Địa ốc
17/02/2017 09:19

Bất động sản ồ ạt tháo hàng vì lo siết tín dụng

Từ cuối năm 2016 và đầu 2017, nguồn cung nhà đất tăng mạnh, nhiều chủ đầu tư ồ ạt chạy đua để mở bán dự án do lo ngại siết tín dụng trong năm nay, nhiều khả năng sẽ khiến thị trường nguội lạnh.

Thi công xuyên Tết để kịp mở bán

Anh Nguyễn Duy Tình, trưởng phòng dự án của một chủ đầu tư ở Thanh Xuân cho biết, theo kế hoạch dự án sẽ mở bán cuối năm nay, tuy nhiên chủ đầu tư đã thay đổi phương án kinh doanh. Từ cuối năm ngoái, chủ đầu tư đã “bơm tiền” để các nhà thầu đẩy mạnh thi công. Theo dự kiến, chỉ sau Tết một 1-2 tuần, dự án sẽ được mở bán.


Nhiều dự án bung hàng ngay từ những ngày đầu năm

Nhiều dự án bung hàng ngay từ những ngày đầu năm

Theo anh Tình, cả công ty lúc nào cũng căng như dây đàn. Phòng dự án thì chạy tiến độ. Phòng kinh doanh phải tìm đối tác để phân phối dự án, còn phòng kế toán thì phải cân đối dòng tiền.

Về lý do mở bán gấp gáp, anh Tình lý giải, từ cuối năm ngoái, thị trường đã có dấu hiệu chững lại. Nếu không tận dụng cơ hội này thì trong năm nay nguồn tín dụng bất động sản có thể co lại. Nhiều khả năng thị trường cũng giảm nhiệt, các chủ đầu tư chậm chân sẽ gặp áp lực rất lớn về bán hàng.

Nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả, giảm thiểu rủi ro khi cấp tín dụng với lĩnh vực BĐS, Ngân hàng nhà nước đã phát đi thông điệp yêu cầu các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực BĐS, nhất là đầu tư kinh doanh BĐS; rà soát việc cấp tín dụng đối với một số chủ đầu tư lớn và tránh tập trung tín dụng để giảm thiểu rủi ro.

Điều mà nhiều các chủ đầu tư dễ dàng nhận ra là nguồn tín dụng từ hệ thống ngân hàng cho thị trường sẽ bị thu hẹp. Hầu như các ngân hàng thương mại không còn dư địa về nguồn vốn ngắn hạn theo quy định của Ngân hàng nhà nước áp dụng từ tháng 1/2017. Thị trường về lâu dài sẽ được thanh lọc và phát triển ổn định.

Khảo sát thị trường cho thấy, nhiều dự án căn hộ đang đẩy nhanh thi công để kịp tiến độ mở bán. Bà Nguyễn Thu Trang, trưởng phòng sự kiện của một công ty truyền thông tại quận Hai Bà Trưng cho hay, công ty đang thực hiện liên tiếp hai sự kiện bán hàng lớn của doanh nghiệp BĐS. Mới nghỉ Tết xong, cả êkip liên tục làm việc tới khuya với chủ đầu tư để bàn về kế hoạch tổ chức.

Theo bà Trang, năm vừa rồi khá bận rộn vì các chủ đầu tư đua nhau tổ chức các đợt mở bán hàng lớn. Tuy nhiên chỉ cần thị trường chững lại, doanh nghiệp lại ngồi chơi.

Bà Trang chia sẻ thêm, mỗi sự kiện, các chủ đầu tư tiêu tốn cả tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu bán được hàng, họ vẫn chấp nhận bỏ tiền ra. Nếu không bán được hàng, cả chủ đầu tư và đơn vị như bà Trang đều méo mặt.


Khách hàng tìm hiểu căn hộ tại một dự án

Khách hàng tìm hiểu căn hộ tại một dự án

Ồ ạt bung hàng

Theo ghi nhận tại thị trường Hà Nội, nhiều dự án mở bán rầm rộ sau Tết với nhiều chủ đầu tư tên tuổi khá lạ. Tại khu vực cửa ngõ phía Nam, dọc đường Giải Phóng có dự án Imperial Plaza đang mở bán; chung cư Eco Lake View đang rục rịch giới thiệu ra thị trường. Bên cạnh đó, còn có các dự án khác như chung cư Osaka tại Ngọc Hồi.

Khu vực phía Tây ghi nhận nguồn cung từ các dự án mở bán mới như: Vinhomes Skylake, Vinhomes Green Bay, Gemek Premium, Gelexia Riverside, FLC Garden City,... Tại khu vực nội đô, Sun Group đang mở bán 2 dự án là Sun Grand City và Sun Grand City Thuy Khue Residence.

Theo báo cáo của CBRE, trong quý IV/2016, có hơn 6.600 căn hộ bán được, nâng tổng số căn bán của cả năm 2016 lên 21.188. Thị phần trung cấp tiếp tục tiến triển tốt với hơn 10.100 căn, chiếm gần một nửa tổng số căn bán được. Tính cả năm 2016, có hơn 30.000 căn hộ của 72 dự án được chào bán ra thị trường, giảm 13% so với năm trước.

Còn theo dự báo của Savills Việt Nam, trong năm 2017, khoảng 77 dự án sẽ gia nhập thị trường, cung cấp hơn 50.000 căn, hầu hết là các dự án Hạng B và đến từ Thanh Xuân, Từ Liêm, Hoàng Mai và Hà Đông.

Các chuyên gia nhận định, chính sách thắt chặt vốn từ phía ngân hàng có thể sẽ làm thị trường BĐS giảm sút trong thời gian đầu, nhất là các dự án cao cấp. Theo ông Hồ Bảo Hùng, Giám đốc bộ phận Định giá và phân tích tài chính Savills Hà Nội, thị trường BĐS năm 2017 phụ thuộc vào yếu tố vĩ mô, nhất là chính sách tín dụng.

“Tôi đánh giá sự tăng trưởng của BĐS năm 2017 nhìn chung là tốt, tuy nhiên các chủ đầu tư cần thận trọng đưa ra các sản phẩm” - ông Hùng khuyến nghị.

(Theo VietNamNet)

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.