cái học tập.

Một trong những thách thức nữa trong việc bán nhà cho người nước ngoài là những thủ tục mua bán có thể làm nản lòng người nước ngoài nếu không được doanh nghiệp hỗ trợ.

Một nữ khách hàng người Pháp cho biết bà đã sống ở Việt Nam 16 năm và rất muốn sở hữu một căn nhà, chứ không thích thuê. Nhưng sau khi tìm hiểu, bà thấy quy định dành cho người nước ngoài mua nhà rất phức tạp, bởi ở châu Âu, bà chỉ mất 2 tuần, còn ở Việt Nam, có thể mất tới 9 tháng mới hoàn tất các thủ tục mua bán.

Đã có lúc bà muốn bỏ cuộc nhưng nhờ sự giải thích, tư vấn, hỗ trợ về thủ tục của Phú Mỹ Hưng, nên bà là người nước ngoài đầu tiên mua nhà tại Phú Mỹ Hưng được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Cũng nhờ sự hỗ trợ này mà ngày càng có nhiều khách hàng là người nước ngoài mua nhà tại Phú Mỹ Hưng được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở.

Theo Giang Sơn (báo Đầu tư)

Viết bình luận


VIETBANK TRIỂN KHAI COMBO PHÍ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP

VIETBANK TRIỂN KHAI COMBO PHÍ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP

VnMoney 09:33

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) ưu đãi phí thanh toán quốc tế, tư vấn thủ tục chuyển tiền và nhiều ưu đãi khác nhằm tạo thêm các giá trị gia tăng cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh quốc tế.

Fintech và AI đưa tài chính số tới mọi người

Fintech và AI đưa tài chính số tới mọi người

Tài chính - Ngân hàng 14:44

Với niềm tin trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là yếu tố thay đổi "cuộc chơi", MoMo đã đầu tư mạnh mẽ, và hiện đội ngũ chuyên gia AI chiếm tới 1/3 nhân sự công nghệ, đem lại nhiều "quả ngọt" cho Fintech Việt này

VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Tài chính - Ngân hàng 18:01

Tiếp nối chuỗi hoạt động thúc đẩy tài chính bền vững sau COP28, VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP với lãi suất và phí ưu đãi dành cho các phương án, dự án mang lại lợi ích về môi trường và xã hội.

VPBank – hành trình từ thấu hiểu đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

VPBank – hành trình từ thấu hiểu đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Tài chính - Ngân hàng 18:46

Sự gắn bó và niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mà còn xuất phát từ cách doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng, xây dựng hành trình trải nghiệm để mang lại những giá trị tích cực.

VPBank và FE CREDIT hợp tác chiến lược với FPT Shop

VPBank và FE CREDIT hợp tác chiến lược với FPT Shop

Tài chính - Ngân hàng 19:01

Ngày 8-12-2023, VPBank và FE CREDIT đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác với FPT Shop - Chuỗi cửa hàng bán lẻ trực thuộc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT nhằm đem đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm các thiết bị công nghệ, điện máy gia dụng dễ dàng, nhanh chóng với nhiều ưu đãi hơn.

VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

Tài chính - Ngân hàng 10:50

Global Finance - Tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính lần thứ 6 liên tiếp gọi tên VietinBank ở hạng mục “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” năm 2023. VietinBank đã xuất sắc vượt qua các ngân hàng trong nước để có mặt trong danh sách 88 ngân hàng tốt nhất quốc gia trên lĩnh vực này.

VIETBANK DIGITAL bổ sung thêm nhiều tính năng mới cho người dùng

VIETBANK DIGITAL bổ sung thêm nhiều tính năng mới cho người dùng

Tài chính - Ngân hàng 15:07

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) triển khai hai tính năng mới là "Đặt sân Golf" và "Thể thao - Giải trí" trên ứng dụng Vietbank Digital nhằm giúp tiết kiệm thời gian và đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của khách hàng với nhiều ưu đãi đặc quyền.