Các tỷ phú châu Á làm gì để chống lại đại dịch Covid-19

Thứ sáu, 24/04/2020 19:21

Một số tỷ phú quyên góp nhiều tiền từ tài khoản riêng hoặc thông qua quỹ thiện nguyện mà họ quản lý, số khác chuyển đổi các cơ sở sản xuất sang chế tạo vật tư y tế thiết yếu.


Các tỷ phú châu Á làm gì để chống lại đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani cam kết sẽ ủng hộ 13,3 triệu USD cho quỹ khẩn cấp của chính phủ nước này. Tập đoàn Adani mà ông sở hữu đã sản xuất khoảng 120.000 khẩu trang kháng khuẩn. Ảnh: Reuters.


Các tỷ phú châu Á làm gì để chống lại đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Người giàu nhất Ấn Độ - tỷ phú Mukesh Ambani - dùng quỹ từ thiện của mình để mở trung tâm phòng chống Covid-19 đầu tiên tại quốc gia này vào tháng 3/2020. Tập đoàn dầu khí khổng lồ Reliance Industries mà ông nắm giữ hiện sản xuất 100.00 khẩu trang mỗi ngày. Bản thân vị tỷ phú cũng chi 67 triệu USD trong tài sản cá nhân để hỗ trợ quỹ khẩn cấp của chính phủ. Ảnh: Reuters.


Các tỷ phú châu Á làm gì để chống lại đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Ramon Ang, ông chủ nhà máy bia lâu đời nhất Philippines, chuyển đổi các cơ sở sản xuất sang chế tạo nước tẩy trùng cho các bệnh viện. Vị tỷ phú cũng chi khoảng 16 triệu USD để hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế. Ảnh: Reuters.


Các tỷ phú châu Á làm gì để chống lại đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Tỷ phú Thái Lan Dhanin Chearavanont cùng Tập đoàn Charoen Pokphand đầu tư 3 triệu USD để xây dựng một nhà máy ở thủ đô Bangkok nhằm sản xuất 100.000 khẩu trang mỗi ngày. Ảnh: Reuters.


Các tỷ phú châu Á làm gì để chống lại đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Tỷ phú Cheng Wei - ông chủ ứng dụng gọi xe công nghệ lớn nhất Trung Quốc Didi Chuxing - thành lập đội lái xe hơn 1.300 người để cung cấp dịch vụ vận chuyển khẩn cấp cho đội ngũ y tế ở thành phố Vũ Hán. Các đội tương tự cũng được Didi Chuxing triển khai tại Thượng Hải, Bắc Kinh và Hạ Môn. Ảnh: Reuters.


Các tỷ phú châu Á làm gì để chống lại đại dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Tỷ phú Hàn Quốc Chung Mong-koo - Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor - đang lập các trung tâm xét nghiệm nCoV tại 11 bệnh viện nhi ở 10 bang nước Mỹ. Ảnh: Reuters.


Các tỷ phú châu Á làm gì để chống lại đại dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Ông chủ Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Tencent - tỷ phú Mã Hóa Đằng - thành lập một quỹ chống đại dịch toàn cầu trị giá 100 triệu USD vào tháng 3/2020 với nguồn vốn ban đầu sẽ được chi cho các thiết bị y tế như mặt nạ, máy thở. Ảnh: Reuters.


Các tỷ phú châu Á làm gì để chống lại đại dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Người giàu nhất châu Á Jack Ma cam kết sẽ quyên góp 14 triệu USD cho việc nghiên cứu phát triển vaccine phòng ngừa virus corona. Ông cũng quyên góp vật tư y tế cho nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: Reuters.


Các tỷ phú châu Á làm gì để chống lại đại dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Tỷ phú giàu nhất Nhật Bản Tadashi Yanai cùng tập đoàn của mình ủng hộ 10 triệu khẩu trang cho các tổ chức y tế ở Nhật Bản và 1 triệu khẩu trang cho các bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.


Các tỷ phú châu Á làm gì để chống lại đại dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Tỷ phú bất động sản Hứa Gia Ấn cùng Tập đoàn Evergrande (Hong Kong) quyên góp 115 triệu USD để tài trợ cho việc nghiên cứu liệu pháp điều trị, vaccine ngăn ngừa nCoV. Ảnh: Reuters.

Theo Minh Đức (news.zing.vn)

Gửi bình luận

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Doanh nhân 09:48

Ngày 24-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, TP Hà Nội, Tập đoàn Khang Điền (KDH) đã vinh dự đạt “Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản năm 2024” do Vietnam Report cùng Báo Vietnamnet tổ chức.

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Doanh nhân 06:35

Đây là chương trình kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm dành cho doanh nhân khởi nghiệp chủ đề " Chuỗi Cà phê doanh nhân Business và Library do Hội doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức.

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

XEM THÊM